Dư âm ngôi á quân của Việt Nam tại King's Cup 2019: Thành công ngoài mong đợi

Trí Công
10:47 ngày 10-06-2019
Bên cạnh việc đánh bại trực tiếp Thái Lan, giữ vững vị trí trong top 16 châu Á thì đội tuyển Việt Nam nói chung và HLV Park Hang Seo nói riêng cũng đã có thử nghiệm quan trọng về nhân sự và đội hình để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới.
Dư âm ngôi á quân của Việt Nam tại King's Cup 2019: Thành công ngoài mong đợi
Thêm một điểm cộng cho ông Park 

Trước khi sang Thái Lan tham dự King’s Cup 2019, HLV Park Hang Seo từng chia sẻ rằng ông có một chút lăn tăn khi đồng ý để ĐT Việt Nam góp mặt ở giải đấu.

Lý do bởi theo thầy Park, việc phải di chuyển quãng đường dài từ Hà Nội - Bangkok - Buriram cộng thêm mật độ thi đấu liên tục ảnh hưởng khá nhiều đến thể lực của đa số cầu thủ trong đội tuyển.

Tuy nhiên sau những gì đã diễn ra ở King’s Cup, ít nhất nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có thêm một danh hiệu và phá đi thêm một cái dớp cho bóng đá nam Việt Nam. Đó là giành ngôi á quân giải đấu một cách thuyết phục và quan trọng nhất chính là đánh bại ĐT Thái Lan. 


Lần đầu tiên sau 11 năm, Việt Nam mới đánh bại ĐT Thái Lan. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp khi gặp “bầy voi chiến”, HLV Park Hang Seo giúp các ĐT Việt Nam giành được thắng lợi. Những kết quả tích cực trước ĐT Thái Lan không chỉ mang đến một tâm lý tự tin tuyệt đối cho các cầu thủ Việt Nam mà qua đây, đoàn quân của ông Park đã khẳng định mình xứng đáng là số 1 Đông Nam Á trong giai đoạn hiện tại.
 
Ngoài thắng lợi trực tiếp để cho thấy vị thế nhà vô địch trong khu vực, những gì mà ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo thể hiện trước Curacao - đội bóng đến từ Caribbean có thứ hạng cao hơn chúng ta tới 16 bậc trên BXH FIFA và sở hữu hàng loạt tuyển thủ đang chơi ở châu Âu, mang đến dấu ấn tích cực đậm nét. Không hề có sự hoảng sợ, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất bản lĩnh, sẵn sàng gây sức ép lên đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. 

Sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup 

Bên cạnh việc giành những điểm số nhất định sau kết quả thuận lợi ở King’s Cup để củng cố vị trí trong Top 16 châu Á, qua đó có lợi thế vào nhóm 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup mang tính thủ tục thì về mặt chuyên môn, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự cũng đã nhen nhóm sự chuẩn bị mới về đấu pháp cho ĐT Việt Nam.


Trong 2 trận đấu với Thái Lan và Việt Nam, thầy Park thường có sự thay đổi nhân sự để chuyển hóa sơ đồ 3 hậu vệ thường thấy sang sơ đồ 4 hậu vệ. Ví dụ như ở trận đấu với Thái Lan, sơ đồ 3-4-3 được chuyển thành 4-4-2 khi Công Phượng và Hồng Duy vào sân thay cho Văn Toàn và Tiến Dũng. Còn ở trận đấu với Curacao, sơ đồ 3-4-3 được đổi sang 4-1-4-1 khi lần lượt Minh Vương, Anh Đức rồi Văn Kiên được tung vào sân với những chỉ thị từ thầy Park. 

Sơ đồ 4 hậu vệ được sử dụng ở giai đoạn 25 phút cuối trong cả 2 trận đấu đều đã phát huy được hiệu quả một cách cụ thể. Việt Nam có thêm các pha tấn công và ghi được bàn thắng trước Thái Lan lẫn Curacao. Ý tưởng thay đổi sơ đồ này chắc chắn sẽ được HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin tính toán thêm nhằm có phương án mới lạ cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 từ tháng 9 đến 11 tới. 

Việt Nam chắc chắn trong Top 16 châu Á
Trước King’s Cup 2019, ĐT Việt Nam có 1.227 điểm, đứng hạng 98 thế giới và hạng 16 châu Á. Tại King’s Cup 2019, với trận thắng Thái Lan 1-0, Việt Nam được cộng thêm 4,5 điểm. Sau đó, do chỉ thua 4-5 trước Curacao ở loạt đá luân lưu (hòa 1-1 ở những phút chính thức), thầy trò ông Park Hang Seo được cộng thêm 0,7 điểm nữa. Như vậy, ĐT Việt Nam có 1.232,2 điểm trước khi bảng xếp hạng FIFA tháng 6 công bố vào ngày 14/6 tới đây.

Với số điểm này, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ nằm vững trong 16 đội hàng đầu châu Á, thậm chí sẽ lấy vị trí thứ 15 của Jordan bởi đội này hiện chỉ có 1.226,3 điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x