Lahm giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức 2017: Quà chia tay huyền thoại

ĐỨC ANH
09:21 ngày 25-07-2017
Cựu đội trưởng Philipp Lahm của Bayern đã vượt qua Toni Kroos (Real) và Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Đức 2017 do tạp chí Kicker bình chọn. Một sự ghi nhận của người Đức với huyền thoại của họ sau khi chia tay sân cỏ.
Lahm giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức 2017: Quà chia tay huyền thoại
Trong sự nghiệp, Philipp Lahm đã giành chức vô địch thế giới, vô địch Champions League và đăng quang mọi giải đấu quốc nội. Anh là thủ lĩnh của ĐT Đức, đội trưởng của đội bóng hùng mạnh Bayern. Thế nhưng, phải tới sau khi chia tay sân cỏ, Lahm mới lần đầu tiên được vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đức.

Trong các cuộc bầu chọn cá nhân thì những người chơi ở vị trí phòng ngự luôn thiệt thòi hơn cả. Mẫu cầu thủ âm thầm cống hiến như Lahm thì cơ hội càng ít hơn. 

Thực tế thì 2016/17 không phải là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của Lahm. Nếu so với 2 đối thủ chính như Toni Kroos hay Pierre-Emerick Aubameyang thì Lahm lép vế hơn hẳn. Đội trưởng của Bayern chỉ giành duy nhất 1 danh hiệu là chức vô địch Bundesliga, trong khi Kroos cùng Real vô địch La Liga và Champions League, Aubameyang giành ngôi Vua phá lưới Bundesliga và cùng Dortmund vô địch Cúp QG Đức.

Nhưng 2016/17 lại là mùa giải đặc biệt với Lahm, mùa giải cuối cùng của đội trưởng đội bóng xứ Bavaria. Và đó chính là cơ hội cuối cùng mà người Đức có thể tôn vinh anh, người đội trưởng của một thế hệ vàng bóng đá Đức. Với 242 điểm, Lahm đã cán đích ở vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn do tạp chí bóng đá uy tín Kicker của Đức tổ chức với lá phiếu từ các phóng viên tại quốc gia trung Âu. Lahm xếp trên Kroos (192 điểm) và Aubameyang (120) và bỏ xa người đồng đội, cầu thủ chơi tốt nhất của Bayern mùa vừa qua Lewandowski (55) ở vị trí thứ 4.


Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Đức 2017 cũng vì thế được xem như giải thưởng dành riêng để tôn vinh Lahm. Và nếu xét những gì mà Lahm đã đóng góp cho bóng đá Đức trong hơn 1 thập kỷ qua thì anh hoàn toàn xứng đáng với 1 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức trong sự nghiệp.

Trong sự nghiệp danh giá của mình, Lahm sở hữu một bảng vàng hết sức ấn tượng. Cùng Bayern lần thứ 5 liên tiếp vô địch Bundesliga ở mùa giải trước (kỷ lục), Lahm đã san bằng kỷ lục 8 lần vô địch Đức trong sự nghiệp cùng với Oliver Kahn, Mehmet Scholl và Bastin Schweinsteiger. Anh cũng là đội trưởng của Bayern trong mùa giải lịch sử của đội bóng xứ Bavaria, mùa giải ăn ba 2012/13. Ngoài ra, còn đó vô số những danh hiệu khác như 6 chức vô địch Cúp QG, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup...

Ở màu áo ĐTQG, sau 10 năm cống hiến, Lahm gia nhập “CLB 100” trận cho ĐT Đức với chính xác 113 trận. Trong số này, có 53 trận Lahm đeo băng đội trưởng, chỉ kém mỗi Lothar Matthaeus (75 trận) và Michael Ballack (55), trên cả những huyền thoại khác như Karl-Heinz Rummenigge (51), Franz Beckenbauer hay Oliver Kahn (cùng 50). Quan trọng hơn cả, ngoại trừ EURO 2004 thì Lahm đều cùng ĐT Đức vào ít nhất tới bán kết các giải đấu lớn và vô địch World Cup 2014, chức vô địch nâng Lahm lên tầm huyền thoại.

Và người Đức vốn cứng nhắc cũng đã buộc phải phá lệ để tôn vinh người đội trưởng vĩ đại của họ với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đức. Đó cũng chính là danh hiệu cá nhân lớn nhất mà Lahm dành được trong sự nghiệp và là danh hiệu hết sức thuyết phục.

Philipp Lahm theo chân Berti Vogts
Philipp Lahm không phải là trường hợp đầu tiên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đức sau khi đã giải nghệ. Trước đó, vào năm 1979, hậu vệ huyền thoại Berti Vogts cũng từng được tôn vinh sau khi treo giày. Nhưng đó là lần thứ hai Vogts được tôn vinh, sau khi đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Đức năm 1971.

