Người Đức giữ thói quen phát triển tài năng trẻ ra sao?

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:30 ngày 27-06-2017
Bóng đá Đức từ rất lâu nay đã trình làng không biết bao nhiêu lứa cầu thủ tài năng, và chẳng biết đến bao giờ "dây chuyền sản xuất" này mới ngừng hoạt động khi họ sở hữu mô hình đào tạo khoa học, bền vững.
Người Đức giữ thói quen phát triển tài năng trẻ ra sao?
Sau khi chứng kiến U20 Anh vô địch World Cup U20 thế giới tại Hàn Quốc, người hâm mộ xứ sương mù kì vọng đội U21 của họ sẽ tiếp tục mang về vinh quang tại giải U21 châu Âu lần này. Tuy nhiên, nếu các chàng trai trẻ của Tam sư muốn khẳng định được vị thế trong làng bóng đá thế giới, họ phải không ngừng rèn giũa để đạt được đẳng cấp cao nhất.

Vào đêm nay, U21 Anh sẽ chạm trán U21 Đức - đội tuyển sở hữu trong đội hình quá nhiều tài năng trẻ sáng giá. Lâu nay, Đức luôn được biết đến như cái nôi sản sinh ra vô số ngôi sao hứa hẹn mà ít quốc gia nào sánh kịp. 

Năm 2009, U21 Đức đăng quang giải U21 châu Âu với một đội hình toàn những cái tên hết sức quen thuộc như Mesut Oezil, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels hay Sami Khedira. Tất cả họ sau đó đều trưởng thành và đóng vài trò nòng cốt ở chức vô địch thế giới của Die Mannschaft năm 2014.

Điều đáng nói, đây không phải là thế hệ vàng duy nhất của bóng đá Đức. "Dây chuyền sản xuất" vẫn tiếp tục cho ra lò những lứa tài năng trẻ kế cận hàng năm. Julian Draxler, Emre Can và Antonio Rudiger chỉ là một trong số ít những cầu thủ như thế, và họ đều đã khẳng định được chỗ đứng ở các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Yannick Gerhardt - một tài năng trẻ sáng giá mới của Đức
Yannick Gerhardt - một tài năng trẻ sáng giá mới của Đức

HLV trưởng ĐTQG Đức, Joachim Loew từng phát biểu: "Chúng tôi có rất nhiều tài năng trẻ ở những CLB tại Bundesliga. Nhưng đẳng cấp mà chúng tôi hướng đến cho họ không phải dừng lại ở Bundesliga. Chúng tôi muốn những cầu thủ trẻ đạt tới đẳng cấp thế giới, đẳng cấp của Messi và Ronaldo".

Tham vọng và đòi hỏi của Loew không hẳn là giấc mơ viển vông, nhưng đó là dự án dài hơi đang được tiến hành. Ở tuổi 23, Draxler là cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc nhất mà chiến lược gia 57 tuổi mang tới Nga dự Confed Cup 2017. Tại đây, tiền vệ thuộc biên chế PSG sát cánh bên cạnh Joshua Kimmich, Leon Goretzka và Timo Werner - những cầu thủ chỉ mới ngoài đôi mươi. 

Trong những gương mặt sẽ đối đầu với Anh đêm nay, Mahmoud Dahoud đã kí hợp đồng với Dortmund, Serge Gnabry đã là người của Bayern, Max Meyer đã có trận đấu đầu tiên tại sân chơi danh giá Champions League từ 4 năm trước, còn Davie Selke đã cùng RB Leipzig giành vị trí á quân tại Bundesliga 2016/17. Meyer, Gnabry, Maximilian Arnold và Yannick Gerhardt, tất cả họ đều đã khoác áo ĐTQG Đức.

Để có được lứa tài năng mọc lên như nấm sau mưa một cách không ngừng nghỉ, LĐBĐ Đức (DFB) đã tiến hành cải cách từ hàng chục thập kỉ trước - thời điểm bóng đá nước này rơi xuống đáy thấp nhất. Theo đó, cuộc cách mạng yêu cầu tất cả các CLB tại Bundesliga và giải hạng 2 phải xây dựng một học viện đào tạo trẻ tận tâm. Kể cả các giải đấu thấp hơn cũng được hỗ trợ mô hình tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng. Một cuộc cải cách lớn về bóng đá lan tỏa khắp cả nước.

