Bỏ qua những bất đồng giữa HLV Antonio Conte với ban giám đốc, hãy nhìn vào các trận đấu trên sân, xem đâu là nguyên nhân thất bại lớn nhất của Chelsea ở Premier League mùa này.
Chelsea ghi bàn kém nhất trong Top 6, đấy là điều quá rõ ràng. Kể cả M.U khi nào cũng ra sân với nguyên tắc “an toàn là bạn”, thi đấu trước tiên chỉ để không thua, và kết quả rành rành là số bàn thua của M.U rất thấp, họ vẫn ghi bàn nhiều hơn Chelsea. Arsenal trong một mùa bóng “thất bại toàn tập” cũng vẫn ghi bàn nhiều hơn Chelsea. Đâu cần phải nhìn vào số bàn thắng của Liverpool hoặc Man City để so sánh nữa!
Thông thường, một đội không thể ghi bàn vì 3 nguyên nhân chủ yếu: tiền đạo dứt điểm kém, cơ hội dứt điểm không nhiều, hoặc đối phương phòng thủ xuất sắc. Trước tiên, hãy điểm qua nguyên nhân khách quan (sức phòng thủ của đối phương). Tỷ lệ ghi bàn ở Premier League không thay đổi bao nhiêu.
Ngoài Chelsea thì 5 đội còn lại trong Top 6 ở Premier League thủng lưới tổng cộng 180 bàn trong mùa bóng trước. Mùa này, chưa tính vòng chót, họ thủng lưới 176 bàn, nghĩa là hầu như không có khác biệt gì. Vậy, Chelsea ghi bàn ít là vì chính họ. Cơ hội không nhiều, hay việc khai thác cơ hội không tốt? Câu trả lời là... cả hai.
Tính đến trước vòng cuối cùng, Chelsea chỉ tạo ra 57 “cơ hội rõ ràng”, ít hơn M.U (59) vốn là đội tấn công rất ít, và ít hơn hẳn so với 4 đội còn lại trong Top 6 (từ 73 đến 93). Cơ hội vốn đã không nhiều, khả năng khai thác cơ hội lại không cao, thì số bàn thắng ít ỏi là hậu quả đương nhiên. Đây có lẽ là chỗ thất bại lớn nhất của Chelsea mùa này.
Một đội mang danh ĐKVĐ mà chỉ đứng thứ 3... từ dưới đếm lên về hiệu quả khai thác cơ hội thành bàn, thì đấy là điều hết sức bất ngờ. Cụ thể, Chelsea biến được 38% tổng số “cơ hội rõ rệt” thành bàn thắng - chỉ hơn đúng 2 đội trong toàn giải là Crystal Palace (34,1%) và Southampton (32%).
Đấy là khả năng vận hành cụ thể của các cầu thủ, hơn là một vấn đề của lối chơi. Thật ra, số liệu thống kê chỉ là con số cụ thể để tham khảo, về những gì người xem đã thấy rõ ràng nơi tiền đạo chủ lực Alvaro Morata. Đấy là gương mặt mới đáng kể nhất, là cú đầu tư lớn nhất của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Morata phung phí cơ hội ra sao thì đấy là điều rõ ràng đến mức không còn gì để tranh luận. Trong những cầu thủ đã ghi 10 bàn trở lên ở Premier League mùa này, Morata là cầu thủ có hiệu quả khai thác cơ hội thấp nhất.
Thật ra, khả năng tạo cơ hội của Chelsea mùa trước cũng chẳng khá hơn bao nhiêu (đứng thứ 5). Nhưng sự nhạy bén của Diego Costa đã giúp Chelsea trở thành đội đứng thứ 2 về hiệu quả khai thác cơ hội. Chelsea bây giờ không còn “chân tiền” đích thực nào nữa. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (Eden Hazard) vốn chỉ là tiền vệ, và trong Top 3 cầu thủ ghi bàn cho Chelsea thì có cả hậu vệ cánh Marcos Alonso. Chính HLV Antonio Conte thừa nhận: ghi bàn như thế, thành công mới là chuyện lạ!
5 cầu thủ Chelsea cần có nếu muốn vô địch mùa tới
Vấn đề không nằm ở lối chơi
Trên sân nhà, Chelsea chỉ giữ bóng 32%, thực hiện 354 đường chuyền, chính xác 71%. Đội khách Liverpool giữ bóng 68%, thực hiện 763 đường chuyền, chính xác 88%. Nhưng Chelsea lại thắng Liverpool 1-0 (ảnh) trong trận đấu lớn cuối cùng của họ ở Premier League mùa này. Lối chơi thiên về công hay thủ không mấy liên quan đến việc thắng hay bại.
Giải Ngoại hạng Anh 2017/18 sắp khép lại với chức vô địch đã sớm thuộc về Man City. Nếu là fan của giải đấu số 1 xứ sở sương mù, liệu bạn có thể trả lời được bao nhiêu câu hỏi?
Mùa giải này, M.U đã sớm đầu hàng Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Theo Jose Mourinho, M.U sẽ rất khó để thu hẹp khoảng cách với Man City ở mùa tới.
Nhiều người cho rằng Henrikh Mkhitaryan buộc phải rời M.U như một phần của bản hợp đồng Quỷ đỏ chiêu mộ Alexis Sanchez. Nhưng tiền vệ người Armenia đã khẳng định điều ngược lại.
Antonio Conte chưa bao giờ bị sa thải. Và bây giờ, ông đang đứng trước trận đấu có lẽ là cuối cùng ở giải VĐQG trước khi nhận quyết định sa thải lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân.
Eric Cantona, Alan Shearer, Gianfranco Zola hay Robin van Persie từng chơi rất hay ở mùa ra mắt. Nhưng Mohamed Salah còn xuất sắc hơn. Theo Daily Mail, Salah xứng đáng là tân binh xuất sắc nhất lịch sử Premier League sau quá nhiều điều phi thường anh tạo ra.
Mục tiêu đoạt vé dự Champions League mùa tới của Tottenham đã hoàn thành từ vòng đấu trước. Về lý thuyết, thầy trò HLV Maurico Pochettino sẽ cố thắng trận này để có thể chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 trong mùa thứ 3 liên tiếp.
Hy vọng trụ hạng của Swansea chỉ còn vài phần trăm. Họ đang đứng thứ 18 và kém đội xếp trên Southampton 3 điểm, đồng thời còn thua hẳn về hiệu số bàn thắng bại: -27 so với -18.
Premier League 2017/18 coi như đã khép lại với Man United. Và đây chính là mùa giải “thành công” nhất của Quỷ đỏ trong vòng 5 năm qua khi họ lần đầu tiên có mặt trong Top 2. Nhưng Old Trafford vẫn rất ảm đạm và nơi này cần một chiến thắng để giải tỏa.
Trợ lý Rui Faria của HLV Jose Mourinho xác nhận sẽ chia tay M.U vào cuối mùa giải 2017/18. Như vậy, ông Faria cũng chấm dứt luôn 17 năm gắn bó với Mourinho.
Xung quanh thương vụ Henrikh Mkhitaryan đến Arsenal còn Alexis Sanchez ra đi theo chiều ngược lại để tới Man United còn rất nhiều hoài nghi vừa được chính người trong cuộc tiết lộ.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn