Sau 21 năm, tinh thần Cruyff vẫn cuộn trào ở Ajax

Kinh Thi Kinh Thi
09:02 ngày 24-05-2017
Bọn trẻ phải được dạy chơi bóng theo đúng phong cách xuyên suốt của CLB. Một HLV lỗi lạc đến mấy, hễ muốn cầm quân ở Ajax, vẫn phải huấn luyện theo đúng phong cách Ajax. Đấy chính là "tinh thần Cruyff", vẫn cuộn trào sau khi huyền thoại của Ajax qua đời.
Sau 21 năm, tinh thần Cruyff vẫn cuộn trào ở Ajax
Edwin Van der Sar hiện là Giám đốc điều hành. Marc Overmars giữ ghế Giám đốc kỹ thuật. Dennis Bergkamp là trợ lý HLV. Winston Bogarde huấn luyện các hậu vệ. Đấy đều là những ngôi sao sáng khi còn chơi bóng. Quan trọng hơn, những ngôi sao ấy đều đã vươn lên từ Ajax Amsterdam. Bây giờ, họ lại đang lèo lái CLB cũ.

Đấy không phải là hiện tượng nhất thời. Đấy là “tinh thần Cruyff”, đã được giữ vững qua nhiều thập kỷ. Có người thất bại, có người thành công, tùy theo từng lúc. Đội bóng cũng vậy. Nhưng tóm lại, Ajax luôn chủ trương dùng người cũ và tiến lên theo cách cũ. Frank De Boer từng huấn luyện Ajax trong 6 năm (2010-2016). 

Trước đây là Ronald Koeman trong 4 năm (2001-2005). Marco Van Basten dẫn dắt đội bóng ở mùa 2008/09. Bản thân Cruyff cũng đã huấn luyện Ajax sau khi treo giày. Những gì Cruyff đã được HLV huyền thoại Rinus Michels truyền đạt trong những thập niên 1960-1970, ông lại đem ra dạy cho thế hệ của Van Basten, Bergkamp, Koeman trong thập niên 1980.

Cứ thế, Ajax luôn giữ vững truyền thống, dù thế giới xung quanh đã trải qua biết bao thay đổi. Có lúc, đội bóng nổi tiếng nhất Hà Lan bị chìm vào quên lãng vì là nạn nhân của những thay đổi lớn - từ bóng đá đến xã hội - ở châu Âu. Tuyệt vời thay, tinh thần Ajax vẫn cứ bất diệt và đội bóng lại vươn lên như một thách thức cho các loại hình bóng đá chính trị hóa, thương mại hóa.

Cố HLV Johan Cruyff

Vinh quang tầm châu lục gần nhất của Ajax là chức vô địch Champions League 1995. Đau đớn thay, đấy chính là cái năm mà “phán quyết Bosman” ra đời. Các quan tòa châu Âu khai tử hệ thống luật chuyển nhượng cũ và xóa bỏ mọi giới hạn về quốc tịch trong làng bóng đỉnh cao. Ajax, với lò đào tạo trẻ được cho là tuyệt vời nhất thế giới, phải cay đắng nhìn các ngôi sao do họ khổ công đào tạo, dìu dắt, tự do ra đi khi đã trưởng thành.

“Chảy máu tài năng” đã đành, Ajax còn rơi vào thua lỗ với cách làm cũ, thậm chí đối diện nguy cơ tan rã vì “nội chiến” giữa hai trường phái “thay đổi để tồn tại” và “giữ vững truyền thống”. Rút cuộc, sự tâm huyết đã giúp các thành viên vốn gắn bó lâu năm với CLB tìm được tiếng nói chung. Những điều chỉnh cần thiết đã được bổ sung vào quan điểm xuyên suốt là giữ vững truyền thống. 

Khâm phục cách “làm ra tiền” của M.U, thủ môn Van der Sar theo học ngành tiếp thị thể thao ở quy mô đại học và sau khi tốt nghiệp, anh trở lại Ajax để giúp CLB cũ trong lĩnh vực làm ăn. Ajax “hiện đại” giờ cũng... mua cầu thủ, như bao CLB khác. Nhưng họ chỉ mua các cầu thủ trẻ có tố chất thích hợp với phong cách Ajax và đào tạo lại. Cứ thế, Ajax lại âm thầm vươn lên, thay vì “chết yểu” như cách nhận định lạnh lùng của giới quan sát.

Bây giờ, lại có một Ajax tuyệt vời với độ tuổi bình quân chỉ là 22 tuổi 312 ngày. Đội bóng trẻ nhất Europa League mùa này đang chuẩn bị tranh ngôi vô địch với M.U - CLB sở hữu ngôi sao Pogba có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới. Những ngôi sao trẻ, có thể không cùng một xuất phát điểm nhưng luôn thể hiện rõ rệt phong cách Ajax, trong một lối đá chững chạc, giờ lại giương cao ngọn cờ Ajax trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Họ đã chi tiêu như thế nào?
Trong hơn 70 năm tính từ sau Đệ nhị thế chiến, Ajax chi ra số tiền tương đương 379 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Còn với M.U, chỉ trong 3 mùa bóng kể từ khi David Moyes cầm quân, số tiền quẳng vào thị trường chuyển nhượng đã là 455 triệu bảng. Tính ra, chênh lệch về sức chi tiêu của M.U cao hơn Ajax khoảng 30 lần.

Ajax là CLB Hà Lan đầu tiên lọt vào trận chung kết Europa League. Hà Lan trở thành quốc gia thứ 5 có đại diện lọt vào đến trận đấu này.
15 Đây là trận chung kết cấp châu lục thứ 15 của Ajax (trước đây, họ đã thắng 10, thua 4), gần nhất là trận chung kết Champions League 1995/96 (thua Juventus).

GƯƠNG MẶT TRẺ SÁNG GIÁ CỦA AJAX
Justin Kluivert (18 tuổi, đá 14 trận ở giải VĐQG mùa này, trị giá 2 triệu bảng): Là con trai Patrick Kluivert, nhưng Justin chạy cánh chứ không đá tiền đạo như bố. Nhanh và lắt léo, Justin được gọi là một “ngôi sao Amsterdam đích thực”.

Matthijs de Ligt (17 tuổi, đá 11 trận ở giải VĐQG mùa này, trị giá 12 triệu bảng): Là trung vệ, chỉ sau 6 trận cho CLB, anh đã được gọi vào ĐTQG. Đá đều hai chân. Là cây làm bàn trẻ thứ hai trong lịch sử Ajax.

Kasper Dolberg (19 tuổi, đá 29 trận ở giải VĐQG mùa này, trị giá 20 triệu bảng): Tiền đạo này vươn lên sau khi Arkadiuz Milik ra đi và ghi ngay 23 bàn. Đã khoác áo ĐT Đan Mạch.

Davinson Sanchez (20 tuổi, đá 32 trận ở giải VĐQG mùa này, trị giá 20 triệu bảng): Trung vệ này được so sánh với Jaap Stam. Tầm nhìn tốt. Đã từng từ chối lời mời của Barcelona.

Donny Van de Beek (20 tuổi, đá 19 trận ở giải VĐQG mùa này, trị giá 15 triệu bảng): Tiền vệ toàn diện này được giới tuyển trạch Barcelona thường xuyên theo sát.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x