Juventus cắt duyên với cầu thủ Pháp

Huy Hiếu
15:26 ngày 17-07-2017
Kể từ nửa sau mùa giải trước, Juventus đã không còn cầu thủ người Pháp nào. Lão phu nhân đã tạm “cắt duyên” với người Pháp, “cộng đồng” cầu thủ ngoại đông đảo bậc nhất trong lịch sử đội bóng áo sọc trắng-đen.
Juventus cắt duyên với cầu thủ Pháp
Cuộc rút lui của người Pháp
Cầu thủ người Pháp đầu tiên trong lịch sử Juventus là Nestor Combin, tiền đạo chỉ chơi đúng 1 mùa giải cho Lão phu nhân rồi chia tay vào Hè 1965. Nhưng phải đến khi Michel Platini cập bến vào năm 1982, Juve mới thực sự bước vào kỷ nguyên của người Pháp.

Sau giai đoạn hoàng kim của Platini, hầu như lúc nào thịnh-suy của Juve cũng phải gắn liền với những trụ cột người Pháp. Từ Didier Deschamps, Zinedine Zidane, David Trezeguet, Lilian Thuram, Patrick Vieira cho tới gần đây là Paul Pogba. Nhưng chỉ trong vòng hơn 1 năm, kể từ Hè 2015 cho đến đầu năm 2017, Juve đã không còn bất kỳ cầu thủ nào nói tiếng Pháp sau cuộc tháo chạy của Kingsley Coman, Paul Pogba và mới nhất là Patrice Evra. 

Chưa bao giờ BLĐ Juve nói rằng họ không ưa chuộng người Pháp nữa, còn sự ra đi của 3 cầu thủ Pháp kể trên có thể mang tính ngẫu nhiên, khi họ không còn phù hợp với Juve (Coman, Evra) hoặc đem lại cho CLB khoản lợi nhuận quá lớn (Pogba). Nhưng dù nói thế nào thì cũng phải ghi nhận một thực tế là mùa giải tới Juve gần như chắc chắn sẽ không có cầu thủ Pháp nào ở đội 1, nếu không kể tiền đạo 19 tuổi Mehdi Leris đang ăn tập cùng đội trẻ. Đó sẽ là sự thay đổi cực lớn trong dòng máu và huyết quản của Lão phu nhân.


Nhưng thực ra không chỉ có người Pháp, sau sự ra đi của hậu vệ Dani Alves và thủ môn dự bị Neto, Juve cũng chỉ còn một cầu thủ Brazil là Alex Sandro. Không phải Pháp, Brazil mới chính là quốc gia cung cấp nhiều ngoại binh cho Juve với 22 cầu thủ trong lịch sử. Nhưng giờ đây, vai trò của những cầu thủ Pháp và Brazil đã hầu như không còn hiện hữu tại sân Juventus Arena.

Đó rất có thể chỉ là một cuộc “cắt duyên” tạm thời của Juve với người Pháp, trước khi BLĐ Bianconeri tìm được những cầu thủ ưng ý đến từ đất nước hình lục lăng. Nhưng qua đó cũng có thể thấy một xu hướng mới trong cách xây dựng đội bóng của Juve dựa trên quốc tịch. 

Đội bóng đa quốc tịch
Trong quá khứ, đội ngũ trụ cột của Juve thường đến từ các nền bóng đá lớn như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Brazil, Argentina hay cùng lắm là CH Czech (trường hợp của Pavel Nedved). Nhưng hiện nay, có thể thấy Bianconeri đã mở rộng vòng tay với rất nhiều cầu thủ đến từ các nền bóng đá nhỏ, miễn là chất lượng của những cầu thủ này đáp ứng được yêu cầu của Juve. 

Morocco (Mehdi Benatia), Bosnia (Miralem Pjanic), Ghana (Kwadwo Asamoah), Thụy Sĩ (Stephan Lichtsteiner) hay thậm chí Venezuela (Tomas Rincon) và Gabon (Mario Lemina) cũng có cầu thủ thuộc biên chế Juve. Chưa bao giờ đội ngũ tuyển mộ của Juve dễ dãi đến thế với những cầu thủ đến từ các quốc gia không có truyền thống mạnh mẽ về bóng đá. 

Sau khi bán những cầu thủ người Pháp cuối cùng mà đáng chú ý nhất là Paul Pogba, Juventus đang hướng tới chính sách đa quốc tịch
Sau khi bán những cầu thủ người Pháp cuối cùng mà đáng chú ý nhất là Paul Pogba,
Juventus đang hướng tới chính sách đa quốc tịch

Cầu thủ đến từ nền bóng đá lớn có lý lịch tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn để tỏa sáng ở các giải đấu lớn cấp ĐTQG như VCK World Cup, EURO hay Copa America. Điều này có lợi cho việc khuếch trương hình ảnh của Juve. Nhưng mặt trái của nó là nhóm cầu thủ này phải gánh vác trọng trách lớn ở ĐTQG. Đặc biệt là với các ngôi sao Nam Mỹ thường xuyên phải di chuyển xuyên đại dương để về phục vụ ĐTQG. Chắc chắn sức lực và độ tập trung cho CLB cũng bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. 

Những Benatia, Pjanic, Asamoah, Lemina đều rất khó có cơ hội đến Nga dự VCK World Cup 2018, đơn giản vì ĐTQG của họ đều ở chung bảng với các đối thủ mạnh hơn tại vòng loại, đồng thời hiện cũng đang ở hoàn cảnh bất lợi. Đó có thể xem là điều đáng tiếc cho tài năng của họ, đặc biệt là với trường hợp của Pjanic, nhưng lại có lợi về lâu dài cho Juve. 

Một đội bóng đa quốc tịch và ngôn ngữ thường dễ quản lý hơn, khó xảy ra tình trạng chia bè, kéo cánh bên trong nội bộ do không tồn tại “cộng đồng” ngoại quốc nào mạnh hơn nhóm cầu thủ bản địa. Đây phải chăng là cách BLĐ Juve đang suy nghĩ để xây dựng đội bóng?

Juve từng có đến 5 cầu thủ Pháp mỗi mùa


Đã có 2 mùa bóng (2004/05 và 2005/06), trong danh sách đăng ký của Lão phu nhân có đến 5 cầu thủ người Pháp cùng lúc. Có 3 người trong số họ là trụ cột quan trọng bậc nhất của Gà trống Gaulois thời bấy giờ: Trezeguet, Thuram và Vieira. 3 cầu thủ này đều nằm trong số các tuyển thủ Pháp ra sân chống lại ĐT Italia trong trận chung kết World Cup 2006. 

Người Pháp dẫn đầu về số trận thi đấu cho Juventus


21 cầu thủ Pháp đã chơi cả thảy 1.654 trận chính thức dưới màu áo Juve, dẫn đầu về đóng góp của cầu thủ nước ngoài cho Bianconeri trong lịch sử. Tiếp theo lần lượt là Brazil, Uruguay, Đức và Czech. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Italia vs Nga, 23h00 ngày 17/7 Nhận định bóng đá Italia vs Nga, 23h00 ngày 17/7

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Italia vs Nga.

  • Juventus tìm người thay thế Bonucci: Manolas là mục tiêu số một Juventus tìm người thay thế Bonucci: Manolas là mục tiêu số một

    Juventus đang gấp rút tìm người lấp vào khoảng trống mà Leonardo Bonucci bỏ lại. Và người đầu tiên họ muốn có là Kostas Manolas của Roma.

  • Liệu Milan đã đủ sức đoạt Scudetto? Liệu Milan đã đủ sức đoạt Scudetto?

    Chi 42 triệu euro để có Leonardo Bonucci, Milan chính thức điền tên mình vào cuộc đua giành Scudetto trong mùa giải tới. Nhưng giới chuyên môn cho rằng, Rossoneri vẫn cần bổ sung một tiền đạo để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Juventus cho ngôi quán quân Seria A.

  • Juventus sắp nổ “bom tấn” 50 triệu euro Juventus sắp nổ “bom tấn” 50 triệu euro

    Juventus bắt đầu tăng tốc trong cuộc “chạy đua vũ trang” cùng Milan. Sau khi thu về 40 triệu euro tiền bán Leonardo Bonucci, nhà ĐKVĐ Serie A sẽ chi tới 50 triệu để có cầu thủ chạy cánh Federico Bernadeschi của Fiorentina. Theo tờ La Stampa, hai CLB sẽ tiến đến một thỏa thuận trong ít ngày tới.

  • Inter Milan, đội bóng của World Cup Inter Milan, đội bóng của World Cup

    Inter không phải đội bóng thành công nhất Italia, ở châu Âu lại càng không. Nhưng sắc áo xanh-đen vẫn thường hiện hữu ở VCK World Cup trên những trang sử trang trọng và đáng nhớ nhất. Năm tới, dàn quân Inter sẽ lại đổ bộ lên đất Nga một cách rầm rộ.

  • Bonucci, cú áp phe ngoạn mục của Milan Bonucci, cú áp phe ngoạn mục của Milan

    Leonardo Bonucci - trung vệ số 1 của ĐT Italia và ĐKVĐ Serie A, Juventus lại chuyển đến đầu quân cho đối thủ trong nước với một cái giá quá phải chăng. Nếu không dùng "ngoạn mục" thì chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả về thương vụ này.

  • Inter muốn đổi Perisic lấy Martial Inter muốn đổi Perisic lấy Martial

    Ivan Perisic được tự do rời Inter và gia nhập M.U nhưng đổi lại Anthony Martial phải chuyển đến Giuseppe Meazza.

  • Totti chuẩn bị giải nghệ để làm sếp ở Roma Totti chuẩn bị giải nghệ để làm sếp ở Roma

    Viễn cảnh tiền đạo kỳ cựu Francesco Totti tiếp tục chơi bóng nhiều khả năng sẽ không xảy ra. Theo tiết lộ của chính cầu thủ 40 tuổi người Italia này thì anh chuẩn bị làm việc cho AS Roma với tư cách một thành viên trong ban giám đốc.

  • Bonucci chuẩn bị ra mắt đồng đội mới ở Trung Quốc Bonucci chuẩn bị ra mắt đồng đội mới ở Trung Quốc

    Leonardo Bonucci sẽ gặp các đồng đội mới ở Milan trong chuyến du đấu đến Trung Quốc. Tại San Siro, số áo của trung vệ người Italia vẫn được giữ nguyên - số 19.

  • Roma hỏi mua Mahrez, tiến gần đến Defrel Roma hỏi mua Mahrez, tiến gần đến Defrel

    Những hoạt động của BLĐ Roma trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) từ đầu Hè đến nay khiến CĐV và ngay cả các trụ cột cảm thấy thất vọng. Bầy sói sẽ phải có những động thái tích cực hơn trên TTCN, trước tiên là vụ hỏi mua Riyad Mahrez.

  • Juve cho Atalanta mượn Orsolini Juve cho Atalanta mượn Orsolini

    Juventus đã đồng ý cho Atalanta mượn Riccardo Orsolini trong 2 mùa giải. Đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên cho người hùng của Italia tại giải vô địch U20 thế giới hồi tháng 5-6 vừa qua, nơi mà Orsolini cũng đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 pha lập công.

  • Diện váy táo bạo, vợ Lindelof gây khó hiểu khi sánh đôi em trai chồng Diện váy táo bạo, vợ Lindelof gây khó hiểu khi sánh đôi em trai chồng

    Nàng WAG quyến rũ nhất Premier League, Maja Lindelof, hút trọn spotlight khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi dạ tiệc của tạp chí ELLE.

  • Nhận định bóng đá Lazio vs Verona, 01h45 ngày 28/4: Cú vấp của Igor Tudor 01h45 ngày 28/4: Lazio vs Verona

    Nhận định bóng đá trận Lazio vs Verona diễn ra vào lúc 01h45 ngày 28/4 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x