Napoli vượt qua Roma ngay trên sân khách: Dấu ấn của Sarri

Việt Nhật
06:00 ngày 06-03-2017
Chiến thắng 2-1 trước Roma tối thứ Bẩy vừa qua giúp Napoli rút ngắn khoảng cách với đội bóng thủ đô trên BXH. Không những vậy, trận thắng này sẽ mở ra nhiều phương án cho Napoli trước trận lượt về với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League đêm mai bởi đấu pháp phòng ngự phản công của HLV Maurizio Sarri đã phát huy tác dụng triệt để.
Napoli vượt qua Roma ngay trên sân khách: Dấu ấn của Sarri

Nước cờ cao tay của Sarri

Phải tới làm khách tại sân Olimpico, nơi đối thủ Roma toàn thắng kể từ đầu mùa, và ghi tới trung bình 3 bàn/trận, Napoli của Sarri đã không chọn cách tiếp cận trận đấu với tư tưởng tấn công quen thuộc. Nhà cầm quân người Italia chỉ đạo các học trò đá với tâm thế cửa dưới, nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ, chấp nhận chờ thời cơ bằng những pha phản công.

Nhờ những điều chỉnh hiệu quả của HLV Sarri mà Napoli đã giật 3 điểm ngay trên sân của Roma
Nhờ điều chỉnh hiệu quả của HLV Sarri mà Napoli đã giật 3 điểm trước Roma

Quan trọng, ông Sarri đã có phương án đối phó trọn vẹn với ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà là Radja Nainggolan. Thay vì bố trí các tiền vệ chơi bên cạnh thủ quân Marek Hamsik là Piotr Zielinski và Amadou Diawara còn chưa dạn dày trận mạc, nhà cầm quân người Italia quyết định sử dụng Jorginho và Marko Rog, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm đồng thời có khả năng đeo bám giỏi hơn. 

Kết quả là Nainggolan bị hạn chế tầm ảnh hưởng, và Roma cho dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn (53% so với 47%), cùng gấp đôi những cú sút (14 so với 7) thì vẫn là đội thua cuộc.

Người hùng sinh ra từ những quyết định sáng suốt của Sarri không ai khác ngoài Dries Mertens. Cầu thủ tấn công người Bỉ sau hơn 2 tuần chững lại đã nổ súng bằng 2 pha chớp thời cơ cực nhanh. Đáng nói, đây đều là những bàn thắng thể hiện vai trò cũng như sự thính nhạy của một trung phong điển hình. Mertens đã chứng tỏ, cho dù được sắp xếp chơi như thế nào, thì anh vẫn sẽ là niềm tin số một của Napoli trong việc chọc thủng lưới đối thủ.

Phút trùng xuống

Thực tế thì 90 phút tại Olimpico không chỉ đơn giản diễn ra với kịch bản Roma tấn công còn Napoli phòng ngự phản công. Sarri sau nước cờ cao tay ngay từ đầu đã có những phút quá cầu toàn mà suýt đánh mất cả chì lẫn chài. Sau khi dẫn 2 bàn tới phút 79, ông đã rút Mertens (bị đau nhẹ) và Hamsik ra nghỉ. Hai sự thay đổi này khiến thế trận rơi hẳn vào tay Roma. 

Đội chủ nhà đã liên tục tổ chức uy hiếp khung thành của Pepe Reina. Và nếu như thần may mắn không ngoảnh mặt, đội bóng thủ đô đã có bàn gỡ trong tình huống Mohamed Salah dứt điểm dội cột dọc. Bàn gỡ 1-2 đúng phút thứ 89 của Kevin Strootman là quá ít so với những cơ hội mà Roma đã tạo ra.


Trước cuộc tái đấu với Real Madrid tại San Paolo, Sarri đã bộc lộ cả hay lẫn dở trước một đối thủ có tiềm lực là Roma. Đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt cho những CĐV Napoli mơ mộng. 10 phút cuối trận thót tim trước Roma rõ ràng sẽ giúp Sarri có nhiều trải nghiệm hơn trong chuyện đối đầu với một CLB có khả năng bùng nổ lớn gấp nhiều Roma là Real.

Những kinh nghiệm cùng sự tự tin thu được sau chiến thắng quan trọng này có thể không giúp Napoli của Sarri vượt qua Real. Nhưng nó chắc chắn hứa hẹn một trận cầu ra trò của đội bóng miền Nam Italia trước nhà ĐVKĐ Champions League trên thánh địa San Paolo vào rạng sáng ngày 8/3 tới. Nếu thắng Real, đó sẽ là một kỳ tích. Ngược lại, chẳng mấy ai bỉ bôi Napoli vì thua nhà ĐKVĐ cả. Vậy thì cứ mơ thôi Napoli.

1. Chiến thắng này là lần đầu tiên HLV Sarri vượt qua được Roma trong sự nghiệp cầm quân của mình. Trước đó Sarri đã gặp Roma 6 trận lần lượt trên cương vị HLV của Empoli và Napoli, với kết quả hòa 2 trận và thua 4 trận. Thậm chí, đây mới là lần đầu tiên đội quân do Sarri dẫn dắt ghi được nhiều hơn 1 bàn trong một trận đối đầu với Roma. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x