Chuyển nhượng Hè 2017: Hung hăng Ngoại hạng Anh, loạng quạng La Liga

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:35 ngày 02-08-2017
Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 đã đi qua được 1 tháng, tiếp tục chứng kiến sự hung hăng của các đại gia Anh trong khi hai ông lớn Real Madrid và Barcelona lại bước những bước loạng quạng.
Chuyển nhượng Hè 2017: Hung hăng Ngoại hạng Anh, loạng quạng La Liga

Hung hăng Ngoại hạng

Ngoại hạng Anh là giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh, thế nên số tiền bản quyền truyền hình các đội bóng tham dự giải đấu này thu về luôn cao ngật ngưỡng. Nếu ví bản quyền truyền hình như một miếng bánh: đội bóng lớn phải chịu áp lực cắn được phần bánh ngon nhất; đội bóng tầm trung đặt mục tiêu cắn được miếng bánh béo bở hơn mùa trước; đội bóng nhỏ thì không được phép đánh rơi miếng bánh. 

Độ béo bở của miếng bánh tỷ lệ thuận với thành tích thi đấu. Và con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu dĩ nhiên là tăng cường lực lượng. Không những vậy, nhiều đội bóng còn nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ những nhà tài phiệt nước ngoài. Do đó, cuộc chạy đua vũ trang trên thị trường chuyển nhượng của bóng đá Anh luôn diễn ra tấp nập và khốc liệt. Những thương vụ 8 con số nổ liên tiếp như bắp rang.

Bằng chứng là chỉ sau 1 tháng kỳ chuyển nhượng Hè 2017 mở cửa, các đội bóng Ngoại hạng Anh đã chi ra hơn 1 tỷ euro, bằng 75% số tiền họ đã chi suốt mùa Hè năm ngoái, gấp đôi số tiền các đội bóng Bundesliga đã chi và gấp ba La Liga lẫn Ligue 1. Ngoài ra, trong top 10 thương vụ đắt giá nhất, có đến 8 thương vụ được các đội bóng Anh thực hiện và chiếm trọn 7 vị trí đầu.

Thành phố Manchester chính là kinh đô chuyển nhượng bóng đá mùa Hè 2017. Hai đội bóng đại diện cho thành phố này đã chi hơn 400 triệu euro (chính xác là 404,9 triệu euro) để chiêu binh mãi mã, hơn cả số tiền cả La Liga chi tiêu mùa Hè năm ngoái (341 triệu euro). Manchester City đốt 240,5 triệu euro, Manchester United đốt 164,4 triệu euro. Dĩ nhiên, hai đội bóng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Manchester City chính là hiện thân cho sự hung hăng của các đội bóng Ngoại hạng Anh trên TTCN
Manchester City chính là hiện thân cho sự hung hăng của các đội bóng Ngoại hạng Anh trên TTCN

Riêng Man City chỉ còn cách kỷ lục chi tiêu trong một kỳ chuyển nhượng của một đội bóng do Real Madrid thiết lập năm 2009 vỏn vẹn 17 triệu euro. Khi đó, với sự trở lại của Florentino Perez, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đốt 257 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao và phần lớn nhằm tăng cường hàng công (Ronaldo, Kaka, Benzema). Man City thì hơi ngược đời, họ đã chi 138 triệu euro để mua hậu vệ.

Bên cạnh hai đội bóng thành Manchester, những đội bóng Anh khác hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng là Chelsea (140 triệu euro), Liverpool (51 triệu euro), Arsenal (53 triệu euro) và Everton (98 triệu euro). Vâng, Everton, 98 triệu euro. Dù vậy, không phải đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh cũng đi theo xu thế đốt tiền sắm ngôi sao. Đó là trường hợp của Tottenham.

