HLV Pep Guardiola: Tay chơi đồng hồ số một Premier League

Hạnh Nguyễn
17:54 ngày 11-07-2017
Nổi tiếng từ lâu là ngôi sao sành điệu bậc nhất trong giới cầm quân, HLV Pep Guardiola không chỉ chăm làm đỏm với quần áo, giày dép. Pep còn rất chịu khó đổi mốt cho… cổ tay với nhiều mẫu đồng hồ không HLV nào ở Premier League theo kịp.
HLV Pep Guardiola: Tay chơi đồng hồ số một Premier League

Bộ sưu tập “khủng” của Pep

Hồi Pep mới chuyển sang dẫn dắt Man City, người ta thấy ông hay đeo chiếc đồng hồ Cimier QNETCity. Ra sân tập, ông đeo “con” này. Trận derby thành Manchester đầu tiên trong sự nghiệp, ông cũng đeo “con” này. Giá của nó “chỉ” 1.900 bảng. Đây là cái giá rất bèo nếu so với giá đồng hồ mà các HLV ở Premier League hay đeo. 

Khi tờ Daily Mail thống kê, so sánh bảng giá đồng hồ của 20 HLV cầm quân tại Premier League vào mùa vừa rồi, cái giá 1.900 bảng ấy chỉ xếp vị trí… 17. Không ít người lầm tưởng Pep chỉ coi đồng hồ đeo tay là vật xem giờ đơn thuần. Miễn dễ xem, vừa tay và bền là được. 

Sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Pep cực mê đồng hồ, cực thích sưu tập đồng hồ. Với chiến lược gia người Tây Ban Nha này, sưu tập đồng hồ là một thú chơi. Đồng hồ đeo tay cũng là một món đồ thời trang quan trọng. Pep có thể dẫn dắt một đội bóng suốt mấy mùa liền. Chứ với món đồ thời trang trên cổ tay thì ông rất chịu khó đổi mốt.

Pep hay đeo chiếc IWC Big Pilot hồi còn dẫn dắt Bayern
Pep hay đeo chiếc IWC Big Pilot hồi còn dẫn dắt Bayern

Hồi lần thứ 2 dẫn dắt Barcelona vô địch Champions League, Pep đeo chiếc Chopard Mille Miglia GT XL màu đen, bản “limited”. Chỉ có 1.000 chiếc này được hãng đồng hồ Thụy Sỹ, Chopard tung ra thị trường mà thôi. Giờ nếu ai muốn có một chiếc tương tự, chỉ có thể chơi hàng “second hand”, với giá khoảng 7.000 bảng.

Vẫn trong thời cầm quân tại Barca, Pep còn dùng một mẫu đồng hồ “limited” khác là Cartier Santos 100 màu vàng hồng. Mẫu này giờ cũng chỉ có thể tìm mua lại với giá dao động trong khoảng từ 7.000 đến 10.000 bảng.

Sang Bayern, Pep tiếp tục “biến hóa như tắc kè hoa” nơi cổ tay của mình. Khi thì ông đeo đồng hồ điện tử của Adidas. Lúc thì ông khoe chiếc IWC Big Pilot. Chiếc này có giá khoảng 9.000 bảng.

Giờ nắm Man City, Pep cũng hay đeo một chiếc có giá 9.000 bảng bên cạnh “con” Cimier QNETCity 1.900 bảng. Đó là Rolex Deep Sea Dweller.
Gu chơi đồng hồ của Pep khá đa dạng. Ông sưu tập đủ loại: cả dây da lẫn dây kim loại, cả mặt tròn lẫn mặt vuông, cổ điển, thể thao… Nói chung là điệu đà.

Rolex Deep Sea Dweller này của Pep có giá 9.000 bảng
Rolex Deep Sea Dweller này của Pep có giá 9.000 bảng

Các tay chơi Ngoại hạng

Các vị tướng còn lại ở Premier League không chơi đồng hồ điệu đà được như Pep. Song cổ tay của họ cũng có nhiều điều đáng để nói.

HLV Sean Dyche của Burnley thuộc hàng hưởng lương thấp nhất ở Premier League. Nhưng Dyche cực chịu chơi, xài chiếc Patek Philippe có giá tới 45.000 bảng. Nó đắt hơn cả 3 chiếc đồng hồ của Jose Mourinho, Antonio Conte và Arsene Wenger cộng lại.

Wenger và Mauricio Pochettino đang dẫn dắt 2 đối thủ không đội trời chung ở thành London là Arsenal và Tottenham. Nhưng họ lại cùng gu đeo đồng hồ của hãng IWC. Trùng hợp nữa, 2 chiếc IWC của Wenger và Pochettino chọn đều có giá 8.350 bảng.


Mourinho chọn mẫu đồng hồ mà Diego Maradona cũng từng chọn. Đó là Hublot Big Bang Unico Bi-Retrograde có giá 25.000 bảng. Chiếc này vẫn còn rẻ chán nếu so với “con” Rolex Sky-Dweller 35.850 bảng của Ronald Koeman.

Mark Hughes hay vận động và thích tiện dụng nên vị HLV của Stoke chọn cho mình chiếc đồng hồ thể thao Polar V800. Cái này có lẽ gọi là thiết bị đeo tay thông minh thì đúng hơn. Nó có thể ghi lại quá trình vận động của người đeo như chạy, đi bộ, leo cầu thang, ghi nhận nhịp tim, đánh dấu những vị trí người đeo đã đi qua thông qua GPS tích hợp sẵn. Cực tiện dụng mà giá chỉ 340 bảng.

Mourinho vô địch là cất đồng hồ


Với Jose Mourinho, việc lưu giữ đồng hồ chẳng khác nào lưu giữ huy chương vậy. Bởi cứ sau mỗi lần cùng đội bóng của mình giành được một chức vô địch nào đó, ông lại cất chiếc đồng hồ đang đeo vào tủ lưu niệm. 

Conte “nhập gia tùy tục”


Antonio Conte khéo chọn chiếc Rolex Daytona khi sang nắm quân tại Chelsea. Đây chính là mẫu đồng hồ mà dàn sao Chelsea được nhận cho chiến tích vô địch Champions League mùa 2011/12.

Bradley dùng hàng bình dân nhất


Cựu HLV Bob Bradley của Swansea tiết kiệm nhất về khoản sắm đồng hồ. Chiếc Timex Ironman của chiến lược gia người Mỹ này có giá cực bình dân: chỉ 40 bảng.

Mazzarri mê “hàng Tổng thống”


Chiếc Rolex Oyster mà Walter Mazzarri - cựu HLV Watford, mê mẩn có gì đặc biệt? Đây chính là mẫu đồng hồ từng được các cố Tổng thống Mỹ như Dwight D.Eisenhower và Ronald Reagan tin dùng.

Đồng hồ của Phelan “trâu” nhất


“Con” Rolex Deep Sea Dweller của Mike Phelan có bị dìm xuống độ sâu 4.000m dưới đáy biển cũng vẫn hoạt động ngon lành! Nó rất hợp với Phelan, người từng cùng Hull chìm sâu dưới đáy BXH Premier League trước khi bị sa thải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x