AC Milan & ảo mộng Champions League

Nhật Anh
08:27 ngày 30-11-2017
Mục tiêu của Gennaro Gattuso, tân HLV trưởng Milan trong phần còn lại của mùa giải sẽ là đưa Rossoneri tham dự Champions League mùa tới. Kế hoạch thì Milan sẽ phải cán đích trong Top 4. Nhưng hiện tại, Milan đang kém đội đứng thứ 4 là Roma tận 11 điểm.
AC Milan & ảo mộng Champions League

Thống kê nói có

Những thống kê nói rằng Milan vẫn còn cơ hội để kết thúc mùa giải trong Top 4. Rossoneri lúc này mới chỉ có 20 điểm/14 vòng sau 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 6 thất bại. Kể từ mùa 1994/95 tới nay, có 9 đội bằng, thậm chí ít điểm hơn Milan sau vòng 14 nhưng vẫn kịp kết thúc mùa giải trong Top 4. 

Không cần phải nói đâu xa, chính Milan đã từng tạo ra điều kỳ diệu này vào mùa 2006/07, thời điểm Rossoneri bị trừ 8 điểm vì scandal Calciopoli. Kết thúc vòng 14, Milan cũng chỉ có 20 điểm. Cuối mùa năm đó, Milan cán đích ở vị trí thứ 4 với 61 điểm/38 vòng. Nếu tính toán thuần điểm số, Milan còn dư thừa khả năng… vô địch. Họ chỉ kém ngôi đầu của Napoli có 18 điểm, trong khi mùa giải còn tới 24 vòng đấu nữa. Trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả việc Milan giành Scudetto cũng vậy.

Thực tế lắc đầu

Hoặc bạn là kẻ mơ hão, hoặc chưa xem bóng đá bao giờ thì mới tin cửa Milan có thể giành Scudetto trong mùa giải này. Khoảng cách 18 điểm là gần như không thể san lấp trong thời đại bóng đá hiện nay, khi những CLB mạnh ngày càng mạnh và ngược lại. Vậy Milan cách Roma 11 điểm thì vẫn còn cơ hội vào Top 4? 

Đúng, Milan còn cơ hội song có lẽ là rất thấp. Roma mới chỉ chơi 13 trận trong mùa giải này, họ còn một trận chưa đấu với Sampdoria. Nhiều khả năng là Roma sẽ thắng và nâng khoảng cách với Milan lên thành 14 điểm. Bầy sói giống với phần còn lại của Top 4 đều đang thể hiện sức mạnh đáng nể trong mùa giải này.

Thực ra chuyện Roma mạnh không quan trọng bằng việc Milan… yếu. Kể từ đầu mùa, Rossoneri đã thua tất cả những đối thủ chính của họ trong hành trình vươn tới Top 4, từ Inter, Napoli, Juventus đến Roma, Lazio. Bản lĩnh yếu kém là một chuyện, lực lượng của Milan cũng không đủ tốt so với Top 4. Họ sở hữu quá nhiều tân binh và không có được sự gắn kết, trong khi tốp đầu hoặc quá mạnh (Juventus, Napoli), hoặc tìm ra được công thức chiến thắng với những nhà cầm quân mới (Inter, Roma). 


Gattuso, nhân chứng sống của mùa giải kỳ diệu 2006/07 sẽ phải mang tinh thần đó truyền cho các học trò trong phần còn lại của mùa giải. Bằng không Milan sẽ khó có thể giành vé dự Champions League thông qua cánh cửa Serie A. Nếu điều này không xảy ra, Gattuso cũng sẽ mất chức khi không được ký hợp đồng mới..

Một cách khác để Milan có thể tới Champions League mùa tới, đó là… vô địch Europa League. Rossoneri đang sở hữu thành tích khá tốt tại mùa này, khi vẫn đang bất bại tại vòng bảng và chắc chắn bước vào vòng knock-out với ngôi đầu. Manchester United mùa trước của Jose Mourinho sau khi nhận thấy không thể cạnh tranh một vị trí trong Top 4 đã quyết định buông Premier League trong phần còn lại của mùa giải để tập trung cho Europa League. 

Quyết định đó đã cho ra quả ngọt khi Quỷ đỏ đánh bại Ajax trong trận chung kết để lên ngôi vô địch, qua đó đường hoàng bước thẳng vào vòng bảng Champions League với tư cách ĐKVĐ Europa League. Khi một cánh cửa khép lại, vẫn sẽ có một cánh cửa khác, chỉ quan trọng là Gattuso có giúp Milan sở hữu được chiếc chìa khóa hay không mà thôi.

Những kẻ nước rút thành công
Đã có 6 CLB trong 23 mùa gần nhất cán đích trong Top 4 khi có được chỉ nhiều nhất là 20 điểm/14 vòng đầu. Đó là Milan (3 lần), Parma, Udinese (cùng 2 lần), Inter, Lazio, Fiorentina (cùng 1 lần).

