Toni Kroos, người dẫn dắt thầm lặng

Mạnh Đức
10:07 ngày 28-12-2016
Năm 2016 đại thành công với Toni Kroos được khép lại bằng danh hiệu cá nhân cao quý: “Nhân vật năm 2016 của bóng đá Đức”. Một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực âm thầm nhưng hiệu quả của Kroos trong suốt năm qua…
Toni Kroos, người dẫn dắt thầm lặng
Năm thành công rực rỡ
Năm 2016 với cá nhân Toni Kroos là một năm đấu thành công rực rỡ. Trong suốt năm qua, vai trò của Kroos tại Real luôn được thể hiện ở mức cao. Anh góp công lớn giúp Real lần thứ 11 vô địch Champions League

Tuyển thủ người Đức với 1007 đường chuyền (95% chính xác) là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất và đạt tỷ lệ chính xác cao nhất tại giải đấu. Sự đóng góp của Kroos được ghi nhận khi anh có tên trong đội hình tiêu biểu của Champions League 2015/16 do độc giả UEFA bình chọn.

Ở mùa giải 2016/17, Kroos với 1 bàn thắng và 7 đường kiến tạo giúp Real duy trì thành tích bất bại ở nửa đầu mùa giải tại La Liga. Chấn thương dính phải vào cuối tháng 11 tưởng như sẽ khép lại năm 2016 của cầu thủ sinh tại Đông Đức. Nhưng sự hồi phục thần tốc đã mang đến cho Kroos cơ hội dự FIFA Club World Cup mà qua đó, anh trở thành 1 trong 5 cầu thủ từng 3 lần giành danh hiệu này (1 lần cùng Bayern và 2 lần cùng Real).

Chút dang dở trong năm 2016 của Kroos đó là việc anh cùng với ĐT Đức phải dừng chân ở bán kết EURO 2016, khi mà mục tiêu Mannschaft đặt ra là ngôi vương. Tuy nhiên, tại giải đấu diễn ra trên đất Pháp, Kroos là một trong số những cầu thủ chơi ổn định nhất trong màu áo ĐT Đức.


Kroos trên sân cỏ cũng khá giống với Kroos bên ngoài đời. Trên sân, Kroos âm thầm và bền bỉ đóng góp vào lối chơi toàn đội. Không nhiều khi chàng tiền vệ 26 tuổi để lại dấu ấn bằng việc xé lưới đối thủ, nhưng khả năng điều tiết bóng, nhãn quan chiến thuật của Kroos là điều mà cả Zinedine Zidane cũng như Joachim Loew rất cần để xây dựng lối chơi cho Real hay ĐT Đức. 

Ngoài đời, Kroos cũng là cầu thủ kín tiếng. Anh gần như chưa từng xuất hiện trên mặt báo liên quan tới những scandal bên ngoài sân cỏ. Điều đó giúp Kroos càng thêm xứng đáng hơn với danh hiệu “Nhân vật năm 2016 của bóng đá Đức”, giải thưởng dành cho những gương mặt tiêu biểu trong mọi lĩnh vực liên quan tới môn thể thao vua.

2016 sẽ là đòn bẩy
Lần hiếm hoi mà cái tên Toni Kroos xuất hiện nhiều trên báo trong năm 2016 liên quan tới những rắc rối bên lề sân cỏ đó chính là hồi đầu năm, khi tiền vệ của Real thẳng thừng chỉ trích Thomas Mueller. Tất cả đến sau thất bại 2-3 của ĐT Đức trước Anh, sau khi đã dẫn trước đối thủ 2-0. 

Sau trận, Mueller có phát biểu rằng “ở một trận giao hữu thì các cầu thủ không phải chơi với quyết tâm cao nhất”. Tuy nhiên, Kroos đã phản bác lại Mueller khi cho rằng “mọi cầu thủ ra sân đều phải chơi với quyết tâm cao nhất” và “nếu không, hãy nhường cơ hội ra sân cho những cầu thủ khác”.


Ở thời điểm đó, phát biểu của Kroos đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Việc Kroos “dám” đứng lên công khai chỉ trích một trong những công thần của ĐTQG Đức như Mueller cho thấy rằng anh đã trưởng thành và cứng cáp lên rất nhiều. 

Tất cả đến sau quyết định táo bạo của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hansa Rostock khi anh rời Bayern trong đỉnh cao để chinh phục một thử thách mới khác tại Real. Để giờ đây, Kroos đã vươn lên một tầm cao hơn nữa, ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới.

Những gì diễn ra trong năm 2016 ghi nhận sự biến chuyển mạnh mẽ và hết sức tích cực từ Toni Kroos. Và người Đức hi vọng từ đây, họ sẽ có được một thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn tinh thần để dẫn dắt ĐTQG hướng tới những đỉnh cao mới.

Bạn có biết?
Giải “Nhân vật bóng đá của năm” được tạp chí bóng đá uy tín của Đức Kicker sáng lập từ năm 1990, sau khi nước Đức thống nhất. Kể từ đó tới nay, sau 27 năm, đã có tới 17 lần các HLV được tôn vinh. Trong 10 lần còn lại, có 9 lần các cầu thủ được tôn vinh và 1 lần thuộc về Franz Beckenbauer - Trưởng ban tổ chức World Cup 2006. Beckenbauer (1990 & 2006) cũng là 2 trong số 5 cái tên 2 lần vinh dự được nhận danh hiệu này cùng với Otto Rehhagel (1997 & 1998), Felix Magath (2003 & 2009), Joachim Loew (2011 & 2014) và Franck Ribery (2008 & 2013).

10 nhân vật gần nhất được vinh danh


Trong 10 năm qua, tỷ lệ được tôn vinh giữa cầu thủ và HLV là 5/5. Kroos là cầu thủ Đức đầu tiên sau 7 năm được tôn vinh. Người trước đó là Schweinsteiger vào năm 2010.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x