Bayern loay hoay với bài toán HLV: Tuổi trẻ hay kinh nghiệm? Tuchel hay Loew?

Vịnh San
08:30 ngày 11-10-2017
BLĐ Bayern đang rốt ráo tìm kiếm HLV mới. Thế nhưng họ lại bị chia rẽ bởi hai luồng tư tưởng. Trong khi GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge mong đợi một chiến lược gia phá cách thì chủ tịch Uli Hoeness lại ưu tiên tính ổn định.
Bayern loay hoay với bài toán HLV: Tuổi trẻ hay kinh nghiệm? Tuchel hay Loew?
Phải là người Đức
2.726 ngày trong tổng số 3.451 ngày của hơn 8 năm qua, Bayern được dẫn dắt bởi các HLV ngoại quốc. Thành công không ít nhưng tranh cãi và thất vọng cũng nhiều. Vì vậy, đã đến lúc họ quay về với những HLV bản địa. 

Jupp Heynckes, người mới được bổ nhiệm vào tuần trước và có kinh nghiệm 312 lần cầm quân tại Allianz Arena, tiên phong ủng hộ ý tưởng này. Trong ngày đầu chỉ đạo các học trò ở trung tâm huấn luyện Sabener Strasse, chiến lược gia 72 tuổi nói rằng Bayern không phải tìm đâu xa, trong khi “ở Bundesliga có rất nhiều HLV làm việc có phương pháp, xây dựng cấu trúc tốt và mang quốc tịch Đức”. 

Như vậy, đã có thể loại bỏ Louis van Gaal hay Luis Enrique ra khỏi danh sách ứng viên tiềm năng cho “ghế nóng” ở Bayern. Người kế nhiệm Heynckes vào tháng 7 năm sau sẽ là một trong số những cái tên như Thomas Tuchel và Joachim Loew, hoặc Julian Nagelsmann. 

Đến đây, mọi việc lại lâm vào bế tắc. Giữa GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge và chủ tịch Uli Hoeness đang có xung đột về tiêu chí lựa chọn. Từng đặt niềm tin rất lớn vào Carlo Ancelotti nhưng rồi buộc phải sa thải ông, Rummenigge quyết định chuyển sự ủng hộ sang thế hệ trẻ. Vị GĐĐH 62 tuổi mong muốn một sự đổi mới Bayern theo hướng hiện đại, năng động, với người cầm lái phá cách và không sợ đưa ra các phát kiến táo bạo. 

Ngược lại, Hoeness - người trực tiếp đàm phán để đưa Heynckes trở lại tiếp quản Bayern lần thứ tư - cho rằng sẽ thích hợp hơn nếu ngồi trên ghế huấn luyện Bayern là một “thuyền trưởng” đủ uy tín để thuần phục đám học trò giàu cá tính và phát triển những truyền thống tốt đẹp của đội bóng xứ Bavaria trong sự ôn hòa.  

Bayern-Pep và Bayern- Heynckes khác nhau như thế nào?



Mâu thuẫn khó dung hòa
Tiêu chí khác nhau đương nhiên lựa chọn cũng khác nhau. Hoeness hiện đang thiên về giải pháp Joachim Loew. HLV của ĐT Đức không chỉ hoàn hảo về chuyên môn mà còn có thể đối phó với áp lực lớn, đồng thời đã có kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ Bayern (hiện tại có 7 người trên ĐTQG). Tới Allianz Arena, Loew hứa hẹn sẽ khôi phục lại chất Đức vốn đã mai một nhiều trong những năm gần đây và phát huy triệt để nguồn nhân lực ở Học viện. Xét trên mọi khía cạnh, Loew vượt trội Julian Nagelsmann, một mục tiêu yêu thích khác của Hoeness. 

Khó khăn lớn là Loew còn hợp đồng với LĐBĐ Đức tới năm 2020. Mới đây, giám đốc đội tuyển Đức Olivier Bierhoff đã tuyên bố sẽ làm mọi cách để ngăn chặn khả năng bị nẫng mất HLV 57 tuổi này. Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ bất khả thi với một người tham gia điều hành Bayern từ năm 27 tuổi như Hoeness. 

Về phía Rummenigge, Thomas Tuchel là ưu tiên hàng đầu. Trong phát biểu mới đây, GĐĐH của Bayern nói rằng “mọi chuyện chưa kết thúc và cơ hội vẫn mở ra” cho chiến lược gia tuổi 44. Chọn Tuchel cũng đồng nghĩa với việc Rummenigge ủng hộ sự cách tân và sẵn sàng trao cho HLV nhiều quyền lực, điều mà Hoeness cực lực phản đối. 

Từ nay đến cuối mùa giải vẫn còn 8 tháng, thoải mái để Hoeness và Rummenigge đi đến sự đồng thuận, Tuchel hay Loew. Cũng không bất ngờ nếu họ tiếp tục mâu thuẫn và một giải pháp khác sẽ được giới thiệu. 

Nội tốt hơn ngoại
Trong kỷ nguyên Bundesliga, 15 đời HLV nội đã giúp Bayern giành 42 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm cả 5 chiếc Cúp C1/Champions League và 17 lần VĐQG. 11 đời HLV ngoại chỉ mang về 25 danh hiệu, trong đó có 9 lần VĐQG. Không chỉ kém về danh hiệu, tỷ lệ thắng ở Bundesliga của HLV ngoại tại Bayern cũng thấp hơn, chỉ 57,4% (385/670 trận) so với HLV nội, 59% (652/1.105 trận). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Jupp Heynckes lần thứ 4 ra mắt tại Bayern HLV Jupp Heynckes lần thứ 4 ra mắt tại Bayern

    HLV tạm quyền Jupp Heynckes vừa được Bayern Munich tổ chức lễ ra mắt hôm nay 9/10 tại đại bản doanh. Đây là lần thứ tư ông được ra mắt ở đội bóng xứ Bavaria.

  • BHL Bayern Munich toàn người già: Coi chừng sức ì của dàn tướng về hưu BHL Bayern Munich toàn người già: Coi chừng sức ì của dàn tướng về hưu

    Jupp Heynckes đã về hưu được 4 năm. Song Bayern vẫn quyết mời về chiến lược gia 72 tuổi. Vì ở Allianz Arena, tuổi cao là lợi thế kinh nghiệm. Nhưng quá nhiều người lớn tuổi trong một đội bóng, từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện cho tới dàn cầu thủ, lại trở thành điều bất bình thường.

  • Heynckes đau đầu với chấn thương Heynckes đau đầu với chấn thương

    Phải tới hôm nay, Jupp Heynckes mới được Bayern ra mắt và chiến lược gia 72 tuổi mới có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng. Tuy nhiên, trước đó, những thông tin không mấy tích cực về tình hình nhân sự liên tiếp ùa về.

  • Ancelotti hài hước nói về việc bị sa thải Ancelotti hài hước nói về việc bị sa thải

    Carlo Ancelotti không ngần ngại chia sẻ về lý do mình bị Bayern Munich sa thải, đặc biệt thông qua lăng kính hài hước.

  • Bayern bổ nhiệm HLV trưởng: Chưa ra mắt, Heynckes đã bắt tay vào việc Bayern bổ nhiệm HLV trưởng: Chưa ra mắt, Heynckes đã bắt tay vào việc

    Bayern vẫn chưa chính thức ký hợp đồng và chỉ ra mắt Jupp Heynckes trên tư cách HLV tạm quyền. Song, ngay từ lúc này, Heynckes đã bắt tay vào việc bởi những quyết định quan trọng đang chờ ông…

  • HLV Heynckes ký hợp đồng dẫn dắt Bayern lần thứ 4 HLV Heynckes ký hợp đồng dẫn dắt Bayern lần thứ 4

    Không lâu sau khi sa thải HLV Carlo Ancelotti, BLĐ Bayern Munich đã mời lại HLV lão làng Jupp Heynckes tiếp quản đội bóng của họ. Trong buổi lễ ký kết hợp đồng, nhà cầm quân 72 tuổi này đã giải thích lý do ông nhận lời dẫn dắt Hùm xám lần thứ 4.

  • Bayern chờ ngọn lửa Klopp Bayern chờ ngọn lửa Klopp

    Jupp Heynckes chỉ là người chữa cháy mùa này. Bayern vẫn cần một kiến trúc sư cho cuộc tái thiết kể từ mùa sau. Jurgen Klopp đang nổi lên như ứng viên hàng đầu bởi nhiệt huyết, tài năng và sự am hiểu bóng đá Đức.

  • Heynckes khó “đổi vận” Bayern Heynckes khó “đổi vận” Bayern

    Tháng 4/1996, Bayern sa thải HLV Otto Rehhagel, chỉ 4 ngày trước khi đá trận chung kết lượt đi Cúp UEFA. Đích thân chủ tịch Beckenbauer đứng ra làm HLV tạm thời. Kết quả, Bayern khởi sắc trong những tuần lễ cuối cùng của mùa bóng. Tuy đành về nhì ở Bundesliga, nhưng họ đoạt Cúp UEFA và gia nhập hàng ngũ hiếm hoi các CLB giành đủ 3 cúp châu Âu.

  • Reus sẵn sàng hy sinh cả gia tài để được khỏe mạnh Reus sẵn sàng hy sinh cả gia tài để được khỏe mạnh

    Tiền vệ Marco Reus tuyên bố anh sẵn sàng nhượng lại toàn bộ tài sản của mình để có thể ra sân thường xuyên trong màu áo Dortmund.

  • Bayern tái bổ nhiệm HLV Jupp Heynckes Bayern tái bổ nhiệm HLV Jupp Heynckes

    Truyền thông Đức đồng loạt đưa tin, Bayern Munich đã mời lại Jupp Heynckes tiếp quản vị trí HLV trưởng của CLB sau khi sa thải Carlo Ancelotti.

  • Ghế HLV trưởng Bayern vẫn... nóng bởi tin đồn Ghế HLV trưởng Bayern vẫn... nóng bởi tin đồn

    Liên tục trong hai ngày gần đây, rất nhiều thông tin về việc Bayern Munich đang tích cực liên hệ với nhiều huấn luyện hàng đầu châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x