4. Nếu không được tham dự Champions League mùa tới, Milan sẽ có 4 mùa giải liên tiếp vắng mặt tại giải đấu này. Đây cũng sẽ là quãng thời gian dài nhất Milan vắng mặt tại Champions League kể từ khi giải đấu này ra đời vào năm 1993.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mất Higuain là đại hạn với Juventus Mất Higuain là đại hạn với Juventus

    Gonzalo Higuain không chỉ lỡ ngày trở về sân San Paolo đêm mai, anh có thể còn vắng mặt ở 2 trận quan trọng tiếp theo của Juventus, gặp Olympiakos và Inter. Đây sẽ là tổn thất cực lớn về chuyên môn của Juve.

  • Giuseppe Rossi: Đôi chân pha lê bất hạnh đã chạy trở lại Giuseppe Rossi: Đôi chân pha lê bất hạnh đã chạy trở lại

    Ngay sau khi xuống sân bay Malpensa ở Milan tối thứ Ba vừa qua, Giuseppe Rossi đã đăng hình selfie của anh trên mạng xã hội Twitter với một loạt hashtag: “Bến đậu tiếp theo, Serie A, Trở lại, Bóng đá, Không bao giờ bỏ cuộc…”. Một thông điệp rất rõ ràng, Rossi đã đạt thỏa thuận gia nhập Genoa, anh có thể ra sân ngay vòng 15 cuối tuần này.

  • Sau Gattuso, đến lượt Kaka được mời trở lại Milan Sau Gattuso, đến lượt Kaka được mời trở lại Milan

    Một thành viên trong BLĐ AC Milan xác nhận đã ngỏ ý mời Kaka đảm nhiệm vị trí GĐTT nhưng chưa có kết quả.

  • Gattuso tiếp quản Milan: Zidane mới hay cơn khủng hoảng mới? Gattuso tiếp quản Milan: Zidane mới hay cơn khủng hoảng mới?

    Gennaro Gattuso, một người đã cống hiến những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ cho Milan, đã được CLB bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng. Nhưng việc Milan bổ nhiệm Gattuso mang đến nhiều nghi ngờ.

  • Buffon hay nhất Serie A, úp mở khả năng trở lại ĐT Italia Buffon hay nhất Serie A, úp mở khả năng trở lại ĐT Italia

    Thủ thành Gianluigi Buffon đã thêm vào bộ sưu tập đồ sộ của mình danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A năm 2017.

  • Higuain nguy cơ lỡ đại chiến với Napoli Higuain nguy cơ lỡ đại chiến với Napoli

    Ở vòng 15 Serie A cuối tuần này, Juventus sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của đội đầu bảng Napoli. Trước trận đại chiến, Juve đón nhận tin không vui khi tiền đạo Gonzalo Higuain nguy cơ không thể ra sân vì chấn thương.

  • De Rossi, thủ quân có thói quen hại đội nhà De Rossi, thủ quân có thói quen hại đội nhà

    Ở trận đấu tối Chủ nhật, vào thời điểm Roma đang dẫn trước Genoa 1-0 và chuẩn bị hướng đến một trận thắng tiếp theo với tỷ số 1-0, thì vị thủ quân đáng kính Daniele De Rossi đã phá hỏng công sức của toàn đội.

  • Với Gattuso, tương lai nào chờ Milan? Với Gattuso, tương lai nào chờ Milan?

    Trận hòa 0-0 trước Torino đã đẩy BLĐ Milan vào thế phải sa thải HLV Vincenzo Montella, HLV đội trẻ Gennaro Gattuso được đôn lên làm HLV tạm quyền. Với một nhà cầm quân còn non kinh nghiệm như Gattuso cộng việc thượng tầng đang rối ren thì rõ ràng, Rossoneri đang đối diện với rất nhiều dấu hỏi.

  • Lazio mất Nani 3-4 tuần vì chấn thương Lazio mất Nani 3-4 tuần vì chấn thương

    Nani vừa dính chấn thương ở cơ đùi trong trận hòa 1-1 với Vitesse tại Europa League và theo kết quả mới nhất, anh sẽ phải rời xa sân cỏ từ 3-4 tuần. Đây quả là tin không may cho Lazio và chính Nani khi anh vừa lấy lại phong độ sau thời gian hòa nhập với môi trường mới Serie A.

  • Milan sa thải HLV Montella, bổ nhiệm Gattuso Milan sa thải HLV Montella, bổ nhiệm Gattuso

    Do không hài lòng về HLV Vincenzo Montella, BLĐ AC Milan đã sa thải nhà cầm quân này và nhanh chóng bổ nhiệm cựu danh thủ Gennaro Gattuso làm thuyền trưởng mới của đội bóng.

  • Tường thuật Atalanta 1-0 Benevento Tường thuật Atalanta 1-0 Benevento

    Trận đấu giữa Atalanta vs Benevento diễn ra trên sân Atleti Azzurri d'Italia lúc 02h45 ngày 28/11/2017 trong khuôn khổ vòng 14 Serie A 2017/18.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x