Ở Bayern, Pep Guardiola đang có được rất nhiều điều kiện thuận lợi để chinh phục những danh hiệu. Chính vì thế mà việc ông quyết định không gia hạn với đội bóng Đức khiến không ít người bất ngờ. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó...
Trước tiên, phải khẳng định rằng việc giữ chân Pep Guardiola ở lại đội bóng là mục tiêu mà Bayern ưu tiên. Tuy nhiên, họ đã không thể thuyết phục Pep gia hạn khi bản hợp đồng 3 năm, hợp đồng HLV dài nhất mà chiến lược gia này từng ký, hết hạn.
Trong quá khứ, Pep từng dân dắt Barcelona 4 mùa giải nhưng ông chỉ ký với đội bóng xứ Catalan những bản hợp đồng có thời hạn từng năm một. Mùa giải thứ 4 của Pep tại Barcelona là một mùa giải thất bại khi ông chỉ mang về sân Nou Camp duy nhất danh hiệu Cúp Nhà Vua. Đó cũng là một trong những nguyên do khiến ông thận trọng trong quyết định gia hạn lần này.
Cũng phải thấy rằng Guardiola là một chiến lược gia trẻ và ưa thích những cuộc phiêu lưu và sự trải nghiệm. Bayern mới là đội bóng thứ 2 mà HLV 44 tuổi này dẫn dắt. Tại Bayern, sau gần 3 năm, Pep cũng đã xây dựng thành công cho đội bóng xứ Bavaria lối chơi đúng như ông mong muốn. Sau chiến thắng 5-1 trước Arsenal tại vòng bảng Champions League hồi đầu tháng 11, Guardiola từng cho rằng “đây chính là Bayern-Pep mạnh nhất mà ông từng có”.
Với Pep, ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại Bayern. Tất nhiên, điều mà ông còn thiếu là thứ mà ai cũng biết, đó là chức vô địch Champions League. Ông vẫn còn cơ hội để giành danh hiệu này ở mùa giải năm nay cùng “Bayern-Pep mạnh nhất”. Còn nếu không thể làm điều đó thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng ông sẽ làm được ở những mùa giải tiếp theo, khi mà sức ép chắc chắn sẽ ngày một tăng.
KHÔNG CÓ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC
Ngoài những nguyên do chủ quan từ phía Guardiola, cũng còn đó những nguyên do khách quan dẫn tới quyết định không gia hạn của Pep. Tại Munich, Guardiola không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các CĐV, đặc biệt là những CĐV gạo cội do cách làm cá tính. Một trong những nguyên do khiến chiến lược gia 44 tuổi này từng bị phản đối tại Munich là bởi ông sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại và không dành những sự ưu ái nhất định cho các tuyển thủ Đức.
Việc cựu chủ tịch Uli Hoeness phải vào tù vì tội trốn thuế cũng ảnh hưởng tới Pep Guardiola. Hoeness chính là người đàm phán và mời Pep về Bayern. Pep từng chia sẻ rằng ông rất nể phục Hoeness và mong được học hỏi nhiều từ cựu chủ tịch Bayern. Thế nhưng, Pep đã không có nhiều cơ hội để làm điều này khi Uli dính vào vòng lao lý.
Cho dù BLĐ Bayern luôn công khai bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Guardiola, song, nhiêu đó là chưa đủ. Ai cũng biết khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì Pep vẫn yên ổn. Nhưng một khi sóng gió nổi lên thì chỉ duy nhất sự bảo vệ từ BLĐ đội bóng xứ Bavaria thôi sẽ là không đủ. Tại một đội bóng bản sắc và giàu truyền thống như Bayern thì những sức ép thành công chắc chắn sẽ rất lớn, nhất là khi CĐV tại đây đã “chấp nhận” để Pep phá đi những nguyên tắc cơ bản tại Allianz Arena để xây dựng đội bóng. Chính vì thế mà quyết định không gia hạn với Bayern được xem là nước cờ đã được Pep tính toán kỹ lưỡng.
Pep sẽ nhận lương khủng nếu sang Anh
Theo tiết lộ của chính GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge thì ông đã nhận được lời từ chối gia hạn từ Pep Guardiola từ hôm 6/12 vừa qua, ngày Bayern tổ chức mừng lễ Giáng sinh sớm. Trong số rất nhiều lý do Rummenigge chia sẻ, ông thừa nhận có một đội bóng của Anh đồng ý trả mức lương cao hơn so với mức lương Bayern đề nghị với Pep nếu gia hạn. Rummenigge từ chối tiết lộ danh tính của đội bóng đó nhưng theo báo giới Đức thì đó chính là Man City.
Năm 2015 chuẩn bị khép lại và Bayern Munich thêm một lần nữa khẳng định thế độc tôn tại Bundesliga. Nhưng chừng đó là chưa đủ thỏa mãn tham vọng của NHM khi Hùm xám không thể có được danh hiệu vô địch Champions League.
Bayern Munich sẽ chia tay Pep Guardiola khi mùa giải năm nay kết thúc nhưng Hùm Xám không có gì phải quá lo lắng khi người thay thế là một trong những chiến lược gia tài ba nhất thế giới hiện tại là Carlo Ancelotti.
Ngay ở loạt trận đấu cuối cùng của lượt đi, Bayern đã kịp thời nới rộng khoảng cách với Dortmund từ 5 lên thành 8 điểm. Khoảng cách khiến người ta nghi ngờ về sự tồn tại của một cuộc đua tới Đĩa Bạc tại Bundesliga 2015/16…
Tháng 12 là một tháng đặc biệt với M’gladbach. Họ khởi đầu tháng với chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Bayern, điều mà không đội bóng Đức nào làm được kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, tiếp sau đó là một loạt cú sốc đến với M’gladbach.
Bàn thắng duy nhất của Eric Maxim Choupo-Moting đã giúp Schalke đánh bại đội khách Hoffenheim để vượt mặt Wolfsburg và leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Bundesliga.
Trong bối cảnh Schalke đang rất khát điểm để nuôi hy vọng vào Top 4 thì họ gặp Hoffenheim của người quen cũ Huub Stevens. Cho dù vậy, sẽ không có bất kỳ sự khoan nhượng nào tại Veltins Arena đêm nay…
Nhận định bóng đá trận U23 Iraq vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 00h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ tứ kết giải U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Tại buổi họp trước trận tứ kết U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tiết lộ lối chơi và U23 Việt Nam đặt quyết tâm cao, để tạo ra bất ngờ trước U23 Iraq.
Cùng với U23 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là 2 cái tên của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở vòng tứ kết. Vậy đâu là nguyên nhân giúp U23 Indonesia có sự trỗi dậy bất ngờ đến thế?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn