JOACHIM LOEW SAN BẰNG KỶ LỤC 94 TRẬN THẮNG CÙNG ĐT ĐỨC CỦA HLV HERBERGER

Joachim Loew trên con đường trở thành huyền thoại ĐT Đức

MẠNH ĐỨC
06:41 ngày 13-10-2016
Với chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland rạng sáng qua, Joachim Loew đã san bằng kỷ lục số trận thắng cùng ĐT Đức với HLV huyền thoại Sepp Herberger (94 trận). Thống kê khẳng định Loew đã có một vị trí đẹp trong ngôi nhà huyền thoại, nhưng con đường phía trước chiến lược gia 56 tuổi cùng Mannschaft vẫn đầy hứa hẹn…
Joachim Loew trên con đường trở thành huyền thoại ĐT Đức

Thuyết phục trên mọi phương diện

Dẫn dắt ĐT Đức đánh bại Czech 3-0 cách đây ít ngày, Joachim Loew đã có tổng cộng 140 trận đấu trên cương vị HLV của Mannschaft. Với thành tích đó, Loew đã vượt qua huyền thoại Helmut Schoen để trở thành HLV dẫn dắt nhiều trận thứ 2 tại ĐT Đức sau Sepp Herberger (167 trận). Và tới trận thắng 2-0 trước Bắc Ireland rạng sáng qua, Loew tiếp tục cán cột mốc mới khi có trận thắng thứ 94, san bằng kỷ lục của HLV huyền thoại Sepp Herberger. Thậm chí, với tỷ lệ thắng lên tới 66,67%, Loew hiện đang là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất trong lịch sử Mannschaft.

Nếu như trước World Cup 2014, ngay cả những người Đức vẫn còn dành cho Loew sự nghi ngờ thì sau đó, mọi thứ đã được xua tan. Với chức vô địch World Cup 2014 đầy thuyết phục, Loew được xem là lựa chọn xứng đáng nhất cho Mannschaft. Ngay cả khi ĐT Đức phải dừng chân ở bán kết EURO 2016 thì niềm tin lớn đó không hề bị lung lay.

Quả thực, sau hơn 10 năm dẫn dắt ĐT Đức và 12 năm làm việc tại LĐBĐ Đức (2 năm làm trợ lý cho HLV Juergen Klinsmann), không có ai hiểu Mannschaft như Loew. Đã có những sóng gió, đã có những lứa cầu thủ ra mắt rồi giải nghệ, song, kể từ khi Loew lên nắm quyền, ĐT Đức vẫn luôn là thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu cũng như thế giới và luôn tiến sâu vào các giải đấu.

Loew không chỉ gây ấn tượng với thành tích 94 trận thắng sau 141 trận (còn lại 24 hòa, 23 thua), mà đó còn là một lối chơi mang đậm chất cống hiến. Trong 141 trận đấu, Mannschaft đã ghi được 336 bàn, tương đương với trung bình 2,38 bàn thắng/trận. Trong khi đó, tỷ lệ số bàn thua cũng chỉ là 0,95 bàn/trận.


Có lẽ cũng chính vì thế mà ngay từ thời điểm này, LĐBĐ Đức (DFB) đã sốt sắng cho việc đàm phán gia hạn với Loew cho dù hợp đồng giữa DFB và chiến lược gia này vẫn còn thời hạn tới hết World Cup 2018. DFB muốn giữ Loew lâu nhất có thể, hoặc thậm chí là đến hết sự nghiệp nếu như chiến lược gia này không có ý định chuyển sang làm việc ở cấp độ CLB. 

Sẵn sàng cho World Cup 2018

Những tính toán dài hơi là việc của DFB, còn ở thời điểm này, trong đầu Joachim Loew chỉ có World Cup 2018. Chiến lược gia 56 tuổi xem việc bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup là “chiến dịch của cuộc đời” và đang từng bước trong quá trình theo đuổi giấc mơ lớn đó.

Trở lại với vòng loại World Cup 2018, đã có những thay đổi trong cách huấn luyện của Loew. Cho dù ở một bảng đấu không quá khó nhưng Loew vẫn tỏ ra thận trọng và thực dụng. Trong 2 trận đấu với Czech (3-0) và Bắc Ireland (2-0) mới đây, Loew vẫn sử dụng đội hình tối ưu. Đặc biệt là ở trận đấu với Bắc Ireland, Loew vẫn sử dụng 2 hậu vệ Jerome Boateng và Jonas Hector cho dù cả 2 đều bị căng cơ sau trận đấu với Czech. Những thử nghiệm cũng không được áp dụng, thay vào đó là một đội hình mạnh nhất.

Đây là thay đổi lớn mà Loew đang tạo ra tại chiến dịch vòng loại. Nó khác nhiều với chiến dịch vòng loại EURO 2016 khi Loew dành phần lớn các trận đấu cho các thử nghiệm để rồi Die Mannschaft tỏ ra không thật sự chắc chắn khi bước vào giải đấu. Vấn đề đó đã được Loew rút ra và giờ đây ông muốn định hình xong bộ khung cho ĐT Đức trước khi có những thử nghiệm.