Cho đến nay, The Spurs đã thu về 83 triệu euro từ việc bán cầu thủ và chưa chi ra một cắc nào. Dani Levy, chủ tịch Tottenham bình phẩm về việc hàng triệu euro bay đi bay lại trên TTCN: “Đó là những khoản đầu tư không bền vững. Có những đội bóng tiêu nhiều gấp bội số tiền họ kiếm được. Chúng tôi đi theo triết lý hấp dẫn người hâm mộ và thu lợi từ việc đào tạo cầu thủ”.

Loạng quạng La Liga

Trái ngược với sự sôi động của Ngoại hạng Anh là hình ảnh tiêu điều tại La Liga. Từ đội bóng lớn đến đội bóng nhỏ đều chi tiêu một cách dè dặt, thậm chí đã và đang xảy ra tình trạng chảy máu ngôi sao. Barcelona là đội bi đát nhất, nhắm sao nào hụt sao ấy. Nếu không hụt thì cũng lâm vào bế tắc trên bàn đàm phán. Không những vậy, gã khổng lồ xứ Catalan đang đứng trước nguy cơ mất Neymar vào tay PSG.

Barca đang đứng trước nguy cơ mất Neymar vào tay PSG
Barca đang đứng trước nguy cơ mất Neymar vào tay PSG

Có lẽ chỉ đến khi mất Neymar, Barca mới thực sự đẩy mạnh chuyển nhượng vì vừa có tiền, thậm chí rất nhiều tiền và vừa chịu áp lực bổ sung nhân sự. Atletico Madrid lại đang bị cấm chuyển nhượng, đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 mới được đăng ký mới cầu thủ. Dù vậy, đội bóng áo sọc đỏ trắng thành Madrid vẫn cố vớt vát bằng thương vụ Vitolo. 

Real Madrid là đội vững vàng nhất, song không còn giữ hình ảnh ông vua trên TTCN. Bằng chứng là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bán đi hàng loạt ngôi sao để thu về 122 triệu euro trong khi chỉ bù đắp bằng những tài năng trẻ. Đồng ý HLV Zinedine Zidane đang sở hữu đội hình ổn định cả chất lẫn lượng song đầu tư vào cầu thủ trẻ luôn là những khoản đầu tư phiêu lưu.

Phần còn lại của La Liga, chưa đội bóng nào thực hiện một thương vụ quá 20 triệu euro. Nếu loại trừ cả hai đội bóng theo dạng năng nhặt chặt bị là Sevilla, Valencia và Villarreal thì thậm chí chưa có nổi một thương vụ trị giá quá 10 triệu euro. Riêng Sevilla săn đón những cầu thủ kỳ cựu như Navas, Nolito, Kjaer hay Banega còn Villarreal đầu tư vào những tài năng hứa hẹn như Ruben Semedo, Unal hay Fornals.

Serie A chọc trời khuấy nước

Sau bao năm điêu tàn, Serie A đang có dấu hiệu hồi sinh, ít nhất là trên TTCN. Sau 1 tháng phiên chợ Hè mở cửa, các đội bóng Serie A đã chi tổng cộng 659,13 triệu euro, chỉ sau Ngoại hạng Anh. AC Milan chính là hiện thân cho sự trỗi dậy của bóng đá đất nước hình chiếc ủng khi đã chi 189,5 triệu euro chiêu mộ tân binh, xếp trên cả Manchester United và chỉ kém Manchester City.

Juventus thì vẫn duy trì sự ổn định của kẻ thống trị với việc bỏ ra tổng cộng 122,2 triệu euro để tăng cường lực lượng. Juventus không hướng đến những bản hợp đồng bom tấn, thay vào đó Lão bà tăng cường chiều sâu đội hình để đảm bảo cho một cuộc chiến dài hơi. Tuy nhiên, ngoài hai cái tên nêu trên, các đội bóng còn lại của Serie A cũng yên ắng chẳng kém La Liga.

Infographic: Tổng hợp thông tin đáng chú ý chuyển nhượng Hè 2017

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x