Sevilla, Unai Emery trên bước đường huyền thoại

09:28 ngày 20-05-2016
Với chiến thắng của Sevilla trước Liverpool ở chung kết Europa League 2015/16, HLV Unai Emery đã sánh kịp huyền thoại Giovanni Trapattoni về số lần vô địch Cúp UEFA/Europa League.
Sevilla, Unai Emery trên bước đường huyền thoại
Chính xác hơn, phải nói là Emery đã vượt Trapattoni. HLV của Sevilla đã có chuỗi 3 năm vô địch Europa League, đúng nghĩa ban sơ của từ hat-trick, tức là phải liên tiếp, chứ không cách quãng dù cũng tổng cộng 3 lần như Trapattoni. 

Trapattoni được xem là HLV Italia thành công nhất từ trước đến nay, và là người duy nhất đoạt cả 3 cúp châu Âu (C1, C2, C3). Tất nhiên, xét tổng thể, Trapattoni vẫn hơn Emery, song đừng quên Emery mới 44 tuổi còn Trap đã 77. Con đường phía trước con rất dài, đầy hứa hẹn tuy cũng đầy thử thách cho HLV trẻ người Tây Ban Nha. 


Đối diện thử thách và vượt qua thử thách chính là thú vui và tố chất làm nên một HLV vĩ đại. Emery có đầy đủ những gì cần có để khi từ giã sự nghiệp cầm quân, người ta sẽ nhắc đến ông như là một HLV vĩ đại, xứng đáng đi vào huyền thoại, giống Trapattoni.

Khái niệm sợ hãi không tồn tại ở Trapattoni cũng như Emery. Trapattoni từng nói: “Dù đội bóng của tôi có thua, tôi cũng có thể thắng ở… màn đánh nhau tay đôi với HLV đối phương”. Đó là cách nói vui chứ không cổ xúy bạo lực của Trapattoni. Còn Emery? Ông không cần nói nhiều, chỉ cần dùng hành động chứng minh tất cả. Xem chung kết Europa League rạng sáng qua, sau hiệp 1, ai cũng nghĩ hiệp 2 Liverpool sẽ đè bẹp Sevilla khi đã có lợi thế 1 bàn dẫn trước và thế trận lấn lướt hoàn toàn. Emery đã chứng minh rằng cả thế giới đều sai, chỉ có ông đúng.

Đó là sự vĩ đại, khái niệm gây không ít tranh cãi. Luis Enrique hay Vicente Del Bosque có vĩ đại không? Chưa chắc, dù đội bóng của họ giành rất nhiều danh hiệu lớn. Ít danh hiệu hơn, nhưng thật sự vĩ đại, là Diego Simeone, hay Emery. Đó là những người làm được những điều mà không ai làm được. Khác với Enrique hay Del Bosque, những HLV may mắn nắm một đội bóng mạnh, có sẵn nền tảng lối chơi và con người quá xuất chúng, nên thành công gần như là tất yếu. 

Khác với Simeone hay Emery, thành công của họ đến từ sức lao động, chất xám và trí tuệ hơn người. Emery đã không choáng ngợp trước thứ bóng đá “rock hạng nặng” của Liverpool dưới thời Juergen Klopp. Dùng nhu chế cương, Sevilla ra đòn nhẹ nhàng nhưng cực độc, còn Emery không cần rock tưng bừng như Klopp mà chỉ cần bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng chính xác, giống cách Martina Hingis thống trị làng tennis thế giới bằng cách đánh bại những đối thủ cao hơn, mạnh hơn, khoẻ hơn nhưng không hơn cô về đầu óc. 


Emery có bộ óc bóng đá vĩ đại, điều đó là chắc chắn. Đừng xem thường đấu trường Europa League, bởi giải này năm nay không thiếu anh hào rất muốn làm được điều mà Emery - Sevilla đã làm. Nhưng, ở một cuộc chiến lớn rốt cuộc chỉ có một người chiến thắng, và đó là Emery. Man United, Dortmund, Tottenham, Fiorentina, Liverpool và nhiều đội bóng tên tuổi khác sẽ phải ganh tị với Sevilla, vì họ có Emery. 

Không cần nói nhiều, ai cũng thấy vai trò và tầm ảnh hưởng của Emery lên một đội bóng khiêm tốn như Sevilla rất rõ nét. “Người Anh, nhất là người Livepool, sẽ không bao giờ uống Coke (tên của thủ quân Sevilla rạng sáng qua) nữa”, đó là cách ví von chơi chữ thú vị của cây bút nổi tiếng Martin Samuel. 

Không phủ nhận Emery ở lại với Sevilla lâu như thế (dù mới hơn 3 năm) chủ yếu là vì tình cảm và cảm xúc. Nhưng, sẽ không công bằng nếu một HLV tầm cỡ như Emery chôn chân tại mảnh đất khiêm tốn Ramon Sanchez Pizjuan. Emery xứng đáng dẫn dắt một đội bóng lớn ở châu Âu, ví dụ AC Milan đã nhiều lần mời chào ông. Emery cần thử thách để khám phá những giới hạn của chính mình, còn bóng đá thế giới cần sàn diễn lớn để khai phá sự vĩ đại của Emery. 

Tất cả, có thể chỉ là khởi đầu cho một con đường huyền thoại…    

VIDEO: Khoảnh khắc Sevilla đăng quang Europa League 2015/16


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x