Francesco Totti: Đội trưởng vĩnh cửu ở thành phố vĩnh hằng

Nguyên Phong
18:19 ngày 26-09-2016
Ở tuổi 40, Francesco Totti vẫn đang là ngọn lửa thắp sáng thành phố vĩnh hằng Roma, công việc anh đã làm trong suốt 23 năm qua.
Francesco Totti: Đội trưởng vĩnh cửu ở thành phố vĩnh hằng

Roma, thành phố vĩnh hằng, đã sản sinh ra một số tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới: Bruno Conti, Paulo Roberto Falcao, Giorgio Chinaglia. Tuy nhiên, không ai trong số đó có thể vĩ đại hơn người đội trưởng hiện tại và là biểu tượng vĩnh cửu của Roma: Francesco Totti. Khả năng của Totti là vô lượng và những gì anh mang đến cho Roma là duy nhất và mãi mãi.

“Roma không được xây dựng trong một ngày”, mỗi giai đoạn của việc xây dựng thành phố vĩnh cửu là một câu chuyện riêng biệt. Và trong 23 năm qua, câu chuyện đó  mang tên Totti. Năm 1989, mẹ của Totti đã từ chối một lời đề nghị hấp dẫn từ AC Milan, CLB mà Silvio Berlusconi cùng Adrinao Galliani đã xây dựng thành một đội bóng bất khả chiến bại trong thập niên 90. Totti ở lại và gia nhập đội bóng quê hương Roma. 

Trong suốt sự nghiệp, Totti đã không rời Roma để tìm kiếm danh hiệu và vinh quang, dù nhiều đội bóng lớn theo đuổi anh. Totti là bản hợp đồng mà Florentino Perez luôn mơ mộng trong suốt nhiệm kỳ đầu của ông ở Real Madrid. M.U đã thử vận may trong việc chiêu mộ Totti trong những năm 2000. Nhưng Totti từ chối tất cả, để ở lại Roma.

VIDEO: Ngày Totti ra mắt, thế giới đang như thế nào?

Giờ đây, Totti đã trở thành một biểu tượng của Roma. Sắp bước sang tuổi 40, anh vẫn mang lại hy vọng cho thành phố bị bao vây bởi những vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa. “Chàng hoàng tử thành Roma” vẫn mang đến hy vọng cho hàng ngàn trẻ em mơ ước trở thành những tượng đài tiếp theo của bóng đá Italia. Totti vẫn giữ cho giấc mơ trequartista cổ điển được sống mãi. 

Totti, cùng với Juan Roma Riquelme, rất có thể là những đại diện cuối cùng của trequartista, những “số 10” cổ điển với kỹ năng thượng thừa. Anh gắn mác trequartista trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng lại ghi bàn nhiều hơn những cầu thủ vĩ đại như Del Piero, Baggio và Batistuta, những người được chơi tự do và tiếp cận khung thành đối phương như những tiền đạo.

Totti mới ghi bàn thứ 250 của mình ở Serie A, đứng thứ 2 trong danh sách những tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này, chỉ sau Silvio Piola. Totti vẫn thi đấu dựa vào kỹ thuật, tầm nhìn và độ chính xác, giống như những gì anh đã thể hiện vào 28/3/1993, trong trận ra mắt gặp Brescia ở tuổi 17. 

Totti có lẽ là đại diện cuối cùng của trequiesta cổ điển
Totti có lẽ là đại diện cuối cùng của trequartista cổ điển

Totti được xem là thiên tài nhờ 3 kỹ năng thượng thừa của anh: tạo ra cơ hội từ vô minh,  khả năng dứt điểm hoàn hảo mang đến cho anh 250 bàn thắng ở Serie A và sự tự tin vô hạn. Nói đến tự tin, liệu ai có thể quên cú panelka của Totti vào lưới Hà Lan ở EURO 2000? Nói đến kỹ năng, chẳng bàn thắng nào có thể vượt qua cú bấm bóng kỹ thuật của Totti vào khung thành Inter Milan trên sân Giuseppe Meazza mùa 2005/06 do Francesco Toldo trấn giữ.

Nhắc đến Totti là nhắc đến một huyền thoại không có quá nhiều danh hiệu. Totti chỉ có một Scudetto năm 2001, một Chiếc giày vàng 2007 và chức vô địch World Cup 2006. Nó là quá “ít” nếu so với các huyền thoại khác. Nhưng sự nghiệp của Totti không được đong đếm bằng cách danh hiệu. Nó được đánh giá bởi những gì anh cống hiến cho người Roma, những “đồng bào của tôi” theo cách gọi của Totti. 

Đối với Totti, lòng trung thành và niềm hy vọng là thứ lớn hơn bất kể danh hiệu nào mà anh mang đến cho người hâm mộ Roma. Anh cho họ cơ hội thưởng thức các trận đấu thông qua lăng kính của một người họ có thể bắt gặp đang thơ thẩn trên đường phố. Quan trọng nhất, Totti mang đến tính đồng nhất cho người dân Roma. 

Ở một Italia nơi sự phân biệt tầng lớp đang trở thành vấn đề gây tranh cãi, Totti là một biểu tượng cho sự đoàn kết của Roma. Ở tuổi 40, Totti vẫn đang là “ngọn lửa thắp sáng Roma trong suốt 23 năm qua”, như lời của HLV Fabio Capello. Tiền vệ này vẫn mãi là một tượng đài vĩnh cửu nơi thành phố vĩnh hằng Roma.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x