Bồ Đào Nha, "siêu thị" cầu thủ lớn nhất châu Âu

Việt Hà
07:32 ngày 19-06-2017
Tiếng Bồ Đào Nha đang trở thành ngôn ngữ chính trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) châu Âu Hè này. Trong 5 bản hợp đồng đắt giá nhất tính đến thời điểm hiện tại, thì có 4 đến từ cầu thủ Bồ Đào Nha hoặc CLB nước này. Người Bồ Đào Nha làm cách nào để tạo ra nhiều ngôi sao đến vậy?
Bồ Đào Nha, "siêu thị" cầu thủ lớn nhất châu Âu
Nguyên liệu thô chất lượng

Ederson, Andre Silva, Victor Lindelof là 3 trong 5 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất châu Âu Hè này. Tất cả đều đến từ giải vô địch Bồ Đào Nha. Có thể tính thêm Bernardo Silva, một sản phẩm của lò đào tạo Benfica. Tiền vệ 22 tuổi rời Monaco tới Man City với mức giá kỷ lục Hè này: 50 triệu euro.

Cầu thủ trưởng thành từ Bồ Đào Nha đang trở thành những món “hàng hot” ở châu Âu. Làm thế nào mà một giải vô địch “hạng hai” (so với các giải lớn ở châu Âu) lại đóng vai trò số một trên TTCN? Vì “siêu thị” cầu thủ Bồ Đào Nha dễ tiếp cận, dễ đàm phán và dễ mua được những món hàng chất lượng cao.

Để tạo ra những “món hàng” chất lượng cao, bóng đá Bồ Đào Nha trước hết phải có nguyên liệu thô tốt. Ở đất nước hâm mộ bóng đá điên cuồng và có tới 3 tờ nhật báo thể thao, bóng đá trở thành một thứ ma túy với giới trẻ. Nền kinh tế yếu kém của Bồ Đào Nha càng khiến thanh thiếu niên tìm đến bóng đá để thoát nghèo. Ở dưới chân tháp bóng đá Bồ Đào Nha là sự sục sôi và đam mê của hàng triệu con người.

Hệ thống săn lùng tinh nhuệ của các CLB Bồ Đào Nha giúp họ tìm thấy vô vàn các cầu thủ tiềm năng. Điểm đặc biệt, Bồ Đào Nha là bến đỗ ưa thích của các cầu thủ Nam Mỹ nhờ sự tương đồng về văn hóa, khí hậu. Năm 2009, Ederson khi mới 16 tuổi đã rời Sao Paulo tới Benfica để hy vọng đổi đời. Sau 7 năm, tân binh Man City đã chạm đến ước mơ ở tuổi 23. Có cả một dòng di cư cầu thủ như vậy từ Nam Mỹ đến Bồ Đào Nha.


Môi trường thuận lợi

Một cầu thủ tiềm năng, nếu không có môi trường thuận lợi để phát triển, cũng không thể trở thành một cầu thủ đắt giá được các ông lớn săn đón. Trong đó, vai trò của HLV là vô cùng quan trọng. Sau khi Carlos Queiroz nuôi dưỡng và phát triển thành công thế hệ vàng đầu tiên của Bồ Đào Nha vào đầu những năm 1990, Bồ Đào Nha đã quan tâm đặc biệt đến việc tạo ra những HLV giỏi.

Các CLB Bồ Đào Nha ưu tiên sử dụng HLV nội. Ở một số trường đại học bắt đầu đào tạo chính quy các HLV bóng đá. Trong khi đó, LĐBĐ Bồ Đào Nha dành những khoản đầu tư lớn cho các khóa học, nâng cao nghiệp vụ cho các HLV. Sau thế hệ của Jorge Jesus là tới Mourinho, Andre Villas-Boas, Leonardo Jardim. Những HLV giỏi tạo ra những học trò giỏi. Tiền đạo Slimani, người tới Leicester vào mùa trước với giá 32 triệu euro từ Sporting Lisbon, nói rằng anh sẽ không có ngày hôm nay nếu thiếu sự dạy dỗ của Jorge Jesus.

Việc phát triển tài năng trẻ, tất nhiên, không phải nhiệm vụ của riêng HLV. Giải vô địch Bồ Đào Nha là sân chơi ưu ái các cầu thủ trẻ. Lindelof ở tuổi 21 đã được giao trọng trách gánh vác hàng thủ Benfica. Các CLB Bồ Đào Nha ý thức rất rõ việc thu lời lớn thế nào nếu họ mài giũa thành công một viên ngọc thô. 

Thậm chí, đó là kế sinh nhai sống còn của họ chứ không phải việc giành thành tích cao ở giải quốc nội hay Champions League. Benfica chỉ mất 3 triệu euro để mua Lindelof từ Vasteras vào năm 2011, và bây giờ họ thu về 35 triệu euro nhờ bán cho M.U.
 

Bệ phóng “siêu cò”

Cầu thủ giỏi chưa chắc đã đồng nghĩa với giá chuyển nhượng cao. Tất cả còn phụ thuộc vào người môi giới, các đại diện cầu thủ. Ở Bồ Đào Nha có những ngôi sao trong lĩnh vực này điển hình như Jorge Mendes hay Nuno Correia.

Hãy nói về Jorge Mendes, một “siêu cò” thao túng gần như toàn bộ thị trường cầu thủ Bồ Đào Nha. Andre Silva và Bernardo Silva, 2 trong 4 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất Hè này, đều là thân chủ của Jorge Mendes. “Siêu cò” 51 tuổi có mối quan hệ rộng khắp với các đội bóng lớn châu Âu, và tầm ảnh hưởng bao trùm với ba tên tuổi Sporting Lisbon, Benfica, Porto ở Bồ Đào Nha. 

Mendes có khả năng vô song trong việc tìm bến đỗ thích hợp cho cầu thủ Bồ Đào Nha, và ngược lại tìm cầu thủ Bồ Đào Nha ưng ý nhất cho một CLB lớn ở châu Âu. Sir Alex, một người làm việc khó tính cũng phải khen Mendes “là người đại diện giỏi nhất tôi từng làm việc, rất có trách nhiệm với cầu thủ và công bằng với CLB”.

Nuno Correia, ông chủ của công ty môi giới NCFoot thì cho rằng “bán cầu thủ Bồ Đào Nha không khó. Vì cầu thủ Bồ Đào Nha đồng nghĩa với đẳng cấp hàng đầu, phí chuyển nhượng cao nhưng lại không đòi hỏi cao về lương”.

Bồ Đào Nha vì thế vẫn là siêu thị cầu thủ hấp dẫn nhất châu Âu, với những món hàng chất lượng và cả người bán hàng khéo léo.

6 thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của giải Bồ Đào Nha
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x