Đội hình U21 Đức vô địch châu Âu năm 2009. Phần lớn trong số họ đều đã thành danh.
Đội hình U21 Đức vô địch châu Âu năm 2009. Phần lớn trong số họ đều đã thành danh.

Không giống như trung tâm đào tạo Clarefontaine của Pháp hay Công viên St. George của Anh, chương trình phát triển cầu thủ trẻ tại Đức không chú trọng xây dựng ở bất kì trung tâm cụ thể nào. Các đội bóng trong cả nước được cung cấp hình mẫu, học viện tân tiến với mục đích mọi tài năng xuất chúng trong mỗi vùng miền có thể được rèn luyện ngay ở học viện không quá xa gia đình. 

Ở một quốc gia liên bang có nhiều cấu trúc xã hội và chính trị khác nhau theo từng khu vực, mô hình của DFB được thiết kế để phù hợp với xã hội nói chung. Tại RB Leipzig, họ thường xuyên tổ chức những buổi tập thử cho các cầu thủ trẻ từ đội địa phương. Những người xuất sắc nhất có thể được tuyển vào học viện của CLB - nơi các cầu thủ trẻ được tập luyện ngay sát đội 1. 

Tất cả các học viện đều phải tuân theo quy trình đánh giá nghiêm ngặt và thường xuyên từ DFB. Ngoài việc xem xét liệu những học viện này đủ chất lượng để nhận giấy phép của giải đấu hay không, DFB còn cấp bằng chứng nhận cho họ với các cấp độ khác nhau. 

Bên cạnh đó, mỗi trung tâm đào tạo còn có nghĩa vụ áp dụng những điểm nhấn quan trọng do DFB đưa ra bao gồm "phát triển mức độ thể chất chi tiết và ổn định", "phát triển khả năng theo hệ thống dựa vào phân tích khả năng chuyên sâu" và "hình thành các đội dựa trên phương pháp tiếp cận chiến thuật tương lai".

Mô hình đào tạo bài bản khoa học giúp bóng đá Đức luôn dồi dào tài năng
Mô hình đào tạo bài bản khoa học giúp bóng đá Đức luôn dồi dào tài năng

Mặc dù DFB đã đến thăm Clarefontaine trong một cuộc tìm hiểu thực tế vào năm 2008, nhưng kế hoạch cho một học viện tập trung ở Frankfurt đã vấp phải các vấn đề pháp lý và tài chính trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điều này chẳng ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung của các tài năng trẻ khi các CLB liên tục trình làng những "sản phẩm" của mình. 

Các sao trẻ của U21 Đức hiện giờ không đơn thuần là những viên kim cương thô. Trái lại, ở độ tuổi ngoài 20, họ đều đã thi đấu rất tốt không kém gì cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Họ là sản phẩm của một hệ thống cho phép phát triển tài năng cá nhân, đồng thời được đào tạo một cách nghiêm túc theo cách tiếp cận toàn diện và đồng bộ.

Tuy nhiên, mô hình DFB gây dựng không phải không nảy sinh vấn đề. Ở một đất nước từng tạo ra những nhà cái tên xuất chúng như Stefan Effenberg, Oliver Kahn và Lothar Matthaus, một số ý kiến lo ngại rằng cách tiếp cận đồng bộ và có hệ thống đã tạo ra một thế hệ cầu thủ không đủ khôn khéo, lì lợm và thiếu tinh thần chiến đấu ở những thời khắc then chốt.

Dù vậy, đây là vấn đề có thể giải quyết được. Điều quan trọng là người Đức vẫn đang cho thấy sự thành công của mình trên công tác đào tạo trẻ, và mô hình của họ xứng đáng được nhiều quốc gia noi theo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bayern cũng muốn có Dembele Bayern cũng muốn có Dembele

    Bayern Munich quyết định gia nhập cuộc đua giành chữ ký của chân sút Ousmane Dembele. Các nguồn tin khẳng định, đích thân HLV Carlo Ancelotti đã bày tỏ nguyện vọng muốn có cầu thủ 20 tuổi này. Chiến lược gia người Italia cho rằng, Dembele hoàn toàn có khả năng thay thế vai trò của Arjen Robben hay Frank Ribery ở Bayern Munich.

  • Các ngôi sao tháo chạy, Bundesliga lâm nguy Các ngôi sao tháo chạy, Bundesliga lâm nguy

    Bundesliga sẽ thế nào nếu mất đi hai ngôi sao lớn nhất, Lewandowski và Aubameyang, rồi cả những tài năng mới nổi như Dembele, Forsberg và Naby Keita? Điều tồi tệ này sắp thành sự thật khi những cái tên kể trên đồng loạt “không hạnh phúc”.

  • Dembele đẩy Dortmund vào thế khó Dembele đẩy Dortmund vào thế khó

    Mới chỉ đầu quân cho Dortmund được 1 năm nhưng Ousmane Dembele đã tính tới việc ra đi. Cách đây không lâu, Dembele khẳng định chắc như đinh đóng cột “sẽ chơi cho Dortmund ở mùa tới”. Nhưng dường như chính người đại diện của Dembele mới chính là người… quyết định tương lai cho tiền vệ trẻ này.

  • Bayern bán chưa được, mua cũng không xong Bayern bán chưa được, mua cũng không xong

    Sau khi hoàn thành 4 bản hợp đồng một cách chóng vánh, tàu tốc hành Bayern bất ngờ khựng lại. Những mục tiêu quan trọng nhất như Yannick Carrasco và Leon Goretzka đều lâm vào bế tắc trong khi vụ bán Douglas Costa cũng bị đình trệ.

  • Schalke giờ như một công trường ngổn ngang Schalke giờ như một công trường ngổn ngang

    Domenico Tedesco tới Schalke với sứ mệnh vực dậy đội bóng vùng Ruhr. Nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản cho HLV mới 31 tuổi này. Những trụ cột đang nhấp nhổm ra đi, còn Tedesco vẫn bỡ ngỡ trong lần đầu cầm quân tại Bundesliga. Thậm chí, cựu HLV của Erzgebirge Aue vẫn chưa hoàn thiện xong BHL cho mùa giải mới.

  • Vì sao Aubameyang bị các ông lớn ngó lơ? Vì sao Aubameyang bị các ông lớn ngó lơ?

    Aubameyang đã xác định rời Dortmund trong Hè 2017. Nhưng tới lúc này, không còn ông lớn nào thực sự muốn có tiền đạo người Gabon. Giá chuyển nhượng quá cao là một trong các nguyên nhân khiến Aubameyang “ế” khách.

  • Bayern cần xử lý “bom nổ chậm” Lewandowski Bayern cần xử lý “bom nổ chậm” Lewandowski

    Bayern đang mải mê mua sắm và thay máu đội hình với những bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nều BLĐ đội bóng xứ Bavaria không thể giải quyết những rắc rối xung quanh ngôi sao lớn nhất đội là Robert Lewandowski…

  • Corentin Tolisso: “Tôi đến Bayern để giành suất đá chính” Corentin Tolisso: “Tôi đến Bayern để giành suất đá chính”

    Những tưởng sẽ đến Juventus hoặc Napoli nhưng cuối cùng tiền vệ tài năng Corentin Tolisso lại chọn Bayern Munich là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Mục tiêu trước mắt của bản hợp đồng 41,5 triệu euro này là hòa nhập nhanh và chiếm suất đá chính tại Hùm xám, như lời anh vừa tuyên bố.

  • Bỏ qua Ronaldo, Bayern nhắm Rakitic Bỏ qua Ronaldo, Bayern nhắm Rakitic

    Ngay sau khi Cristiano Ronaldo bóng gió sẽ rời Real vì những rắc rối liên quan đến thuế, Bayern được xem là một trong những điểm đến của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

  • Nhiều CLB Bundesliga khủng hoảng thượng tầng Nhiều CLB Bundesliga khủng hoảng thượng tầng

    Rất nhiều đội bóng tại Đức đã phải đối mặt với những vấn đề vĩ mô, liên quan tới người điều hành đội bóng. Điều đó khiến cho họ đang phải đối mặt với một mùa Hè 2017 hết sức căng thẳng…

  • HLV Bosz và 3 vấn đề  nhân sự cần giải quyết HLV Bosz và 3 vấn đề nhân sự cần giải quyết

    Cuối tuần qua, tân HLV Peter Bosz của Dortmund đã kết thúc kỳ nghỉ Hè ngắn ngày. Ông sẽ bắt đầu công việc của mình tại Dortmund từ hôm nay và một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà Bosz phải làm là giải quyết 3 vấn đề nhân sự xung quanh 3 cái tên là Aubameyang, Ginter và Goetze.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x