De Sciglio trên đường rời Milan sang Juve

Việt Nhật
09:20 ngày 25-04-2017
Sau khi “cướp” Gonzalo Higuain từ Napoli, Miralem Pjanic từ AS Roma, Juventus tiếp tục chứng minh vị thế độc tôn tại Serie A bằng thương vụ Mattia De Sciglio từ Milan. Hậu vệ từng được coi là “Maldini mới“ vừa có mâu thuẫn lớn với nhóm ultras Milan, và từ chối gia hạn hợp đồng với nửa đỏ kinh đô thời trang.
De Sciglio trên đường rời Milan sang Juve
Trước khi Milan tiếp Empoli cuối tuần qua, báo chí Italia, dẫn đầu là tờ La Republicca đưa tin De Sciglio vừa từ chối gia hạn hợp đồng với Milan. Hợp đồng của De Sciglio với Rossoneri có thời hạn tới tháng 6/2018 và nếu từ chối gia hạn hợp đồng, Milan buộc phải bán anh trong mùa Hè này nếu muốn thu lại chi phí. Ước tính, Milan sẽ có 10 triệu euro nếu đẩy De Sciglio tới Juve như lời đồn. 

Câu chuyện rõ như ban ngày này đã khiến các Milanista nổi giận, nhất là khi De Sciglio, trên cương vị đội trưởng, chơi quá tệ trong trận thua 1-2 của Milan trước đối thủ yếu Empoli hôm Chủ nhật vừa qua. Hậu vệ 24 tuổi không thể chỉ huy được hàng thủ đứng vững trước hàng công… kém nhất giải. Cần biết, trước khi hành quân tới San Siro, Empoli mới chỉ ghi nổi… 20 bàn sau 32 vòng đấu. Khi bị HLV Vincenzo Montella rút khỏi sân vào phút thứ 71, những khán đài tại sân San Siro đồng loạt vang lên những tiếng huýt sáo dành cho De Sciglio.

Đứng trước phong độ tệ hại của đội bóng, cộng hưởng với việc đội trưởng (dù chỉ tạm thời) chuẩn bị đào thoát sang kình địch Juve, các Milanista đã chặn xe De Sciglio trên đường rời khỏi sân San Siro và buông lời thóa mạ nặng nề với hậu vệ này. Mọi chuyện còn trở nên căng thẳng hơn khi báo chí tiết lộ rằng cả hai bên đã lời qua tiếng lại gay gắt khi các CĐV nhất quyết không chịu để De Sciglio ra đi.


Sau trận thua Empoli, Milan coi như nói lời tạm biệt với cúp châu Âu vào mùa sau, và việc các trụ cột nghĩ tới chuyện ra đi không phải điều gì quá lạ lùng. Điều đáng nói ở đây, là việc người chủ động muốn ra đi là De Sciglio mà thôi. Vào năm 2013, khi hậu vệ này nổi đình đám bằng phong độ xuất sắc ở đội một Milan, thậm chí xuất hiện trong đội hình ĐT Italia tham dự Confederations Cup, không ít ý kiến đã cho rằng Milan phải giữ bằng được De Sciglio nếu muốn trở lại đỉnh cao.

Nhưng thời gian đã chứng minh rằng, cầu thủ không kiên nhẫn như CĐV. Sự vươn lên mạnh mẽ của Juve trên bản đồ bóng đá thế giới tự động thu hút De Sciglio. Và phong độ tệ hại của Rossoneri trong giai đoạn cuối mùa này là giọt nước làm tràn ly cho tham vọng của hậu vệ người Italia. Sau màn cãi vạ rạng sáng qua, mối quan hệ giữa De Sciglio và nhóm ultras Milanista coi như không thể cứu vãn. Và ở Milan, nếu không phải Paolo Maldini, thì tốt nhất là đừng nên gây sự với nhóm CĐV này nếu không muốn bị buộc phải ra đường. Khoảnh khắc De Sciglio chấp nhận phản ứng lại, anh coi như không còn là người của Milan.

Thương vụ thâu tóm De Sciglio từ Milan, dĩ nhiên sẽ không mang tính triệt hạ đối thủ như vụ Higuain-Napoli hay Pjanic-Roma như mùa Hè 2016. nhưng cũng là đủ để cho tất cả thấy quyền lực và sức hút của Juve lớn thế nào. Chỉ tội các Milanista từng đặt niềm tin quá lớn vào thần đồng một thời, để rồi nhận lại những điều bạc bẽo như hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x