5 - Trong lịch sử 57 năm tồn tại, chỉ có 5 cầu thủ nước ngoài được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Đức gồm Ailton (Bremen, 2004), Ribery (Bayern, 2008), Grafite (Wolfsburg, 2009), Robben (Bayern, 2010) và De Bruyne (Wolfsburg, 2015).
22 - Tổng cộng có tới 22 lần danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đức thuộc về một cầu thủ đã/đang khoác áo Bayern.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Danh hiệu HLV xuất sắc nhất Đức 2017: Cú đúp cho Nagelsmann Danh hiệu HLV xuất sắc nhất Đức 2017: Cú đúp cho Nagelsmann

    Sau khi vinh dự được LĐBĐ Đức chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2017, HLV Julian Nagelsmann tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu chọn của tờ Kicker để giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất Đức 2017.

  • Niềm tin dành cho Ancelotti đang bốc hơi Niềm tin dành cho Ancelotti đang bốc hơi

    Hè này, Bayern đã chi hơn 100 triệu euro để chiêu mộ tân binh nhằm hoàn thiện đội bóng. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy, vị trí đáng lo ngại nhất của Bayern lại chính là vị trí quan trọng nhất: HLV Carlo Ancelotti.

  • Vidal trên đường rời Bayern Vidal trên đường rời Bayern

    Những ngày qua, thông tin Arturo Vidal được nhiều đội bóng lớn quan tâm xuất hiện khá dày. Theo báo SportBild của Đức, 2 đội bóng đang rất muốn sở hữu Vidal là M.U và Inter.

  • Dortmund khủng hoảng thừa trên hàng công Dortmund khủng hoảng thừa trên hàng công

    Giữa tuần qua, CĐV Dortmund đón nhận tin vui khi ngôi sao Pierre-Emerick Aubameyang quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng ít nhất tới hết mùa giải 2017/18. Tuy nhiên, với một số cầu thủ trên hàng công Dortmund thì đây lại là tin đáng lo bởi sẽ có những cầu thủ phải ra đi.

  • Aubameyang chắc chắn ở lại Dortmund Aubameyang chắc chắn ở lại Dortmund

    Đích thân giám đốc điều hành của Dortmund, Michael Zorc khẳng định Pierre-Emerick Aubameyang sẽ ở lại sân Signal Iduna Park thay vì tìm bến đỗ mới trong Hè này. HLV Thomas Tuchel đã ra đi, nhưng một thời kỳ mới đang bắt đầu ở Dortmund với họng pháo cũ Aubameyang.

  • Joshua Kimmich, từ sân bóng làng tới Allianz Arena Joshua Kimmich, từ sân bóng làng tới Allianz Arena

    Mới đây, Joshua Kimmich đã có một buổi tâm sự rất thú vị về một góc tuổi thơ của mình trên tạp chí Theplayers Tribune. Anh kể về những năm tháng làm quen và bắt đầu yêu trái bóng, về chuyện được Stuttgart mời vào đội trẻ, về chấn thương và nỗi cô đơn hạnh hạ, và về rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là việc được khoác áo Bayern…

  • Dortmund: Bosz tiếp tục mát tay với tài năng trẻ Dortmund: Bosz tiếp tục mát tay với tài năng trẻ

    Trong một đêm mưa gió ở Quảng Châu, mặc dù không ghi bàn nhưng Christian Pulisic là nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất. Cả 3 bàn thắng vào lưới Milan đều được tạo ra bởi tiền vệ người Mỹ.

  • Bundesliga, sân chơi của các HLV trẻ Bundesliga, sân chơi của các HLV trẻ

    Bundesliga mùa giải 2017/18 khai mạc vào ngày 18/8 tới sẽ trở thành nơi thi thố tài cầm quân của hàng loạt HLV trẻ tuổi. Đang có nhiều “thuyền trưởng” trẻ cập bến ở Bundesliga.

  • Bóng đá Đức & sức bật từ trẻ hóa HLV Bóng đá Đức & sức bật từ trẻ hóa HLV

    Với mô hình đôn HLV từ các đội trẻ lên nắm đội 1, các đội bóng ở Bundesliga đang khá thành công. Qua đó, bóng đá Đức cũng được mùa các HLV tuổi trẻ tài cao, với gương mặt điển hình là Julian Nagelsmann, nhà cầm quân 29 tuổi hiện dẫn dắt Hoffenheim.

  • James Rodriguez đến Bayern để viết nên lịch sử James Rodriguez đến Bayern để viết nên lịch sử

    James Rodriguez ra mắt Bayern vào một ngày đặc biệt, sinh nhật thứ 26 của anh (12/7). Tại đội bóng mà James sẽ gắn bó ít nhất trong 2 năm tới, ngôi sao người Colombia đã đặt mục tiêu hết sức rõ ràng và đầy tham vọng là giành những danh hiệu và viết nên lịch sử...

  • Niklas Suele, kẻ thách thức các nhà vô địch thế giới Niklas Suele, kẻ thách thức các nhà vô địch thế giới

    Với Jerome Boateng, Mats Hummels và Javi Martinez, Bayern có trong đội hình 3 trung vệ đều là những nhà vô địch thế giới. Thế nhưng, đội bóng xứ Bavaria vẫn quyết định chi 20 triệu euro để chiêu mộ Niklas Suele. Hơn ai hết, BLĐ Bayern tin họ đã sở hữu trung vệ số 1 nước Đức trong tương lai gần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x