ĐT Đức: Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ chấn thương nhiều

Nguyên Phong
16:26 ngày 09-10-2017
Nếu có trong tay đội hình mạnh nhất, Đức sẽ là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2018. Nhưng hiện tại, bóng ma chấn thương đang bao phủ đội hình "Cỗ xe tăng".
ĐT Đức: Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ chấn thương nhiều

Không sợ đối thủ mạnh như hổ...

Với chiến thắng 5-1 trước Azerbaijan ở trận cuối bảng C vòng loại World Cup 2018, Đức đã kết thúc chiến dịch giành vé tới Nga mùa hè sang năm một cách hoàn hảo. Họ là đội bóng có vòng loại World Cup tốt nhất ở châu Âu với thành tích toàn thắng. 

Trước đó, Tây Ban Nha cũng có 10 chiến thắng khi tham dự vòng loại World Cup 2010 nhưng hiệu số bàn thắng bại của họ “chỉ” là +23. Còn Die Mannschaft lần này có hiệu số +39, ghi 43 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Sự đáng sợ của Đức còn nằm ở chiều sâu lực lượng. Tổng số 21 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn cho Đức ở vòng loại lần này. Từ những tiền đạo như Mario Gomez, Thomas Mueller đến các hậu vệ như Joshua Kimmich, Mats Hummels hay tiền vệ phòng ngự như Emre Can đều biết cách xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Đức có thành tích hoàn hảo ở vòng loại World Cup
Đức có thành tích hoàn hảo ở vòng loại World Cup

Có thể nói, trong tay HLV Joachim Loew lúc này có nhiều sự lựa chọn tốt ở mỗi vị trí. Từ dàn cầu thủ người Đức hiện tại, Loew có thể đưa ra 4 đội hình ra sân ở World Cup 2018 mà trong đó, đội hình yếu kém nhất cũng có những cái tên nổi bật như Philipp, Dahoud (Dortmund), Ginter (M’Gladbach), Demirbay, Wagner (Hoffenheim), Trapp (PSG). Khó có thể coi thường đội hình đó của ĐT Đức bởi chính những cái tên trong số đó đã giúp “Cỗ xe tăng” lên ngôi ở Confederations Cup 2017 vừa qua.

Vì thế, nếu có trong tay đầy đủ binh hùng tướng mạnh, Đức sẽ chẳng sợ sệt bất kỳ đối thủ nào ở World Cup 2018. Nhưng đó là nếu, bởi những mắt xích quan trọng trong “Cỗ xe tăng” đang bị trục trặc.



Những đội hình phụ mà Loew có thể chọn ra cho ĐT Đức
Những đội hình phụ mà Loew có thể chọn ra cho ĐT Đức

... Chỉ sợ chấn thương

Đội hình Đức có chiều sâu và đồng đều như đã nói ở trên nhưng muốn vượt qua những đối thủ như Pháp, Tây Ban Nha hay Brazil để lên ngôi vô địch, HLV Loew bắt buộc phải mang tới Nga những cái tên ưu tú nhất. Mà thế hệ ưu tú nhất của bóng đá Đức hiện nay là những người đã lên ngôi vô địch ở World Cup 2014 và vẫn đang ở độ tuổi đẹp đẽ của sự nghiệp như Neuer, Boateng, Hummels, Kroos, Khedira, Oezil, Mueller. Bảy nhà vô địch đó cộng thêm Kimmich, Hector, Reus và Werner sẽ tạo thành đội hình mạnh khủng khiếp trên lý thuyết.

Nhưng những cầu thủ đó đang gặp nhiều vấn đề về chấn thương và phong độ. Neuer rạn xương bàn chân và có thể nghỉ thi đấu 6 tháng. Hector dính chấn thương mắt cá chân phải và phải nghỉ nửa mùa 2017/18. Boateng – Hummels, cặp đôi trung vệ số một cùng chơi cho Bayern cũng luân phiên chấn thương từ đầu mùa.

Đội hình ưu tú nhất của Đức về mặt lý thuyết
Đội hình ưu tú nhất của Đức về mặt lý thuyết

Phía trên, Khedira gặp vấn đề ở đầu gối trong mùa giải này. Kroos không thể thi đấu liên tục cho Real Madrid từ đầu mùa vì tổn thương mạn sườn. Trước trận đấu vừa qua với Azerbaijan, ĐT Đức tức tốc gửi trả Kroos về Real vì anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương này. Oezil, một tiền vệ khác bị chấn thương lưng và mới thi đấu rất ít cho Arsenal mùa này. Reus, cầu thủ tài hoa của Đức đang ao ước “đổi cả gia sản lấy sự khỏe mạnh”.

Những phương án thay thế được đánh giá là tốt nhất cho đội chính của Đức cũng gặp vấn đề về thể trạng. Trung vệ Mustafi vừa dính chấn thương trong trận gặp Azerbaijan. HLV Loew cho rằng Mustafi bị rách cơ và phải nghi thi đấu một khoảng thời gian dài. Suele, cầu thủ chơi cạnh Mustafi ở trận đấu vừa qua cũng phải rời sân sớm vì chấn thương đùi.

Mustafi dính chấn thương nghiêm trọng
Mustafi dính chấn thương nghiêm trọng

Ngoài ra, cầu thủ được đánh giá cao khác là Guendogan cũng rời xa sân cỏ và chưa hẹn ngày trở lại. “Cậu bé vàng” Goetze sau khi điều trị được căn bệnh rối loạn chuyển hóa năng lượng thì luôn phải thi đấu ngắt quãng vì các chấn thương khác nhau.

Vì thế, có thể nói chấn thương và sự suy giảm thể lực đang đe dọa tới khả năng tham dự và phong độ của những cầu thủ hàng đầu ĐT Đức ở World Cup 2018. Nếu họ mạnh khỏe, Đức sẽ chẳng sợ đối thủ nào. Nếu họ mệt mỏi hay chấn thương, Đức dù có chiều sâu đội hình để thay thế nhưng sẽ chỉ đánh bại được những đối thủ tầm trung hay yếu, như điều họ đã làm ở vòng loại. Còn gặp những đối thủ mạnh, đẳng cấp là một yếu tố quyết định và Đức sẽ gặp khó nếu không có những con người ưu tú nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x