Bi hài chuyện các cựu sao phá sản

Hà Bình
11:11 ngày 18-07-2017
Cựu tay vợt số 1 thế giới, Boris Becker đã gây bất ngờ khi phải tuyên bố phá sản một cách bất đắc dĩ. Trong khi đó, John Arne Riise thì bị phá sản vì thiếu kiến thức”. Ngoài ra một loạt cựu sao thể thao danh tiếng khác cũng đã lâm vào tình cảnh khánh kiệt bởi những lý do bi hài khác nhau.
Bi hài chuyện các cựu sao phá sản
Phá sản vì làm ăn thua lỗ… 
Nhắc tới Boris Becker, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tay vợt lừng danh từng giành 6 danh hiệu vô địch Grand Slam cùng khối tài sản kếch xù lên tới 100 triệu bảng. Chỉ có điều giờ đây Becker lên mặt báo theo cách chẳng ai muốn, qua tuyên bố phá sản vì không thể trả nổi khoản nợ 3,34 triệu bảng vay từ ngân hàng Arbuthnot Latham cách đây 2 năm. Ngoài việc phải bồi hoàn 10 triệu bảng từ vụ ly dị với “tập một” Barbara, cựu tay vợt 49 tuổi này rơi vào cảnh “cháy túi” do kinh doanh thua lỗ. Từ mở học viện tennis mang tên mình tại Trung Quốc, kinh doanh điện thoại di động tại Slovenia, tới sản xuất rượu vang tại Chile, Becker đều thua nhiều hơn thắng. Đặc biệt, thất bại từ việc góp vốn vào dự án xây dựng một tòa tháp thương mại tại Dubai (UAE) vào năm 2011 đã làm tài sản của Becker teo tóp một cách khủng khiếp. Rõ ràng thương trường là nơi chẳng hề phù hợp chút nào với huyền thoại quần vợt người Đức.


Cùng chung cảnh ngộ với Becker còn có cựu ngôi sao Liverpool, John Arne Riise khi phải tuyên bố phá sản từ công việc kinh doanh khách sạn. Theo lời thừa nhận chua chát từ Riise, cựu danh thủ Na Uy quả thực đã mắc phải “sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời” khi lao vào kinh doanh mà không hề trang bị kiến thức. Tương tự Riise là cựu thủ thành người Mỹ, Brad Friedel đã phải trả giá vì chiến thuật không hợp lý khi đầu tư xây dựng học viện bóng đá tại khu vực Lorain County (Ohio). Lời lãi chẳng thấy đâu, thay vào đó học viện này còn khiến cựu thủ thành Tottenham gánh thêm khoản nợ lớn tại ngân hàng. Loay hoay mãi vì cái vòng luẩn quẩn lãi mẹ đẻ lãi con, Friedel đành phải đâm đơn phá sản lên tòa án. Trong danh sách cựu sao thể thao phá sản do làm ăn thua lỗ phải nhắc đến cựu VĐV trượt tuyết nổi tiếng người Anh, Michael Edwards. Từ chỗ rủng rỉnh tiền bạc, cựu VĐV 53 tuổi này đã rơi vào cảnh phá sản một cách cay đắng do yếu kém trong khâu quản lý tài chính. 

… tới 1001 lý do bi hài khác nhau
Thực tế, việc làm ăn thua lỗ chỉ là một trong 1001 lý do khác nhau của các cựu sao thể thao bị phá sản. Ngay như Keith Gillespie, cựu cầu thủ Man United đã tuyên bố phá sản sau khi “đốt” hàng triệu bảng vào trò sát phạt đỏ đen. Còn huyền thoại Diego Maradona đã đáp trả cáo buộc từ cơ quan thuế vụ Italia về việc trốn thuế lên đến 34,2 triệu bảng trong thời gian khoác áo Napoli (1984 đến 1991) bằng màn đệ đơn phá sản lên tòa án. 

John Arne Riise phá sản vì không có  kiến thức về kinh doanh khách sạn
John Arne Riise phá sản vì không có kiến thức về kinh doanh khách sạn

Trong khi cựu võ sỹ quyền Anh, Mike Tyson thì phá tan số tiền hàng trăm triệu bảng chỉ vì ăn tiêu vô tội vạ, cũng như lao theo những thú vui khác người. 

Mike Tyson phá sản vì ăn chơi sa đọa
Mike Tyson phá sản vì ăn chơi sa đọa

Khôi hài hơn cả phải kể đến Evander Holyfield, đối thủ bị chính Mike Tyson cắn vào tai. Holyfield có đến 11 đứa con với 9 người phụ nữ, chính vì thế tài sản của Holyfield cứ lần lượt đội nón ra đi vì phải trợ cấp theo phán quyết của  tòa án. Tới mức nhà cựu vô địch quyền Anh đã phải rao bán nhiều kỷ vật trước khi tuyên bố phá sản. Ngoài ra, có thể kể đến cựu VĐV bóng bầu dục người Mỹ, Keith McCants khi anh phá sản do đổ hết tiền bạc vào sưu tập giày đấu!.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x