Tính sau 3 vòng đấu, ĐT Đức của Loew đã khá thành công khi toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Dù chưa thật sự bùng nổ nhưng bù lại, người ta thấy được ở Mannschaft là uy thế và sự chắc chắn của một ông lớn. Thậm chí, chiến lược gia huyền thoại người Đức là Ottmar Hizfeld còn lạc quan cho rằng ĐT Đức đã sẵn sàng cho… chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2018.
Người Đức không tự tin thái quá mà đó là một cái nhìn lạc quan về ĐTQG của họ. Và sự lạc quan đó đang được đảm bảo bởi cái tên Joachim Loew!


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ancelotti nên học... Loew cách dùng Boateng và Hummels Ancelotti nên học... Loew cách dùng Boateng và Hummels

    Trong khi Carlo Ancelotti vẫn loay hoay để sửa chữa các vấn đề của Bayern thì qua hai trận vừa rồi của ĐT Đức, HLV Joachim Loew đã chỉ ra những gì đồng nghiệp người Italia còn thiếu. Đó là về cặp trung vệ Mats Hummels và Jerome Boateng, những… nhà kiến thiết tài ba.

  • Carlo Ancelotti sau 100 ngày dẫn dắt Bayern: “Với tôi, áp lực là động lực” Carlo Ancelotti sau 100 ngày dẫn dắt Bayern: “Với tôi, áp lực là động lực”

    Trái ngược với những rắc rối mà Bayern đã phải đối mặt ở những trận đấu gần đây, HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh trước áp lực. Ngược lại, ông có cái nhìn hết sức lạc quan về tương lai của Bayern…

  • Bayern chuyển hướng từ Coman sang Brandt Bayern chuyển hướng từ Coman sang Brandt

    Chỉ sau vài tháng, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt với Kingsley Coman tại Bayern. Nếu như sau trận đấu với Juventus ở vòng 1/8 Champions League 2015/16, Coman còn được xem là một bản hợp đồng khôn ngoan và đầy tiềm năng của Bayern thì nay anh chỉ còn là một cầu thủ dự bị tại Allianz Arena.

  • Loew hài lòng với chiến thắng của ĐT Đức Loew hài lòng với chiến thắng của ĐT Đức

    Dù thừa nhận ĐT Đức gặp rất nhiều khó khăn trước Bắc Ireland, song HLV Joachim Loew tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

  • Julian Weigl: Hành trình từ futsal đến ĐTQG Julian Weigl: Hành trình từ futsal đến ĐTQG

    Sau khi chuyển từ 1860 Munich đến Borussia Dortmund hồi mùa Hè năm ngoái, tiền vệ Julian Weigl đã chơi rất nổi bật và được gọi vào ĐTQG. Mới đây Weigl đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên website của LĐBĐ Đức, qua đây chúng ta mới biết trước khi trở thành tuyển thủ anh từng khởi nghiệp ở môn futsal.

  • Guendogan ở ĐT Đức: Bắt đầu từ con số 0 Guendogan ở ĐT Đức: Bắt đầu từ con số 0

    Cách đây vài ngày, Ilkay Guendogan nói rằng anh đã “bắt đầu từ con số 0” ở Man City. Vào lúc này, tại ĐT Đức, nó cũng chẳng khác gì. Trước khi xuất hiện 14 phút cuối ở trận gặp CH Czech, Guendogan đã rời xa màu áo ĐTQG suốt 328 ngày.

  • ĐT Đức vẫn chưa đạt ngưỡng hoàn hảo ĐT Đức vẫn chưa đạt ngưỡng hoàn hảo

    ĐT Đức đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Czech 3-0 trong trận đấu với thế trận một chiều. Những yêu cầu về sự hiệu quả trong lối chơi tấn công từ Joachim Loew đã được đáp ứng song vẫn chưa có nhiều nét tươi mới trong lối chơi của Die Mannschaft.

  • Draxler có thể đầu quân cho Juve từ mùa tới Draxler có thể đầu quân cho Juve từ mùa tới

    Người đại diện của tiền vệ Julian Draxler, Fabio Parisi khẳng định thân chủ của mình chắc chắn sẽ rời Wolfsburg sau khi mùa giải 2016/17 khép lại và điểm đến tiếp theo có thể là Juventus.

  • Thomas Mueller tiếc vì Đức không thể ghi nhiều bàn hơn Thomas Mueller tiếc vì Đức không thể ghi nhiều bàn hơn

    ĐT Đức dễ dàng đánh bại CH Czech 3 bàn không gỡ tại Hamburg nhưng tiền đạo Thomas Mueller thừa nhận lẽ ra anh và các đồng đội còn có thể làm tốt hơn.

  • ĐT Đức không còn tiền đạo nào đáng tin ĐT Đức không còn tiền đạo nào đáng tin

    Nhà vô địch thế giới lẫy lừng với những cầu thủ tấn công siêu hạng chợt thấy mình không còn một tiền đạo đáng tin cậy nào trước trận đấu với CH Czech đêm nay.

  • Guendogan trước khởi đầu mới cùng ĐT Đức Guendogan trước khởi đầu mới cùng ĐT Đức

    Ilkay Guendogan sẽ là gương mặt được chờ đợi đặc biệt ở 2 trận vòng loại World Cup 2018 tới đây của Đức. Đã gần 1 năm rồi, tiền vệ có lối chơi công thủ toàn diện này mới lại đủ sức tái xuất cùng Mannschaft.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x