Sau 1 tháng dưỡng thương, Franck Ribery đã trở lại cực kỳ ấn tượng với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 2 trận ra sân gần nhất. Sự trở lại của Gã mặt sẹo được xem là một trong những cơ sở để Bayern tự tin hướng tới cú ăn ba thứ 2 trong lịch sử. Chính Ribery cũng cho rằng đang có cảm nhận tốt về việc đội bóng sẽ tái lập kỳ tích của năm 2013...
- BildPlus: Chào Ribery, chúc mừng anh về những trận đấu tốt trong thời gia qua...
- Ribery: Cảm ơn! Tôi thấy rất vui khi đã có thể ra sân trở lại sau quãng thời gian dưỡng thương. Đó là những trận đấu mà tôi đã chờ đợi, được ra sân để kiến tạo cho đồng đội, để trực tiếp ghi bàn. Tôi đã bình phục chấn thương. Song, đó vẫn chưa phải là những gì tốt nhất mà tôi có thể làm. Có lẽ tôi cần thêm từ 10-20% nữa để đạt được 100% thể lực và như phong độ. Tôi cần thêm những trận đấu nữa để đạt điều đó.
- Mùa giải 2015/16, anh gần như đã phải nghỉ thi đấu trong 3/4 thời gian. Anh có từng nghĩ tới việc giải nghệ sớm?
- Ban đầu, cụm từ “giải nghệ” không có trong suy nghĩ của tôi. Nhưng rồi việc liên tục phải vật lộn với chấn thương, suốt một thời gian dài, đã khiến những suy nghĩ tiêu cực dần xuất hiện. Thật may là mọi thứ rồi cũng tan biến. Thậm chí, khao khát được chơi bóng còn cháy bỏng hơn trong tôi lúc này. Những chấn thương là nỗi ám ảnh với tôi, bởi vậy, tôi luôn trân trọng quãng thời gian được ra sân chơi bóng. Đó là lý do tôi luôn chơi với quyết tâm cao nhất, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và hy vọng mọi rắc rối đã ở lại phía sau và tôi sẽ không còn phải đối mặt với bất kỳ một chấn thương nào khác.
- Mùa giải đã bước vào giai đoạn quyết định. Bayern liệu đã sẵn sàng?
- Đã có những vấn đề với đội bóng ở giai đoạn đầu mùa, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng tôi đã vào tới bán kết Cúp QG, dẫn đầu Bundesliga và đang hướng tới tấm vé tứ kết Champions League. Những danh hiệu đang là động lực lớn cho tôi cũng như các cầu thủ thể hiện hết mình trong phần còn lại của mùa giải.
Ribery tin rằng, năm nay Bayern sẽ giành “cú ăn ba” như năm 2013
TIN VÀO “CÚ ĂN BA” THỨ 2
- “Cú ăn ba” có phải là mục tiêu mà Bayern đặt ra lúc này?
- Mục tiêu của Bayern vẫn là vô địch các giải quốc nội và vào tới chung kết Champions League. Đó là mục tiêu mà đội bóng đã đặt ra từ đầu mùa. Ở những mùa giải gần đây, Bayern thường gặp vấn đề ở bán kết Champions League và chúng tôi muốn vượt qua ngưỡng này. Còn để vô địch, cần phải có một chút may mắn.
Tất nhiên, không phủ nhận là chúng tôi đang rất tự tin hướng tới “cú ăn ba”. Bayern là một tập thể có chiều sâu và với nhiều cầu thủ giỏi. Mùa giải này, Bayern được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti, một HLV giỏi và có nhiều kinh nghiệm tại Champions League. Nếu cứ tiếp tục chơi như ở trận lượt đi với Arsenal (5-1) và trong hiệp 1 trận đấu với Schalke (3-0 tại tứ kết Cúp QG) mới đây, mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là hoàn toàn khả thi.
- Anh so sánh thế nào giữa mùa này và mùa 2012/13, mùa giải mà Bayern đã “ăn ba”?
- Tôi có cảm nhận 2017 và 2013 rất giống nhau. 2013, Bayern đã có được điểm rơi phong độ tốt vào giai đoạn quyết định. Ở thời điểm này, đội bóng cũng đang chơi tốt. Ngoài ra, Ancelotti cũng có nhiều điểm tương đồng với Heynckes trong việc xây dựng đội bóng. Điều quan trọng nữa là các cầu thủ luôn có được sự thoải mái dưới sự dẫn dắt của Ancelotti. Những buổi tập diễn ra trong những tiếng cười và cách tiếp cận các trận đấu của Bayern cũng tinh tế hơn. Đó là điều cần thiết với các cầu thủ, bởi chúng tôi vốn đã phải chịu quá nhiều sức ép.
- Đêm nay, Bayern sẽ chơi như thế nào trước Arsenal sau khi đã thắng 5-1 ở lượt đi?
- Chúng tôi vẫn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Đó không chỉ đơn thuần là việc giữ cảm hứng cho giai đoạn quyết định của mùa giải mà đó là Bayern. Chúng tôi không thể vui nếu thua 0-2 dù kết quả đó vẫn đủ để giúp đội bóng vào tứ kết. Đó cũng là lý do chúng tôi chơi hết sức và thắng Hamburg tới 8-0 dù 4-0 là quá đủ. Chúng tôi không cố để làm tổn thương Hamburg. Chúng tôi chỉ chơi hết với khả năng của mình, trong mọi hoàn cảnh. Và đêm nay cũng sẽ như vậy. Bayern sẽ làm tất cả để đánh bại Arsenal ở trận lượt về này.
- Hợp đồng của anh với Bayern sẽ hết hạn vào 2018, anh đã có dự định cho tương lai?
- Hợp đồng của tôi hết hạn vào Hè 2018 nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ chỉ chơi bóng tới năm 2018. Tôi cảm nhận mình có thể chơi bóng thêm 2 hoặc 3 năm nữa và sẽ quyết định điều đó vào đầu năm 2018. Tất nhiên, tôi sẽ chỉ tiếp tục chơi bóng nếu đội bóng là Bayern và sau khi giải nghệ, tôi cũng muốn có một công việc tại đây. Bayern là ngôi nhà thứ 2 của tôi và gia đình chúng tôi không có lý do gì để rời Munich cả!
- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị!
Ribery không quan tâm tới băng đội trưởng
Hết mùa giải này, đội trưởng Philipp Lahm sẽ giải nghệ và chiếc băng đội trưởng sẽ Bayern sẽ bỏ trống. Tuy nhiên, Ribery cho biết anh không quan tâm tới chiếc băng đội trưởng. “Tôi đã từng vài lần được đeo băng đội trưởng Bayern và đó là vinh dự lớn. Nhưng tôi không quan tâm tới chức đội trưởng Bayern mùa tới. Điều quan trọng với tôi là duy trì thể lực tốt để được ra sân đều đặn”, Ribery chia sẻ.
Hoeness mang hiệu ứng tốt cho Bayern
Theo Ribery thì sự trở lại của Uli Hoeness ở vị trí chủ tịch mang tới hiệu ứng tốt cho đội bóng. “Ông ấy thường xuyên vào cabin, nói chuyện và động viên các cầu thủ, kể cả những cầu thủ ít được ra sân. Đó là một nguồn động viên lớn cho các cầu thủ. Bayern thật may mắn khi có một vị chủ tịch như Hoeness”, Ribery cho hay.
Pierre-Emerick Aubameyang đã chiếm một vị trí trang trọng trong lịch sử Dortmund sau khi tỏa sáng ở trận gặp Leverkusen. Tiền đạo người Gabon cán cột mốc 75 bàn thắng chỉ sau 117 trận đấu thuộc Bundesliga, điều chưa ai làm được ở đội bóng vùng Ruhr.
Vòng 23 Bundesliga chứng kiến những giấc mơ vụn vỡ. RB Leipzig đã bị Bayern Munich “cắt đuôi” với 7 điểm cách biệt. Đó là khoảng cách không quá lớn nếu xét theo độ dài giải đấu (vẫn còn 11 vòng phía trước).
Không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Bayern vẫn có chiến thắng 3-0 dễ dàng trước Cologne. Họ đã gia tăng khoảng cách điểm số với nhóm bám đuổi lên thành 7 điểm. Ở diễn biến khác, Dortmund cũng nghiền nát Leverkusen với tỷ số 6-2.
Ở những trận gần đây, Bayern đã cho thấy được sức mạnh khủng khiếp của mình. Sau chiến thắng 5-0 trước Arsenal tại Champions League, ở 2 trận gần nhất, Hùm xám tiếp tục “hủy diệt” Hamburg 8-0 và Schalke 3-0.
Trận đấu giữa Cologne và Bayern được chú ý đặc biệt khi đây là màn tỷ thí giữa Anthony Modeste và Robert Lewandowski, 2 trong số 3 chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga 2016/17. Modeste đang có 17 bàn thắng, xếp thứ 3 sau Lewandowski và Aubameyang (cùng 19 bàn).
Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định RB Leipzig đã vượt qua được cuộc khủng hoảng mini ở cuối lượt đi và đầu lượt về. Sự trở lại kịp thời của cặp đôi Emil Forsberg và Timo Werner đã kéo Đàn bò dậy với những trận thắng ấn tượng.
Dù mùa giải đang vào giai đoạn căng thẳng nhưng Bayern vẫn hoạt động hết công suất trên TTCN. Mục tiêu của họ là những cầu thủ trẻ tài năng người Đức trong kế hoạch trẻ hóa và tăng cường chất Đức mà Uli Hoeness đặt ra sau khi trở lại cương vị chủ tịch CLB.
Mùa trước, Lewandowski trở thành chân sút đầu tiên sau 42 năm cán cột mốc 30 bàn thắng/mùa tại Bundeslia. Và ngôi sao người Ba Lan đang trên đường hướng tới cột mốc đó ở mùa thứ 2 liên tiếp...
Theo Mundo Deportivo, Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để trở thành HLV tiếp theo của Bayern. Tờ báo Tây Ban Nha tuyên bố Zizou chỉ còn "một bước nữa" là sẽ chính thức ký hợp đồng với Hùm xám.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn