Donnarumma không hay như người ta tưởng

GIA HƯNG
09:00 ngày 12-09-2018
Gianluigi Donnarumma được mặc định là người kế tục Gianluigi Buffon tại đội tuyển Italia, cũng như được xem là báu vật của AC Milan hiện tại. Nhưng màn trình diễn ở những trận đấu vừa qua cho thấy thủ môn này cần phải học nhiều điều.
Donnarumma không hay như người ta tưởng
Người nhắc các tifosi bớt ảo tưởng vào Donnarumma là… người đại diện của tiền vệ thất sủng ở Milan, Riccardo Montolivo. Tên ông ta là Giovanni Branchini. Ông này sau khi cay cú phát biểu rằng Montolivo xứng đáng đá cho đội tuyển Italia hơn Jorginho, ngôi sao đang lên của Chelsea, quay sang nhận xét về màn trình diễn của Donnarumma trên tuyển: “Tôi thấy mắt mọi người đang tèm nhèm mất rồi”, Branchini nói. “Rõ ràng Gigio là một thủ môn tuyệt vời, nhưng là trong tương lai, không phải hiện tại. Tôi không cho rằng cậu ta xứng đáng được gọi lên tuyển thời điểm này”.

Branchini không phải một nhà chuyên môn, nhưng những điều ông này nói trùng khớp với chính nhận định của HLV của Donnarumma tại Milan, Gennaro Gattuso. Đầu mùa này, Milan đưa Pepe Reina về theo dạng chuyển nhượng tự do, như thể muốn tạo ra động lực phát triển cho Donnarumma. Khi được hỏi, Gattuso thẳng thắn nói: “Nếu Donnarumma coi Reina như một hình mẫu, thì cậu ta phải trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới”. Một lần khác, ông bảo: “Ở độ tuổi của mình, Donnarumma là thủ thành xuất sắc nhất”. Gattuso đang thận trọng với Donnarumma. Thủ môn này mới 19 tuổi, độ tuổi nên nghe những lời khuyên, thay vì những lời khen. 


Thực tế, Donnarumma đã mắc một số sai lầm đáng báo động tại Milan và ĐT Italia. Vòng 2 Serie A, anh phán đoán sai quả tạt của cầu thủ Napoli, tạo điều kiện cho Lorenzo Insigne sút vào gôn trống, ấn định tỉ số 3-2. Trên đội tuyển Ý trận gặp Ba Lan, Donnarumma nhiều lần chuyền hỏng khiến Italia suýt thua. Serie A mùa 2016/17, Donnarumma đỡ hụt bóng sau đường chuyền về đơn giản của Gabriel Paletta, khiến Milan thủng lưới trận gặp Pescara tháng 4/2017. Rất nhiều pha chuyền hỏng, ra vào sai sót từ mùa trước, được các HLV của Milan tặc lưỡi cho qua.

Donnarumma có tiềm năng cực lớn. Nhưng đúng là nếu so sánh với Salvatore Sirigu hoặc Pepe Reina từ mùa trước đến giai đoạn này, Donnarumma không thể ổn định bằng. Anh chỉ hơn hai đàn anh về mặt thông số: Nhận 42 bàn thua ở Milan tại Serie A mùa trước, so với 46 của Sirigu và 48 của Reina. Nhưng tần suất mắc sai lầm của Donnarumma dày đặc hơn. Khả năng chơi chân của anh, yếu tố quan trọng với lối đá cầm bóng chủ động từ hàng thủ tại cả Milan lẫn ĐT Italia, đều không đạt yêu cầu. Donnarumma chuyền hỏng cực nhiều, thậm chí phát bóng vào chân đối phương rất thường xuyên. Về khoản dùng chân, anh kém xa Pepe Reina, mắt xích quan trọng của lối đá hấp dẫn tại Napoli thời Maurizio Sarri.

Donnarumma cần một cú sốc để trở lại mặt đất, sau những lời khen mù quáng từ các CĐV và giới chuyên môn suốt 2 năm qua. Ngay thái độ lửng lơ đòi ra đi ở Hè năm ngoái, khiến đội chủ quản Milan khổ sở với “tay cò” chuyên moi tiền từ các CLB, Mino Raiola, đã là thứ khiến Donnarumma bị chê trách rồi. Sự thận trọng của Gattuso, thậm chí đến mức cho Donnarumma ngồi dự bị một vài trận, dành chỗ cho Pepe Reina, có thể là cần thiết cho thủ môn 19 tuổi vào lúc này. Tại Italia cũng thế. Donnarumma cùng Jorginho là 2 cầu thủ duy nhất đá chính cả 2 trận gặp Ba Lan và Bồ Đào Nha. Sirigu xứng đáng có cơ hội ở 1 trong 2 trận này, nếu Mancini đã đặt mục tiêu thử nghiệm lên hàng đầu.

Thủ môn trẻ nhất lịch sử đội tuyển Italia
Theo logic thông thường, Gianluigi Donnarumma chưa đủ tuổi là thủ môn số 1 của đội tuyển Italia. 17 tuổi 189 ngày, Donnarumma ra mắt đội tuyển Italia, là thủ môn trẻ nhất ra mắt Azzurri. 19 tuổi đã là thủ thành số 1 của Italia, Donnarumma cũng là thủ môn chính thức trẻ bậc nhất lịch sử đội tuyển.

7 - Donnarumma là thủ môn mắc lỗi trực tiếp dẫn đến nhiều bàn thua nhất tại Serie A mùa 2016/17 (7 lần). Con số này được cung cấp bởi trang thống kê bóng đá nổi tiếng whoscored.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Juve, cỗ máy tạt bóng mới của Serie A Juve, cỗ máy tạt bóng mới của Serie A

    Kể từ năm 2012 tới nay, tất cả các cầu thủ Juve đã ghi cả thảy 84 bàn thắng bằng đánh đầu trên mọi mặt trận. Trong cùng thời gian đó, một mình Ronaldo đã có tới 62 pha lập công bằng đầu. Dù Ronaldo có nhiều điểm mạnh nổi trội khác, nhưng rõ ràng bóng bổng cũng là vũ khí quan trọng của CR7. Đây là lý do BHL Juve đang dùng rất nhiều bóng bổng.

  • Juventus Stadium: Sự hình thành của pháo đài huyền thoại Juventus Stadium: Sự hình thành của pháo đài huyền thoại

    Hôm nay, Juventus kỷ niệm 7 năm khai sân Juventus Stadium. Đó là một cột mốc rất quan trọng cho quá trình phát triển của Lão phu nhân nói riêng, mà còn là hình mẫu cho các CLB Italia khác có thể tham khảo và học tập.

  • Mandzukic sẵn sàng gia hạn, không đòi tăng lương Mandzukic sẵn sàng gia hạn, không đòi tăng lương

    Tiền đạo đang đạt phong độ cao Mario Mandzukic muốn gia hạn hợp đồng với Juventus mà không yêu cầu BLĐ Bianconeri cải thiện thu nhập.

  • Pjanic chấn thương, Allegri sốt vó Pjanic chấn thương, Allegri sốt vó

    Juventus nhận tin dữ từ ĐT Bosnia với chấn thương của tiền vệ Miralem Pjanic. Cầu thủ 28 tuổi là mắt xích quan trọng trên hàng tiền vệ của nhà ĐKVĐ Serie A và vì thế, HLV Allegri đang rất lo lắng trước tin tức về cậu học trò này.

  • Verdi đang là người thừa ở Napoli Verdi đang là người thừa ở Napoli

    Simone Verdi là tân binh đáng giá nhất của Napoli trong mùa Hè 2018, với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro từ Bologna. Tuy nhiên, tiền đạo cánh này đang có sự khởi đầu khó khăn ngoài mong đợi ở Napoli.

  • Muốn giữ quân, Inter phải tăng lương! Muốn giữ quân, Inter phải tăng lương!

    Cuộc đàm phán gia hạn đầu tiên của Milan Skriniar với Inter đã đổ bể. Dù trước mắt Inter chưa cần quá lo về viễn cảnh mất trung vệ người Slovakia, nhưng sự việc vẫn một lần nữa cho thấy sự bất cập trong bảng lương của Inter. Quỹ lương thấp đang đe dọa lòng trung thành của các trụ cột trong tương lai gần.

  • Allegri chưa bao giờ phải sống bằng hơi thở của tiền đạo Allegri chưa bao giờ phải sống bằng hơi thở của tiền đạo

    Những đội bóng dưới tay HLV Massimiliano Allegri thường không phụ thuộc vào tài săn bàn của bất kỳ một chân sút thượng thặng nào, dù đó có là Zlatan Ibrahimovic tại Milan hay những Carlos Tevez, Gonzalo Higuain và Cristiano Ronaldo ở Juve. HLV Allegri có thói quen tạo điều kiện tối đa cho các tiền vệ dâng lên ghi bàn.

  • HLV Mancini & nhiệm vụ chấn hưng bóng đá Italia HLV Mancini & nhiệm vụ chấn hưng bóng đá Italia

    Trong nỗ lực gượng dậy sau thảm họa lỡ hẹn với VCK World Cup 2018, LĐBĐ Italia đã quyết định bổ nhiệm Roberto Mancini làm thuyền trưởng mới của đội bóng áo thiên thanh. Nếu HLV Mancini đã lên kế hoạch chấn hưng bóng đá Italia, chúng ta hãy cùng xem ông có thể làm gì.

  • Ronaldo, hãy chiến đấu bằng đôi mắt tái Ronaldo, hãy chiến đấu bằng đôi mắt tái

    La Liga mùa 2012/13, Real hành quân đến sân của Levante. Trong đêm mưa tầm tã ấy đã chứng kiến một khoảnh khắc rợn người của lòng dũng cảm mà một nhân vật chơi thể thao có thể làm được.

  • Ronaldo mắt thâm quầng trong buổi tập với Juventus Ronaldo mắt thâm quầng trong buổi tập với Juventus

    Dù không trải qua bất kỳ bài tập boxing nào nhưng Cristiano Ronaldo lại gây chú ý với một bên mắt bị thâm tím trong buổi tập mới nhất của Juventus.

  • Quên Ronaldo đi, hàng thủ cũng là vấn đề của Juventus Quên Ronaldo đi, hàng thủ cũng là vấn đề của Juventus

    Ronaldo vẫn tịt ngòi. Nhưng đó không phải nỗi lo duy nhất của Juventus. Nhà ĐKVĐ Serie A đã phải nhận 3 bàn thua chỉ sau 3 vòng đấu. Trong suốt 7 mùa giải vô địch Serie A, họ chỉ 1 lần lâm vào tình cảnh đó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x