Bonucci và Chiellini, bức tường thép bằng xương thịt

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:38 ngày 01-06-2017
Điểm mạnh nhất của Juventus là phòng ngự. 12 trận đấu trên hành trình đến Cardiff, bình quân mỗi trận Bà đầm già chỉ bị chọc thủng lưới 0,25 lần.
Bonucci và Chiellini, bức tường thép bằng xương thịt
Có ba chất liệu chính được trộn lẫn vào với nhau để xây dựng nên bức tường bê-tông không thể khoan phá nơi hàng phòng ngự Juventus. Thứ nhất dĩ nhiên là con người. Một hàng thủ vững chãi cần những cầu thủ phòng ngự xuất sắc. Buffon, Bonucci và Chiellini chính là những gương mặt ưu tú ấy. Buffon là một trong những người gác đền vĩ đại nhất lịch sử. Ở tuổi xấp xỉ 40, anh vẫn là một trong những thủ thành xuất sắc nhất.

Bonucci và Chiellini lại là những trung vệ hàng đầu thế giới nhiều năm qua. Tài năng của bộ đôi này được đánh giá ngang hàng Ferrara, Cannavaro, Thuram và Scirea, những tài danh phòng ngự xuất chúng từng chơi bóng tại Italia, như cựu cầu thủ Paolo Montero đánh giá. Nhưng tài năng là chưa đủ. Để hiện diện ở bức tường sọc đen trắng, cần có cả bản lĩnh và kinh nghiệm. Dạng non tơ và kém bản lĩnh thì không thể có chỗ. 

Bằng chứng là khi Bonucci đã bước sang tuổi 30, Chiellini chạm mốc 32 hàng thủ Juventus mới được đánh giá đạt đến độ chín nhất. Và bản lĩnh chính là chất liệu thứ hai. Bất kỳ thời điểm nào, dẫu khó khăn tới đâu, Bà đầm già thành Turin luôn thi đấu với sự điềm tĩnh tuyệt đối. Họ gần như không biết sợ, không bị tác động từ ngoại cảnh. Thế nên, trước mỗi trận đấu lớn, Juventus bình thản đến đáng sợ.

Barca từng bất lực đến tuyệt vọng trước hàng thủ Juventus
Barca từng bất lực đến tuyệt vọng trước hàng thủ Juventus

Chất liệu cuối cùng là ý thức chiến thuật. Không nơi đâu trên thế giới trận bóng lại lắm đậm đặc tính chiến thuật như Italia. Đậm đặc đến độ nhàm chán. Và không đội bóng nào tại Italia vào sân với nhiều toan tính như Juventus. Sự toan tính ấy ăn sâu vào tiềm thức các cầu thủ Juventus qua biết bao thế hệ, trở thành đặc sản của đội bóng này.

Claudio Gentile, hung thần của Diego Maradona và khoác áo Juventus trong vòng hơn chục năm (1973-1984) chia sẻ: “Khi đến Juve, tôi gặp Furino, Capello, Altafini, Zoff, Salvatore… Họ nói với tôi về ý thức chiến thuật, về việc tuân thủ tuyệt đối đấu pháp HLV đề ra. Điểm mấu chốt tạo nên sự vững chãi của hàng thủ Juventus không nằm ở số lượng, 2 người, 3 người hay 6 người không quan trọng. Vấn đề là ý thức chiến thuật, luôn sẵn sàng bọc lót cho nhau”.

Nếu để ý sẽ thấy, các cầu thủ Juventus khi phòng ngự, mỗi 2 người sẽ không bao giờ để cách xa nhau quá 5m. Với khoảng cách ấy, hàng thủ Bà đầm già mới kịp thời bọc lót cho nhau. Và điều khiển cả hệ thống boong-ke ấy là cặp Bonucci và Chiellini. Đấy cũng là hai cầu thủ cuối cùng mà các chân sút đối phương phải đối mặt khi muốn ghi bàn. Tất nhiên cũng là khó vượt qua nhất. Khó vượt qua như thế nào có thể hỏi MSN.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x