Bất chấp việc từng thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Liberia cách đây 12 năm, George Weah vẫn không chùn bước trên hành trình theo đuổi tham vọng chính trường của mình. Cựu ngôi sao Milan tiếp tục đua tranh trong cuộc bầu cử tổng thống mới nhất ở Liberia.
Bại không nản
Người dân Liberia vừa đi bỏ phiếu vòng 1 trong kỳ bầu cử nhằm chọn ra người sẽ kế vị tổng thống sắp mãn nhiệm ở quốc gia này, Ellen Johnson Sirleaf. Trong số 20 ứng cử viên tranh cử lần này, có một gương mặt hết sức đáng chú ý. Đó chính là cựu tiền đạo George Weah.
Nhiều fan Weah hi vọng cựu chân sút lừng danh của Monaco, PSG và Milan sẽ may mắn hơn trong lần thứ 3 đua tranh này. Sự nghiệp chính trị của Weah đã phải ghi nhận 2 thất bại đáng tiếc trước đây.
Năm 2005, Weah khi ấy mới 39 tuổi và mới treo giày được 2 năm đã sớm ra tranh cử chức tổng thống Liberia rồi. Ở vòng một của cuộc bầu cử, Weah chính là ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất với 28,3% tổng số phiếu. Con số ấy cao hơn hẳn tỷ lệ 19,8% số phiếu của ứng cử viên xếp thứ 2, Ellen Johnson Sirleaf. Tiếc rằng sang vòng bầu cử thứ 2, đấu tay đôi với với bà Sirleaf thì Weah lại chịu thua với tỷ lệ phiếu bầu 40,6% - 59,4%.
George Weah vừa trực tiếp đi bỏ phiếu tại quê nhà Liberia
Năm 2011, Weah cũng định ra tranh cử tổng thống Liberia. Tuy nhiên hồi đó ông không kiếm đủ hậu thuẫn và về sau chỉ có thể làm ứng cử viên Phó tổng thống trong liên minh tranh cử với ứng cử viên tổng thống, Winston Tubman. Tiếc rằng một lần nữa Weah tan mộng chính trường khi liên minh tranh cử này vẫn phải thất bại trước bà Sirleaf.
Weah hi vọng lần thứ 3 này ông sẽ đổi vận. Kỳ bầu cử 2017 này, bà Sirleaf không còn là đối thủ của Weah nữa do luật hiện hành ở Liberia không cho phép bà ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Hơn nữa, Weah đã có thêm nhiều kinh nghiệm chính trường sau khi ông đắc cử ghế thượng nghị sỹ trong Thượng viện Liberia vào năm 2014. Đối thủ bị Weah đánh bại trong cuộc đua vào Thượng viện Liberia chính là Robert Sirleaf, con trai tổng thống Ellen Johnson Sirleaf.
Weah được nhiều cử tri Liberia ủng hộ
Lợi thế của Weah
Weah có thêm nhiều kinh nghiệm chính trường, có sự kiên trì. Song lợi thế quan trọng của ông trong cuộc đua tranh này vẫn là cảm tình đặc biệt mà nhiều người dân Liberia đã dành cho ông từ thời Weah còn xỏ giày thi đấu.
Nhà báo chuyên theo mảng chính trị ở Liberia, Othello Garblah nhận định: “George Weah rất được lòng nhiều người. Ông cam kết đẩy lùi nạn tham nhũng, cải thiện giáo dục và tạo thêm nhiều việc làm. Những cam kết ấy các ứng viên khác cũng nêu ra trong chiến dịch vận động tranh cử của họ. Trong bối cảnh các ứng viên có cương lĩnh tranh cử khá tương đồng, thì cảm tình mà George Weah có được từ thời còn là cầu thủ có thể sẽ giúp ông tạo ra sự khác biệt”.
Weah từng giành Quả bóng vàng châu Âu 1995
Thành viên Sam Mannah trong đoàn vận động tranh cử của Weah cho biết: “George Weah rất tự tin trong chiến dịch lần này. Nhiều người bảo với ông ấy rằng họ muốn thấy sự thay đổi. Hồi 2005, ông ấy còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Nhưng lần này thì khác. Việc đã giữ ghế thượng nghị sĩ giúp ích cho George Weah rất nhiều. Sự nghiệp thi đấu huy hoàng trước đây của George Weah càng giúp ích cho ông ấy. Nhớ lại thời Weah tung hoành ngang dọc trên sân cỏ, mọi người được sống lại nhiều ký ức đẹp”.
Mọi người đang tò mò chờ xem kết quả các vòng bầu cử tổng thống Liberia sẽ được công bố trong những ngày tới. Và George Weah hẳn sẽ vẫn là cái tên được chú ý đặc biệt.
Huyền thoại bóng đá Châu Phi đã theo đuổi sự nghiệp chính trị thế nào?
Lấn sân nhiều, ghế to ít
Ngoài Weah, giới cựu sao sân cỏ còn ghi nhận nhiều trường hợp lấn sân chính trường khác như Pele, Zico, Gianni Rivera, Romario, Kakha Kaladze, Roman Pavlyuchenko, Marc Wilmots,… Tuy nhiên, các nhân vật vừa kể đều chưa thể vươn tới tầm nguyên thủ quốc gia. “Làm to” nhất có thể kể đến trường hợp cựu thủ thành Kaj Leo Johannesen từng giữ ghế thủ tướng Quần đảo Faroe giai đoạn từ 26/9/2008 đến 15/9/2015.
Dora Noemi Kerchen, fan nữ trung thành của ĐT Argentina hết lời khen ngợi chiến công của Messi trong lượt trận cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.
Hai mẹ con nữ hoàng nhạc Pop Madonna đeo khăn in quốc kỳ và logo LĐBĐ Bồ Đào Nha khi đến xem Cristiano Ronaldo và các đồng đội giành vé dự World Cup 2018.
Peter Crouch lập kỷ lục Guinness; Gabon mất vé dự World Cup do ngộ độc… nước cam; Heynckes về lại Bayern “theo lời cún”... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 11/10.
Bà mẹ của cựu ngôi sao Barcelona, Rafael Marquez vừa bị tố từng bắt tay hợp tác với một trùm ma túy khét tiếng ở Mexico. Quả là họa vô đơn chí với Marquez khi cách đây 2 tháng, bản thân anh bị phong tỏa tài sản tại Mỹ cũng vì bị tình nghi dính líu tới thế giới ngầm.
Tiền đạo Robert Lewandowski đã có niềm vui nhân đôi, khi nhận bằng cử nhân đại học chỉ một ngày sau khi giúp ĐT Ba Lan giành tấm vé dự World Cup 2018.
Neymar tái hợp bồ cũ!?; Quý tử nhà Becks cùng bồ sang Dublin quay phim; Giggs mời chuyên gia Ấn Độ mở trung tâm dạy yoga... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 10/10.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn