Lahm giải nghệ: Vì anh đã có tất cả

Kinh Thi Kinh Thi
07:52 ngày 09-02-2017
Bóng đá đỉnh cao lại chuẩn bị chia tay một tượng đài: ngôi sao Philipp Lahm của Bayern Munich sẽ giải nghệ sau khi kết thúc mùa bóng này. Có thể người ta sẽ chỉ hiểu rõ hơn về người hùng thầm lặng Philipp Lahm khi anh không còn hiện diện trên sân.
Lahm giải nghệ: Vì anh đã có tất cả

Một sự chia tay đáng tiếc

Bóng lăn chưa đầy 10 phút trong cuộc chạm trán Wolfsburg rạng sáng qua, Lahm đã kiến tạo 2 cơ hội tốt cho Arjen Robben và Thiago Alcantara. Sau trận, HLV Carlo Ancelotti khẳng định: Lahm là cầu thủ hay nhất trên sân. Làm sao có thể hình dung đấy lại là trận đấu gắn liền với tuyên bố giải nghệ của Philipp Lahm - thủ quân Bayern Munich hiện thời và là thủ quân đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014?

Đấy là trận đấu thứ 501 của Lahm trong màu áo Bayern Munich (thắng Wolfsburg 1-0 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đức). 500 trận chưa phải là nhiều, bởi một cầu thủ nhà nghề hiện nay có thể thi đấu hơn 60 trận mỗi năm. Chỉ riêng trận địa VĐQG, lão tướng người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic cũng đã thi đấu gần 500 trận rồi. Ở tuổi 33, Lahm chưa phải quá già. Hợp đồng của anh ở Bayern còn hiệu lực đến năm 2018.

VIDEO: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Philipp Lahm



Tất cả cho thấy: thật đáng tiếc khi phải nghe chính Lahm xác định rằng anh giải nghệ sau mùa bóng này. Khoan nói về các giá trị tinh thần, sẽ có những thiệt thòi lớn về chuyên môn, ngay trên sân cỏ, khi Bayern không còn Philipp Lahm.


Tiện thể, hãy quay ngược đôi chút thời gian để xem, về mặt chuyên môn, mất Lahm là như thế nào. Ngay sau khi vô địch World Cup 2014, thủ quân Lahm tuyên bố chia tay đội tuyển Đức. Bắt đầu một thời kỳ mới, Mannschaft thua Argentina một cách rõ ràng, thua Ba Lan lần đầu tiên trong lịch sử, không thắng nổi Ireland, thậm chí còn tỏ ra chật vật trước... Gibraltar, bị chính các cổ động viên của họ la ó, chế giễu!

Đáng tiếc ở chỗ, Lahm tuyên bố ra đi khi anh vẫn đang còn cả phong độ đỉnh cao lẫn giá trị thủ lĩnh để dẫn dắt đồng đội. Khác hẳn ĐTQG, các CLB - nhất là loại giàu có như Bayern - có quyền mua mọi ngôi sao mà không bị vấn đề quốc tịch chi phối. Dù sao đi nữa, mua một cầu thủ tuyệt vời như Lahm lại không bao giờ là điều dễ dàng.

Lahm tuyệt vời ra sao?

Hậu vệ phải hay nhất thế giới; một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới; một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới; và cầu thủ được HLV nổi tiếng nhất thế giới (Pep Guardiola) khen là thông minh nhất mà ông từng huấn luyện. Ai hội tụ được cả 4 điều vừa nêu, ngoài Philipp Lahm?

Anh rất bền bỉ, ổn định. Và, cũng như bao cầu thủ phòng ngự khác, anh đóng góp một cách thầm lặng cho Bayern Munich và đội tuyển Đức. Với các siêu sao tấn công, Ronaldinho hoặc Lionel Messi chẳng hạn, người ta chỉ cần đơn giản nhìn vào những gì họ LÀM trên sân là thấy ngay giá trị.

Ngược lại, rất khó “cân, đong, đo, đếm” tài năng và công sức của mẫu người hùng như Lahm. Như đã nêu trong dẫn chứng về đội tuyển Đức khi vừa chia tay Lahm, giá trị của anh chỉ được cảm nhận khi anh KHÔNG LÀM, nghĩa là không có mặt. Và, suy cho cùng, đấy cũng chỉ là sự cảm nhận mơ hồ.


Kể từ lúc vươn lên đỉnh cao, Lahm rất ít khi vắng mặt ở đội tuyển Đức cũng như CLB Bayern. Anh luôn có tên trong đội hình tiêu biểu ở mọi giải lớn mà mình tham dự: 3 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO. Đấy là chưa kể 5 lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu của UEFA, ở trận địa CLB. Một sự ổn định hiếm thấy. Ở Bundesliga, hãy lưu ý chi tiết “thầm lặng” này: Lahm đá ở hàng thủ nhưng không hề phạm lỗi suốt từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2015. Và đấy chính là khoảng thời gian mà những ngày tháng vinh quang của Lahm ở ĐTQG đã khép lại.

Chính Lahm đã nói rằng anh không định tham gia vào các chức danh quản lý Bayern trong lúc này. Nói vậy có nghĩa là trong tương lai, sẽ có một giám đốc thể thao - hoặc chức danh tương tự nào đấy - mang tên Philipp Lahm? Chỉ có thể khẳng định: xuất sắc và khôn ngoan như Lahm thì làm gì cũng sẽ thành công, sẽ lại có đóng góp quan trọng cho đội bóng của mình. Trở lại với quyết định treo giày vừa công bố, có thể Lahm muốn nghỉ ngơi đơn giản chỉ vì anh coi như đã có tất cả rồi. Thêm các danh hiệu vào cuối mùa này... thì cũng thế thôi!

PHILIPP LAHM
- Sinh ngày 11/11/1983, tại Munich (Đức)
- CLB: Bayern Munich (2002 đến nay), Stuttgart (2003-2005, cho mượn)
- 113 lần khoác áo đội tuyển Đức
- Thành tích: Vô địch World Cup 2014, vô địch Champions League 2013, 7 lần vô địch Bundesliga, 6 lần đoạt Cúp Quốc gia Đức.

Philipp Lahm: Tôi có thể tiếp tục chơi cho Bayern đến hết mùa, nhưng không hơn được nữa. Với tôi, việc dừng lại sau mùa bóng này là quá rõ ràng 

Lahm phát biểu trước thông tin sẽ tiếp quản ghế giám đốc thể thao Bayern, vốn đang bỏ trống từ khi Matthias Sammer ra đi: Quả đã có những cuộc nói chuyện, thảo luận, bàn bạc về việc này. Nhưng cuối cùng, tôi xác định đây chưa phải lúc để tham gia vào ban điều hành Bayern
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x