Ancelotti tiết lộ sốc về thời gian tập của Bayern, Man City và M.U

Lộc Trần
18:47 ngày 21-03-2017
Với một đội bóng, thời gian bỏ mồ hôi trên sân tập là nhiều nhất? Tưởng là chuyện đương nhiên, nhưng theo tiết lộ mới đây của Carlo Ancelotti, các đội bóng lớn chẳng có nhiều thời gian tập tành như vậy.
Ancelotti tiết lộ sốc về thời gian tập của Bayern, Man City và M.U
Những gì các cầu thủ thể hiện trong trận đấu là thành quả của hàng giờ chạy theo giáo án trên sân tập. Đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng trong bóng đá hiện đại, khi mà có quá nhiều thứ chi phối, thời gian tập luyện cũng bị rút ngắn đi đáng kể.

"Đoán xem, chúng tôi có bao nhiêu tuần tập đủ từ đầu mùa đến Giáng sinh", Ancelotti hỏi phóng viên trong một buổi họp báo ở Qatar. Chưa để những người đối diện kịp suy nghĩ, Carletto giơ ngón tay lên: "Một. Chỉ một".

Với danh tiếng được gây dựng từ lâu, chắc hẳn Ancelotti cũng chẳng buồn gây sốc với phát biểu của mình. Ông chỉ muốn nói lên nỗi lòng của mình cũng như những người đồng cấp ở các đội bóng lớn khác. Bayern thi đấu ở giải chỉ có 18 đội và thậm chí có 1 tháng nghỉ đông nhưng thời gian tập luyện vẫn là không đủ.

Hãy làm một phép tính nhỏ. Bayern bắt đầu tập trung trước mùa giải này vào 11/7/2016, chỉ vài ngày sau khi EURO 2016 kết thúc. Như vậy, 8 cầu thủ bao gồm Jerome Boateng, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Mueller, Mats Hummels, Robert Lewandowski, Kingsley Coman và Renato Sanches không thể có mặt cho đến 3 tuần rưỡi sau.

Ngày16/3 vừa qua mới là lần thứ 2 trong mùa này Bayern có đủ quân số để tập luyện
Trên thực tế, ngày 16/3 vừa qua mới là lần thứ 2 trong mùa này Bayern có đủ quân số để tập luyện

Hùm xám tập được 2 tuần trước khi bay đến Mỹ và tham dự 3 trận đấu từ 27/7 đến 3/8. Bayern trở về nước và bắt đầu mùa giải bằng trận Siêu cúp Đức vào ngày 14/8. Và cho đến kỳ Giáng sinh, họ phải đón nhận 3 đợt tập trung ĐTQG, kéo dài trung bình 10 ngày/đợt.

"Vào tháng 9, các cầu thủ phân tán và tôi ngồi đó, thực hiện giáo án với chỉ... 4 người. Một vài công đoạn bạn không thể làm được. Chưa nói đến những người dính chấn thương thì một số thậm chí đang ở cách nửa vòng trái đất", Ancelotti chia sẻ hài hước.

Từ 5/8 đến 21/12 (thời điểm kỳ nghỉ đông bắt đầu) có 138 ngày. Trừ đi 30 ngày tập trung ĐTQG, 25 ngày thi đấu, 13 ngày nghỉ phép của các cầu thủ, thời gian tập luyện chỉ còn 70 ngày.

Nhưng 70 ngày đó bao gồm cả ngày trước trận thi đấu, thời điểm phải tập nhẹ và dành cho di chuyển. Tính một cách tối thiểu, mất thêm 25 ngày nữa.

Như vậy, một đội bóng lớn cỡ Bayern có 45 ngày tập đủ đội hình. Đó là tối đa vì chúng ta chưa nói đến những ngày hồi phục (sau trận đấu), chấn thương và vô số chuyện khác. "Do đó, về cơ bản, thời gian một cầu thủ tập cùng toàn đội là khoảng 45 phút", Ancelotti nói rất nghiêm túc.

Mueller đang có một mùa giải không tốt có phải vì ít tập luyện?
Mueller đang có một mùa giải không tốt có phải vì ít tập luyện?

Với 45 ngày tập, tổng thời gian của một cầu thủ là 2.025 phút, tương đương 33 tiếng và 45 phút. Nếu chia đều trong 4 tháng rưỡi (từ ngày bắt đầu cho đến Giáng sinh), thì Bayern chỉ tập đủ quân số trong 7,5 tiếng/tháng. Tức là còn ít hơn cả số giờ mà các cầu thủ ngồi trên xe buýt di chuyển trong nửa mùa giải đó.

Cựu danh thủ Gianluca Vialli từng nói: "Thể thao tốt cho sức khỏe còn thể thao chuyên nghiệp thì làm hại sức khỏe". Với từng đấy thời gian tập luyện, chưa kể những vấn đề về tinh thần khác, đòi hỏi một đội bóng lớn phải luôn chơi hay là điều không tưởng trong thời đại ngày nay.

Và nên nhớ đây mới là Bayern với "chỉ" chơi 34 trận ở giải quốc nội, thử tưởng tượng câu chuyện tương tự với một đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh? Đó là lý do các CLB lớn như Bayern, Man City, M.U bỏ ra rất nhiều tiền để mời 1 HLV giỏi về và bắt đầu gây sức ép. Nhưng điều này không khác gì việc đưa những nguyên liệu tốt nhất cho đầu bếp giỏi nhất thế giới và cho anh ta... 10 phút để thực hiện món ăn xuât chúng.

Thêm một thống kê nữa để cho thấy sự khắc nghiệt trong bóng đá. Các đội bóng Ngoại hạng Anh chỉ tập trung bình chưa tới 15 phút/tuần cho những tình huống cố định và giải đấu này luôn có số bàn thắng cố định nhiều nhất thế giới. 

Do đó, hoặc là có rất nhiều thiên tài ở nước Anh, hoặc đúng là có nhiều thứ từ trên... trời rơi xuống. Đáp án đầu không nhiều khả năng lắm!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x