Montella đang đắp thêm cơ bắp cho cỗ máy Milan

Huy Hiếu
14:32 ngày 09-08-2017
Cứ ngỡ sau hơn 200 triệu euro chi vào TTCN mùa Hè này, Milan sẽ hướng đến một phiên bản duy mỹ như truyền thống hào hoa của CLB. Nhưng không, HLV Vincenzo Montella đang cơ bắp hóa đội bóng, hòng biến Milan thành cỗ máy giống như Juventus.
Montella đang đắp thêm cơ bắp cho cỗ máy Milan

Không có chỗ cho Calhanoglu và Suso

HLV Montella từng là tín đồ của sơ đồ 3-5-2, ông đã vận dụng nó khá hoàn hảo trong thời gian dẫn dắt Fiorentina (2012-2015). Nhưng mùa trước ở Milan, ông không có đủ chất liệu để dùng 3-5-2. Mùa này, với sự tăng cường của 2 cầu thủ chạy cánh Andrea Conti và Ricardo Rodriguez, HLV Montella đã có thể an tâm để “chạy” 3-5-2. 

Tuy nhiên, điều mà giới chuyên môn Italia đang lo ngại là trong sơ đồ 3-5-2 sẽ không có đất diễn cho Suso và kể cả tân binh Hakan Calhanoglu, 2 “kèo trái” giàu kỹ thuật nhất đội, dẫn đến việc lối chơi của Milan sẽ thiếu hẳn sự uyển chuyển. Suso và Calhanoglu đều thuộc mẫu tiền vệ tấn công, họ thiếu kỹ năng phòng ngự nên sẽ không thể đảm trách 2 biên trong sơ đồ 3-5-2. 

Từ lâu, Milan đã không còn những tiền vệ giàu kỹ thuật như Andre Pirlo hay Clarence Seedorf ở thời đỉnh cao. Từ thời HLV Massimiliano Allegri, Milan đã bị cơ bắp hóa triệt để, chuyên trọng dụng những tiền vệ sức vóc như Kevin-Prince Boateng. Đây cũng là lý do chính dẫn đến việc HLV Allegri bị không ít Milanista căm ghét, dù tài năng của ông cho đến nay đã vượt qua biên giới Serie A để đạt tầm cỡ châu lục.


HLV Montella đã giành được sự ủng hộ đông đảo của Milanista nhờ việc đặt những viên gạch đầu tiên cho đà hồi sinh đội quân áo đỏ-đen hồi mùa trước. Được nhìn thấy một Milan hào hoa thuở nào là mong ước của hầu hết Milanista, nhưng dường như Tiểu phi cơ có lý với ý định cơ bắp hóa đội bóng.  

Theo mô hình của Conte

Trong số những HLV sử dụng 3-5-2 ở Serie A gần đây, Antonio Conte là người nổi bật hơn cả. Juve đã thống trị Serie A trong 3 năm (2011-2014) nhờ việc HLV Conte xây dựng được một cỗ máy vững chắc, vận hành rất hoàn hảo theo sơ đồ 3-5-2. Đây phải chăng là mô hình HLV Montella đang cố gắng áp dụng tại Milan trong mùa giải sắp khởi tranh?

Việc chiêu mộ Leonardo Bonucci đã giúp Milan có cái gạch nối giữa Milan-Montella và Juve-Conte, khi trung vệ 30 tuổi này sẽ là thủ lĩnh (về mặt chuyên môn) tại hàng thủ 3 người. Bonucci đã quá quen thuộc với sơ đồ 3-5-2 tại cả Juve lẫn ĐT Italia, anh sẽ là người dẫn dắt 2 trung vệ còn lại (Musacchio và Romagnoli). 


Dưới thời HLV Conte, cỗ máy Juve vận hành đậm tính công thức, ít sáng tạo. Đó là một phần lý do khiến Juve-Conte kém thành công ở Champions League vốn đòi hỏi rất lớn sự uyển chuyển trong cách sử dụng nhân sự và chiến thuật, nhưng lại dễ dàng thống trị Serie A có mặt bằng chung về chất lượng chưa cao. 

Milan không dự Champions League mùa tới, và vì thế nhiệm vụ trước mắt của HLV Montella là phải xây dựng được một cỗ máy chiến thắng được vận hành thuần thục giống như Juve-Conte trước đây. Chỉ có như vậy Milan mới có cơ hội tranh đua đường trường với Juve-Allegri hiện nay, nhằm hướng đến ngôi vị cao nhất ở Serie A. 

Montella mới chỉ 1 lần dùng 3-5-2 ở Milan
Sau 43 trận chính thức cùng Milan, HLV Montella mới chỉ có đúng 1 lần “rón rén” sử dụng sơ đồ 3-5-2. Đó là trận thắng Bologna 3-0 trên sân nhà ở vòng 37 mùa trước, mà nhờ đó Milan chính thức giành vé dự Europa League bởi đã chắc chân trong Top 6. Trước trận thắng Bologna kể trên 1 tuần, ông đã dùng sơ đồ 3-4-3 để đối đầu Atalanta (hòa 1-1). 41 trận còn lại Milan đều chơi 4-3-3. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bonucci được đăng ký dự trận giao hữu Milan - Betis Bonucci được đăng ký dự trận giao hữu Milan - Betis

    HLV Vicenzo Montella đã điền tên trung vệ Leonardo Bonucci vào danh sách cầu thủ Milan tham dự trận giao hữu với Real Betis vào tối nay (10/8). Trong khi đó, một số trường hợp đáng chú ý khác phải vắng mặt như Alessio Romagnoli, Gabriel Paletta, Jose Sosa, Lucas Biglia và Gianluigi Donnarumma.

  • Belotti từ chối Milan, Suso ở lại San Siro Belotti từ chối Milan, Suso ở lại San Siro

    Tham vọng sở hữu một chân sút dội bom của Milan đang bị thử thách khi đề nghị lên tới 90 triệu euro dành cho Andrea Belotti vừa bị Torino từ chối. Nhưng có vẻ như tiền không phải là vấn đề mấu chốt của thương vụ này bởi Belotti không muốn đi. Thất bại ở thương vụ này song đổi lại, Milan sẽ không mất “ngòi nổ” Suso.

  • Bonucci vốn không phải mục tiêu của Milan Bonucci vốn không phải mục tiêu của Milan

    Massimiliano Mirabelli, giám đốc kỹ thuật của AC Milan thừa nhận, chủ sở hữu người Trung Quốc từng không có ý định ký hợp đồng với ngôi sao Leonardo Bonucci.

  • Juventus thua Tottenham: Hiểm họa tiềm tàng Juventus thua Tottenham: Hiểm họa tiềm tàng

    Dù tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Juventus đã phải nhờ tới rất nhiều may mắn mới “chỉ” để thua 0-2 trước Tottenham tại Wembley. Những gì xảy ra ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới của Juve đang báo hiệu một quãng thời gian bất ổn phía trước.

  • Sếp Milan thừa nhận có thể kí hợp đồng với Ibra Sếp Milan thừa nhận có thể kí hợp đồng với Ibra

    Khả năng Zlatan Ibrahimovic quay lại khoác áo Milan là rất cao sau khi 1 thành viên trong BLĐ đội bóng đỏ-đen ngầm thừa nhận điều này.

  • Hạ Bayern, Napoli tự tin đá play-off Champions League Hạ Bayern, Napoli tự tin đá play-off Champions League

    Chiến thắng 2-0 dù chỉ trước đội hình hai của Bayern Munich là liều thuốc tinh thần lớn cho Napoli trong bối cảnh họ sắp bước vào loạt trận play-off Champions League - thử thách nghiệt ngã với những CLB tại Serie A suốt nhiều năm qua.

  • Andre Silva cần nỗ lực lấy điểm với Montella Andre Silva cần nỗ lực lấy điểm với Montella

    Là tân binh đắt giá đầu tiên của Milan trong mùa Hè này (38 triệu euro), song Andre Silva đang bị hoài nghi ít nhiều sau màn thể hiện kém cỏi trong trận lượt đi với Craiova.

  • AC Milan ra điều kiện để giải cứu Diego Costa AC Milan ra điều kiện để giải cứu Diego Costa

    AC Milan sẽ chỉ ra tay giải thoát cho Diego Costa khỏi Chelsea nếu chân sút người Tây Ban Nha chịu gắn bó lâu dài với sân San Siro.

  • Bernardeschi sẽ đá ở đâu tại Juventus? Bernardeschi sẽ đá ở đâu tại Juventus?

    Federico Bernardeschi sẽ chơi ở đâu là câu hỏi mà HLV Max Allegri buộc phải tìm ra câu trả lời trong mùa giải mới. 40 triệu euro bỏ ra cho ngôi sao trẻ này rõ ràng không phải để đánh bóng băng ghế dự bị của Juventus.

  • Insigne chuẩn bị “đầu quân” cho Raiola Insigne chuẩn bị “đầu quân” cho Raiola

    Liên tục thành công trong việc sắp đặt các hợp đồng lớn đã giúp uy tín của người đại diện Mino Raiola tăng cao, đồng thời giúp ông thâu tóm thêm được nhiều khách hàng tiềm năng. Sau Marco Verratti, đến lượt một tuyển thủ Italia khác - Lorenzo Insigne - chuẩn bị “đầu quân” cho Raiola.

  • Serie A và hoài niệm về những số 10 Serie A và hoài niệm về những số 10

    Chiếc áo số 10 một thời từng là biểu tượng cho sự hùng mạnh của các đội bóng Serie A giờ đang ngày một phai nhạt. 9/20 đội tham dự Serie A 2017/18 đang bỏ trống áo số 10. Là Serie A ghẻ lạnh hay các cầu thủ không xứng đáng với số áo huyền thoại này?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x