1 NGÀY TRƯỚC TRẬN INTER - TORINO

Inter mắc kẹt với De Boer

TIẾN SĨ
07:15 ngày 25-10-2016
Trận thua Atalanta 1-2 đã đi quá sức chịu đựng của BLĐ Inter với HLV Frank De Boer. Nhưng mọi chuyện không đơn giản là sa thải chiến thuật gia người Hà Lan rồi bổ nhiệm người khác thay thế.
Inter mắc kẹt với De Boer

Không ai muốn làm nền cho Simeone!

Việc Inter liên hệ với HLV Diego Simeone, trong khi El Cholo dường như cũng đã gật đầu với đội bóng cũ là điều tất cả đã biết. Hồi đầu mùa, HLV Simeone đã cắt ngắn thời hạn hợp đồng với Atletico 2 năm, chỉ còn đến 2018. Động thái này cho thấy rất có thể HLV Simeone sẽ đến Inter ngay mùa tới. 

Mùa này đã trôi qua được 1/4 chặng đường. Sa thải HLV De Boer bây giờ, Inter chắc chắn sẽ không mời được người thay thế xứng đáng. Chắc chắn những HLV hàng đầu (như Laurent Blanc) không đời nào chịu đến Inter chỉ để làm người chữa cháy, khi biết trước rằng sớm muộn cũng sẽ phải nhường ghế cho El Cholo. Ngay cả ông già 70 tuổi Fabio Capello cũng đã lắc đầu với Inter, dù công việc ngắn hạn có lẽ là phù hợp với tuổi tác của Don Fabio. 

Trong danh sách ứng viên khả thi thay thế De Boer bây giờ chỉ có những HLV “loại B” như Andrea Mandorlini hay Stefano Pioli (đều bị sa thải mùa trước), hoặc người đã 5 năm nay không cầm quân như Leonardo. Trong trường hợp khác, Inter sẽ đặt niềm tin vào HLV đội trẻ Stefano Vecchi, hoặc trợ lý kỹ thuật Giuseppe Baresi. Tất cả đều là những cái tên thiếu sức nặng.


Mắc kẹt như Milan và Juve

Sau khi trở lại Serie A vào Hè 2007 cho đến trước khi chọn Antonio Conte vào Hè 2011, Juventus từng có một giai đoạn dài phải bổ nhiệm những HLV tầm thường như Claudio Ranieri, Ciro Ferrara, Alberto Zaccheroni hay Luigi Del Neri. Tất cả chỉ vì BLĐ Juve lúc ấy vẫn cố gắng thuyết phục HLV huyền thoại Marcello Lippi trở lại. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Milan vài năm gần đây, khi Rossoneri vẫn có tâm lý chờ đợi HLV Carlo Ancelotti.

Inter đang đi vào đúng vết xe đổ đó trong khi chờ đợi HLV Simeone. Để đội bóng cứ kéo dài thời gian sa sút như thế này là điều không ai muốn. Nhưng cũng không thể chi bộn tiền để lập tức mời 1 HLV hàng hiệu (kèm theo thay đổi về nhân sự, cấu trúc đội bóng) trong lúc vẫn chờ màn tái ngộ giàu cảm xúc với El Cholo. Giữ nguyên vị trí của De Boer cũng không ổn, vì chiến thuật gia người Hà Lan dường như đã “hết phép” để có thể giúp Inter tiến lên, dù ông đã được tạo điều kiện hết mức trong khả năng. 

Trong thời hậu Jose Mourinho, Inter từng 4 mùa bóng phải thay ngựa giữa dòng. Trừ lần đầu (Leonardo thay Rafael Benitez vào mùa 2010/11) còn có ít nhiều thành tựu, cả 3 lần còn lại (mùa 2011/12, 2014/15 và cận ngày khởi tranh mùa 2016/17) đều dẫn đến những cuộc khủng hoảng tai hại. 

Lần này, “án tử” với HLV De Boer vẫn chưa tuyên, nhưng xem ra sẽ khó có viễn cảnh tươi sáng đến với đội chủ sân Giuseppe Meazza trong phần còn lại của mùa giải. Inter đang mắc kẹt giữa De Boer và Simeone!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x