Lạ thay, Bayern thua trong hiệp phụ!

Kinh Thi Kinh Thi
07:09 ngày 20-04-2017
Số đông NHM hẳn đã nghĩ rằng Real Madrid sẽ đi tiếp, sau trận thắng 2-1 ngay trên sân Munich ở lượt đi. Vậy nên, khi mà Real... chưa được đi tiếp khi 90 phút chính thức của trận lượt về tại “thánh địa” Bernabeu khép lại, thì đấy đã là thành công lớn của Bayern Munich rồi.
Lạ thay, Bayern thua trong hiệp phụ!
Còn khi Bayern thất bại chung cuộc, phải dừng chân ở vòng tứ kết vì hàng loạt sai lầm của trọng tài, thì ít ra đấy cũng là “cái chết đẹp”. Vị thế của Bayern sau trận lượt về cao hơn chính họ trước thời điểm bóng lăn.

Có thể giới quan sát trung lập sẽ chia sẻ, thông cảm hơn là chê bai, chỉ trích thất bại của Hùm xám Bavaria tại Champions League mùa này (với đẳng cấp hàng đầu thế giới của Bayern thì không cần nhìn vào nguyên nhân, cứ dừng chân ở vòng tứ kết là coi như thất bại). 

Giả sử Bayern đi tiếp, người ta sẽ cho rằng đấy là một chiến thắng đầy quả cảm, là cú lội ngược dòng ngoạn mục. Còn bây giờ, chiến thắng trên thực tế đã thuộc về Real, phán quyết chung lại là: thần may mắn đã mỉm cười với Cristiano Ronaldo và đồng đội.

Vấn đề là ở chỗ: tuy có đầy đủ lý do để miệt thị hoặc nguyền rủa trọng tài Viktor Kassai (HLV Carlo Ancelotti đã làm như thế, khi ông... khen Kassai “làm giỏi lắm” ngay sau trận đấu), nhưng Bayern bị loại chủ yếu vì trận thua ở lượt đi, hoặc vì thất bại tổng thể sau 2 lượt đấu. Chính các sai lầm của trọng tài đã vô tình che đi những chi tiết mấu chốt trong thất bại tổng thể ấy.

Nếu Robert Lewandowski rời sân ở phút 88 không phải vì lý do chấn thương, thì đấy là quyết định thay người khó hiểu. Cũng như ở trận lượt đi, hơi khó hiểu khi Ancelotti thay “người thừa” Thomas Mueller một cách quá muộn mằn. Tổng quát hơn: ở đẳng cấp của Bayern và Real, khi một bên sút hỏng phạt đền trong hoàn cảnh quan trọng (trận lượt đi), lại có cầu thủ bị đuổi trong cả hai lượt, mà nếu bên kia vẫn không đi tiếp, thì đấy mới là chuyện lạ.


Nếu phải tìm ra chỗ đáng tiếc nhất trong thất bại của Bayern, thì đấy có lẽ là việc thủng lưới 3 bàn trong hiệp phụ. Vì sao? Vì đấy mới là cái chỗ duy nhất mà lẽ ra thầy trò Ancelotti không được phép thua.

Toàn bộ mùa trước, chỉ có 2 bàn được ghi trong 90 phút hiệp phụ (của 3 trận khác nhau). Tác giả? Chính là các cầu thủ Bayern (vâng, dù là Bayern của Pep). Lần gần đây nhất một trận chung kết Champions League được quyết định bởi các bàn thắng trong hiệp phụ là năm 2014. Tác giả? Chính là đội bóng do Ancelotti dẫn dắt khi ấy (Real Madrid). 

Đấy cũng là lần duy nhất trong lịch sử Champions League (tính từ mùa bóng 1992/93), người ta được xem bàn thắng trong hiệp phụ của trận chung kết. Tỷ lệ ghi bàn bình quân ở Champions League là 2,68 bàn/90 phút. Còn tỷ lệ ghi bàn trong hiệp phụ của các trận chung kết là... 0 bàn/210 phút - tức 7 trận có hiệp phụ, không tính trận chung kết năm 2014 mà Ancelotti trực tiếp cầm quân.

“Có nên bỏ hiệp phụ?” - đấy là vấn đề được gợi lên bởi tiểu ban kỹ thuật UEFA, là một trong 5 đúc kết lớn mà họ tóm lược và báo cáo sau khi nghiên cứu toàn bộ mùa bóng 2015/16 ở Champions League. Lý do: hầu hết cầu thủ và HLV đều mong muốn như thế. 

Chẳng ai muốn phải lê chân đá thêm hiệp phụ, trong tâm trạng phổ biến là họ... không thể ghi bàn. Nói về kinh nghiệm ghi bàn trong hiệp phụ ở Champions League thì cả Ancelotti lẫn các cầu thủ Bayern đều quá rành rẽ. Vậy mà...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x