Chuyện HLV “bóp mồm” học trò ở Ngoại hạng Anh

HẠNH NGUYỄN
09:41 ngày 27-03-2017
HLV Pep Guardiola vừa đưa thêm chocolate vào danh mục cấm tại Man City. Dàn sao Man xanh dù sao cũng được an ủi rằng họ không phải trường hợp hiếm hoi ở Premier League bị thầy của mình “bóp mồm” trước những món khoái khẩu.
Chuyện HLV “bóp mồm” học trò ở Ngoại hạng Anh

Pep đang thành “thầy cấm đủ thứ”

Sau đợt tập trung các ĐTQG này, dàn sao Man City trở về sân Etihad sẽ không còn được ăn chocolate nữa. Pep vừa ban lệnh cấm chocolate ở nội bộ Man xanh. Chocolate không chỉ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn dành cho các học trò dưới trướng Pep. Thậm chí các nhân viên của Man City cũng phải bắt đầu học cách nhịn chocolate. Pep yêu cầu bỏ chocolate khỏi danh mục bán hàng tại các shop nội bộ của đội chủ sân Etihad.

Tờ Manchester Evening News tiết lộ theo sự tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng Silvia Tremoleda, Pep không muốn học trò của mình động tới các món nhiều đường, nhiều chất béo. Chocolate được nhiều cầu thủ Man City ưa thích song lại nằm trong danh mục “món không có lợi cho thể chất VĐV thể thao” mà Tremoleda quân sư cho Pep. Dù đó có là món khoái khẩu nhưng đã có hại cho thi đấu thì Pep cấm tiệt. Mà để cầu thủ bớt thèm thì tốt nhất là cấm luôn những nhân viên xung quanh ăn chocolate.

Theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng Tremoleda (phải),  Pep ngày càng hà khắc
Theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng Tremoleda (phải), Pep ngày càng hà khắc

Với lệnh cấm chocolate kể trên, càng ngày đường ăn uống của dàn sao Man xanh càng bị kiểm soát chặt chẽ. Trước đó, họ đã bị ông thầy khó tính của mình cấm ăn pizza và cấm uống nước ép hoa quả. Tất cả cùng được Pep giải thích rằng chúng không có lợi cho việc thi đấu của cầu thủ.

Những lệnh cấm ăn của thầy

Nếu nhìn rộng ra Premier League, Pep không phải ông thầy hiếm hoi “bóp mồm” học trò trước các món khoái khẩu của họ. HLV Claudio Ranieri hồi đầu tháng 2 năm nay không cho các cầu thủ Leicester động tới burger gà nữa. “Cáo mà không được ăn gà” nghe cũng vô lý. Nhưng theo Ranieri, món burger gà mà nhiều cầu thủ Leicester khoái ăn khiến họ không đá bốc được khi ra sân.

Ranieri mất ghế không lâu  sau khi cấm burger gà
Ranieri mất ghế không lâu sau khi cấm burger gà

HLV Juergen Klopp thì cấm các cầu thủ Liverpool ăn trứng trước các trận đấu. Vì sao VĐV thể thao chuyên nghiệp như dàn sao Liverpool lại không được ăn trứng? Chuyên gia dinh dưỡng Mona Nemmer của The Kop lý giải trứng chứa nhiều protein và chất béo dẫn đến khó tiêu. Mà các cầu thủ thì không nên ra sân đấu với cái bụng khó tiêu nên tốt nhất họ cứ kiêng trứng cho lành.

Antonio Conte mới về Chelsea hồi đầu mùa này đã bắt các cầu thủ Chelsea tránh xa tương cà chua. David Moyes hồi chân ướt chân ráo sang Man United vào Hè 2013 thì tuyệt không cho dàn Quỷ đỏ động tới khoai tây chiên. Marco Silva ngay khi thay Mike Phelan dẫn dắt Hull hồi đầu tháng 1 năm nay loại bánh táo khỏi thực đơn đội nhà… Mỗi ông thầy cấm một món hoặc một vài món không giống nhau. Song tất cả giống nhau ở lý do: những món bị cấm này ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ thi đấu.

Conte đang thành công sau khi cấm  học trò động tới tương cà
Conte đang thành công sau khi cấm học trò động tới tương cà

Các HLV có lý của mình khi bắt học trò “bóp miệng”. Vậy thực tế đã kiểm nghiệm cái lý của họ thế nào. Chelsea đang băng băng một mình một ngựa dẫn đầu cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này. Hẳn không ai còn lăn tăn hỏi han gì về tương cà ở căn tin Man City. Liverpool thì chuyên đá hay trước đối thủ lớn, đá lởm trước đối thủ nhỏ. Nên chăng Klopp chỉ nên cấm trứng trước các trận đại chiến?

Hull vẫn chưa thoát khỏi khu vực đèn đỏ. 5 vòng gần nhất Hull chỉ ghi được 3 bàn. Không ăn bánh táo, các học trò của Silva vẫn “táo” như thường. Ranieri bị sa thải chỉ ít ngày sau khi ban lệnh cấm burger gà. Thành bại mỗi nơi mỗi khác. Dù vậy thì dàn sao Man City vẫn có cớ để ca thán hơn cả. Bởi ngoài chuyện bị cấm ăn pizza, cấm ăn chocolate và cấm uống nước hoa quả, họ còn bị Pep cắt wifi, 3G ở phòng thay đồ và bị ông cấm “đá sân nhỏ” sau 12 giờ đêm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x