Điều gì đã xảy ra với đội hình đá chính chung kết Champions League 1995 của Ajax? Van der Sar: Tới Juve vào năm 1999 với giá 5 triệu bảng. Michael Reiziger: Tới AC Milan vào năm 1996, miễn phí Danny Blind: Giải nghệ tại Ajax vào năm 1999 Frank de Boer: Tới Barca vào năm 1999 với giá 11 triệu bảng Frank Rijkaard: Giải nghệ tại Ajax vào năm 1995 Clarence Seedorf: Tới Sampdoria vào năm 1995 với giá 1,5 triệu bảng Edgar Davids: Tới AC Milan vào năm 1996, miễn phí Finidi George: Tới Real Betis vào năm 1996 với giá 4,5 triệu bảng Marc Overmars: Tới Arsenal vào năm 1997 với giá 7 triệu bảng Ronald de Boer: Tới Barca vào năm 1999 với giá 11 triệu bảng Jari Litmanen: Tới Barca vào năm 1999 với giá 3 triệu bảng |
Luật Bosman khiến đế chế Ajax sụp đổ như thế nào?
Ajax Amsterdam đã thống trị châu Âu vào giữa những năm 1990 nhưng luật Bosman xuất hiện và làm sụp đổ đế chế đến từ Hà Lan.
Kể từ khi Champions League ra đời, Ajax là một trong số ít đội có cơ hội bảo vệ chức vô địch, nghĩa là lên ngôi ở mùa trước và lọt vào chung kết mùa giải sau đó. Mùa 1994/95, Ajax đã đoạt chức vô địch sau khi đánh bại AC Milan trong trận chung kết và 12 tháng sau, họ gục ngã trước Juventus trên loạt luân lưu định mệnh. Dù thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương, Ajax thời điểm đó vẫn là thế lực lớn của bóng đá châu Âu.
Thế nhưng, chỉ trong vòng vài năm, đội hình của Ajax bị xé lẻ theo cách họ không thể kiểm soát. Đội bóng Hà Lan sụp đổ, không có khả năng cạnh tranh ở châu Âu trong suốt 2 thập kỷ qua. Nguyên nhân đến từ bộ luật Bosman, thứ đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt bóng đá và phá hủy Ajax. Nó đã diễn ra như thế nào?
Quay trở lại quá khứ, đội hình ra sân đá chính của Ajax với Milan năm 1995 có tới 9 cầu thủ Hà Lan và phần lớn đều xuất phát từ lò đào tạo trẻ. Frank Rijkaard rời Hà Lan tới Tây Ban Nha và Italia nhưng rồi cũng quay lại đội bóng thơ ấu Ajax và góp mặt trong trận chung kết năm 1995. Danny Blind đến với Ajax năm 16 tuổi. Thủ thành Edwin van der Sar và Marc Overmars được đào tạo trẻ ở đội khác, nhưng gia nhập Ajax từ khi còn là viên ngọc thô.
Cầu thủ trẻ Kluivert vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong trận chung kêt năm 1995
Jari Litmanen, ngôi sao người Phần Lan, tiếp quản chiếc áo số 10 mà Dennis Bergkamp để lại, gia nhập đội bóng giàu truyền thống Hà Lan từ năm 21 tuổi. Limanen cùng các cầu thủ bản địa đồng trang lứa khác như Frank và Ronald de Boer, ít hơn một vài tuổi như Michael Reiziger, Overmars, Edgar Davids hay Clarence Seedorf chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm.
Một năm sau trận chung kết 1995, 7/11 cái tên đá chính tiếp tục ra sân chơi trận tương tự ở đấu trường Champions League gặp Juve. Ajax có thêm 2 sự bổ sung từ lò đào tạo trẻ là Sonny Silooy và Kiki Musampa. Mặc dù thất bại nhưng đội bóng Hà Lan sở hữu đội hình trẻ trung, tài năng và gắn bó với nhau từ trong lò đào tạo trẻ. Nó hứa hẹn Ajax sẽ ở đỉnh cao châu Âu trong nhiều năm tiếp theo. Thế nhưng, lịch sử đã rẽ theo hướng khác.
Trong tháng 12/1995, Tòa án Công lý châu Âu đưa ra phán quyết về trường hợp của Jean-Marc Bosman, cho phép cầu thủ được chuyển nhượng tự do vào cuối hợp đồng với CLB. Đó là động thái ảnh hưởng nặng nề tới Ajax và CLB này đã không có sự chuẩn bị để đối phó với nó.
Seedorf tới Sampdoria vào năm 1995
Mùa hè 1995, Seedort từ chối gia hạn hợp đồng với Ajax và gia nhập Sampdoria với giá 1,5 triệu bảng. Rijkaard nghỉ hưu sau trận chung kết 1995. Đó là 2 quân domino đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ của Ajax.
Vào mùa hè 1996, Davids lợi dụng luật Bosman để tới Italia khoác áo Milan. Michael Rieziger làm điều tương tự Davids. Một năm sau, Kluivert và Winston Bogarde cũng tự do rời Ajax đến đội bóng sọc đỏ đen thành Milan. Trong 2 năm, 4 cầu thủ xuất sắc của Ajax rời đi mà đội bóng Hà Lan không thu về đồng nào.
Sự chia ly chưa dừng lại ở đó. Nwankwo Kanu tới Inter Milan vào năm 1996 theo bản hợp đồng miễn phí. Marc Overmars đến Arsenal vào năm 1997 đổi lại số tiền chuyển nhượng 7 triệu bảng. Mùa 1998/99, Ajax xếp thứ 6 ở giải quốc nội, thành tích tồi tệ nhất của họ từ năm 1965. Nó kéo theo hệ lụy khác. Mùa hè 1999, những trụ cột cuối cùng rời đi. Hai anh em nhà De Boer và Litmanen gia nhập Barcelona, Van der Sar tới Juve và Blind giải nghệ.
Anh em De Boer gia nhập Barca năm 1999
Ajax tan rã và không thể trở lại là thế lực của bóng đá châu Âu. Họ chỉ vượt qua vòng bảng Champions League đúng 2 lần kể từ đó và lần gần nhất cũng từ năm 2006. Cho đến tận mùa giải này, Ajax mới khấp khởi hy vọng về một sự phục hưng. Vào đêm nay, những cái tên trẻ tuổi như Davy Klaassen, Kasper Dolberg, Bertrand Traore và Justin Kluivert sẽ giúp Ajax cạnh tranh chức vô địch Europa League cùng M.U.
Nhưng nếu muốn duy trì thành công lâu dài, Ajax cần hy vọng sự sụp đổ tương tự như cuối những năm 1990 sẽ không xảy ra với họ nữa.
Nguồn Bongdaplus
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
- 08:09 Đại chiến Man City vs Arsenal: Định đoạt ngôi Vương, cầu trường rực lửa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn