RONALDO VÀ THAM VỌNG THI ĐẤU ĐẾN NĂM 41 TUỔI

Cristiano Ronaldo: Trung phong... ngoài vòng cấm

MINH KIỆT
09:35 ngày 22-11-2016
Cristiano Ronaldo tuyên bố anh muốn thi đấu khi đã ngoài 40 tuổi. Việc ấy có thể không? Có thể, nếu ta nhìn vào sự khổ luyện của anh cũng như về mặt lối chơi và vị trí thi đấu.
Cristiano Ronaldo: Trung phong... ngoài vòng cấm

Tham vọng kéo dài tuổi xuân

“Tôi đang thi đấu ở CLB mạnh nhất thế giới và muốn treo giày ở đây”, Cristiano Ronaldo phát biểu sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Real Madrid. Câu nói ấy không có gì khác biệt với mọi cầu thủ lúc ký hợp đồng mới. Nhưng nó vẫn còn một cụm ở cuối câu: “ở tuổi 41”

“Ở tuổi 41” nói lên được nhiều điều. Thứ nhất, Ronaldo sẽ phải gia hạn với Real Madrid ít nhất một lần nữa mới có thể vươn đến cột mốc này. Thứ hai, đấy là một tham vọng lớn cho một cầu thủ thi đấu ở vị trí ngoài thủ môn. Sir Stanley Matthews, người đầu tiên đoạt Quả bóng vàng châu Âu, thi đấu đến khi 50 tuổi. Nhưng đến thế kỷ 21, chưa có cầu thủ nào từng đoạt Quả bóng vàng vẫn còn thi đấu đến năm 36 tuổi. Bóng đá trong kỷ nguyên hiện đại đòi hỏi nguồn thể lực to lớn và cầu thủ đa số không thể trụ được đến ngưỡng 40. Đến cả huyền thoại Ryan Giggs của Old Trafford, người đã làm mọi cách để kéo dài sự nghiệp, chưa thể đá đến khi 41 tuổi.

Số lần qua người bình quân mỗi trận của Ronaldo giảm đi trông thấy từ khi sang Madrid
Số lần qua người bình quân mỗi trận của Ronaldo giảm đi trông thấy từ khi sang Madrid

Nhưng Ronaldo là trường hợp khác biệt. Anh không có thể trạng trời sinh như Ronaldo “béo” hay Ronaldinho, những người không cần tập nhiều vẫn có thể dốc bóng qua hàng loạt cầu thủ rồi ghi bàn. Nhưng sự tận hiến với nghề nghiệp, một chương trình tập thể lực công phu, một chế độ ăn uống chặt chẽ đang giúp cho Ronaldo kéo dài phong độ đỉnh cao theo một cách mà hiếm cầu thủ nào đạt được.

Tuy vậy, Ronaldo cũng không thể đánh bại sự khốc liệt của thời gian. Rồi sẽ đến lúc anh không còn đủ sức để đua tốc độ với những hậu vệ trẻ hơn mình mười tuổi. Anh cũng không còn đủ thể lực để tung ra những cú sút xa uy lực như thuở đôi mươi.

Hôm nay, Ronaldo trở lại Sporting Lisbon nơi anh khởi nghiệp. Và so với cái thời còn trẻ, Ronaldo đã đi một chặng đường rất dài với những thay đổi mà có khi chính anh cũng không nhận ra. Khi Sir Alex Ferguson “chấm” Ronaldo trong một trận đấu tập của M.U ở Lisbon, ông bị chinh phục trước hết bởi tốc độ bứt phá khủng khiếp của ngôi sao này. 

Suốt thời gian ở Man United sau đó, Ronaldo cũng từng bước vươn lên tầm huyền thoại bởi khả năng bứt tốc kinh hoàng, đến độ ngôi sao điền kinh Usain Bolt từng nói nếu theo điền kinh từ bé, rất có thể Ronaldo sẽ trở thành một trong những VĐV cự ly ngắn xuất sắc nhất.

Số đường chuyền bình quân mỗi trận của Ronaldo cũng giảm
Số đường chuyền bình quân mỗi trận của Ronaldo cũng giảm

Tăng hiệu suất ghi bàn

Nhưng ở Madrid, Ronaldo đang thay đổi. Trong mùa bóng đầu tiên tại đây (2009/10), anh lừa bóng bình quân 3,3 lần/trận. Nhưng 7 năm sau, tức mùa giải trước con số ấy chỉ còn phân nửa. Mùa bóng này, phải cần đến 135 phút Ronaldo mới lại có một pha qua người thành công.

Các tiền vệ đá ở cánh càng lớn tuổi phải điều chỉnh lối chơi, nhưng ở Ronaldo, lừa bóng không phải là thông số duy nhất thay đổi. Bởi vì anh còn chạm bóng ít hơn và chuyền bóng ít hơn. Trong mùa bóng đầu tiên ở Real, mỗi trận Ronaldo tung ra bình quân 40 đường chuyền. Mùa này, con số ấy rớt xuống còn 28.

Chỉ có một thứ tăng: bàn thắng. Ronaldo đã có 265 bàn thắng trong 244 trận đấu tại La Liga. Nếu tính trên mọi mặt trận, Ronaldo đã vượt mốc 50 bàn trong cả 6 mùa bóng gần nhất! Nghĩa là Ronaldo đang tinh giảm những pha biểu diễn rườm rà để tăng hiệu suất ghi bàn. Từ vị trí của một tiền vệ tạo cơ hội, anh trở thành người chuyển hóa cơ hội đúng nghĩa.

Tổng số cú sút của Ronaldo ít hơn, nhưng số pha dứt điểm trong vòng cấm lại cao hơn
Tổng số cú sút của Ronaldo ít hơn, nhưng số pha dứt điểm trong vòng cấm lại cao hơn

Tuy vậy, hiệu quả dứt điểm của Ronaldo vẫn chưa đạt chuẩn của một trung phong. Chẳng hạn, anh cấn số cú sút nhiều gấp đôi tiền đạo Aritz Aduriz (Bilbao) để ghi được 20 bàn mùa trước.

Đấy chính là điểm yếu mà Ronaldo vẫn có thể cải thiện và cần phải cải thiện nếu muốn đạt được mục tiêu thi đấu đến năm 41 tuổi. Hiện Ronaldo vẫn đang là một trung phong... ngoài vòng cấm. Tức là anh vẫn sẽ xuất phát ở khu vực bên ngoài rồi bất thần di chuyển vào trong. Chừng nào Ronaldo có thể đứng ở trong vòng cấm như một tiền đạo, anh có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn nữa và có thể sẽ dồn sức ấy cho việc “đánh hơi” những cơ hội ăn bàn.

Chuẩn bị tinh thần sút... ít hơn
Ronaldo rất giỏi trong quá trình chuyển hóa từ tiền vệ thành tiền đạo. Trong 4 mùa bóng đầu tiên ở Madrid, bình quân Ronaldo sút 7 quả/trận. Trong 3 mùa trở lại đây, con số này hạ xuống chỉ còn gần 6 quả. Ben Pugsley của hãng thống kê StatsBomb viết: “Vì một vài lý do chưa rõ, những cầu thủ từ độ tuổi 27 trở đi không thể sút với tần suất nhiều như trước”. Và có vẻ như Ronaldo đã chuẩn bị cả cho điều đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x