ĐT Đức đã hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2018 một cách hoàn hảo. Nhưng với HLV Joachim Loew cũng như các tuyển thủ, một cuộc chiến khác cũng căng thẳng không kém vẫn đang diễn ra, đó là cuộc chiến giành vị trí tại Die Mannschaft.
Cuộc chạy đua khốc liệt
Năm 2004, HLV Rudi Voeller đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọn ra 23 cái tên dự EURO 2004. Thậm chí, Voeller đã phải “nhắm mắt” chọn Christian Ziege, cầu thủ 32 tuổi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và chuẩn bị hết hợp đồng với Tottenham. Nhưng ngày đó với bóng đá Đức đã trôi vào dĩ vãng. Bởi giờ đây, chính HLV Joachim Loew cũng phải thừa nhận ông sẽ phải đối mặt với rất nhiều quyết định khó khăn.
“Có quá nhiều cầu thủ cho thấy họ có thể đóng góp tốt cho ĐTQG, nhưng sẽ chỉ có 23 người được chọn. Đó sẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất từ trước tới nay để giành một suất dự World Cup 2018. Và chắc chắn, không chỉ có niềm vui mà cả nước mắt”, HLV Joachim Loew chia sẻ.
Quả thực, trong tay HLV Loew lúc này đang có mỗi vị trí ít nhất 2 sự lựa chọn tốt, có những vị trí có tới 3 thậm chí là 4 lựa chọn. Những vị trí vốn được xem là nhạy cảm của Đức như trung phong thì sau khi Klose chia tay ĐTQG, Loew cũng có những giải pháp khác nhau như Werner, Stindl, Wagner hay Gomez. Tương tự là ở 2 cánh hàng thủ. Vị trí hậu vệ trái vốn bị xem là tử huyệt của Die Mannschaft nay không chỉ có Hector mà Plattenhardt cũng luôn chơi tròn vai. Trong khi bên cánh phải, Kimmich giờ đã trở thành một ngôi sao mới.
Chức vô địch Confed Cup 2017 với đội hình B đã giúp HLV Joachim Loew nhận ra được sức mạnh tiềm tàng của các cầu thủ vốn được xem là dự bị tại Die Mannschaft. Đó là giải đấu mà các cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm của Đức bỏ qua được sức ép và chơi bóng đầy tự tin, với sự khao khát khẳng định mình.
“ĐT Đức tại World Cup 2018 cũng sẽ dành sự ưu tiên cho những cầu thủ không chỉ tài năng mà còn chứng tỏ được khao khát lớn. Sẽ không có bất kỳ sự ưu ái nào dành cho cựu binh, những cầu thủ từng vô địch World Cup 2014. Kinh nghiệm là rất quan trọng nhưng nó không còn là yếu tố quyết định”, HLV Joachim Loew cho hay.
Đây được xem là những lời cảnh báo dành cho những công thần tại ĐT Đức. Những cái tên như Hummels, Boateng, Hoewedes, Khedira, Schuerrle hay thậm chí cả Oezil sẽ có nguy cơ mất vị trí chính thức, thậm chí là mất luôn suất sang Nga như trường hợp của Hoewedes hay Schuerrle. Họ cần phải chứng minh được nhiều hơn trong cả ĐTQG lẫn CLB để không bị các ngôi sao mới chiếm chỗ.
Đây được xem là bài học mà Loew đã rút ra từ EURO 2016. Tại giải đấu diễn ra trên đất Pháp, Loew với sự cả nể đã trao niềm tin vào Schweinsteiger dù đội trưởng ĐT Đức đã không thường xuyên được ra sân ở Man United. Chính Schweinsteiger trở thành tội đồ với tình huống dùng tay chơi bóng thô thiển, khiến Đức bị Pháp loại ở bán kết.
Đức 5-1 Azerbaijan
Loew sẽ rời ĐT Đức sau World Cup 2018
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Sport1 mới đây, HLV Joachim Loew một lần nữa khẳng định ông “vẫn muốn trải nghiệm công việc huấn luyện tại một CLB”. Điều đó khiến người ta nghi ngờ về khả năng Loew đã được Bayern mời về dẫn dắt sau World Cup 2018.
Joachim Loew là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV của Bayern Munich từ mùa giải sau nhưng LĐBĐ Đức quyết giữ chiến lược gia 57 tuổi này lại đội tuyển.
Jupp Heynckes đã về hưu được 4 năm. Song Bayern vẫn quyết mời về chiến lược gia 72 tuổi. Vì ở Allianz Arena, tuổi cao là lợi thế kinh nghiệm. Nhưng quá nhiều người lớn tuổi trong một đội bóng, từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện cho tới dàn cầu thủ, lại trở thành điều bất bình thường.
Phải tới hôm nay, Jupp Heynckes mới được Bayern ra mắt và chiến lược gia 72 tuổi mới có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng. Tuy nhiên, trước đó, những thông tin không mấy tích cực về tình hình nhân sự liên tiếp ùa về.
Bayern vẫn chưa chính thức ký hợp đồng và chỉ ra mắt Jupp Heynckes trên tư cách HLV tạm quyền. Song, ngay từ lúc này, Heynckes đã bắt tay vào việc bởi những quyết định quan trọng đang chờ ông…
Không lâu sau khi sa thải HLV Carlo Ancelotti, BLĐ Bayern Munich đã mời lại HLV lão làng Jupp Heynckes tiếp quản đội bóng của họ. Trong buổi lễ ký kết hợp đồng, nhà cầm quân 72 tuổi này đã giải thích lý do ông nhận lời dẫn dắt Hùm xám lần thứ 4.
Mặc dù ĐT Đức đã giành tấm vé tới Nga sớm một vòng đấu, song HLV Joachim Loew dường như vẫn chưa hài lòng và không cho phép các học trò nghỉ xả hơi sớm.
Jupp Heynckes chỉ là người chữa cháy mùa này. Bayern vẫn cần một kiến trúc sư cho cuộc tái thiết kể từ mùa sau. Jurgen Klopp đang nổi lên như ứng viên hàng đầu bởi nhiệt huyết, tài năng và sự am hiểu bóng đá Đức.
Tháng 4/1996, Bayern sa thải HLV Otto Rehhagel, chỉ 4 ngày trước khi đá trận chung kết lượt đi Cúp UEFA. Đích thân chủ tịch Beckenbauer đứng ra làm HLV tạm thời. Kết quả, Bayern khởi sắc trong những tuần lễ cuối cùng của mùa bóng. Tuy đành về nhì ở Bundesliga, nhưng họ đoạt Cúp UEFA và gia nhập hàng ngũ hiếm hoi các CLB giành đủ 3 cúp châu Âu.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn vào vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam để tham dự VCK U23 châu Á 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn