Sao sân cỏ mê nuôi ngựa hơn tậu xe

HẠNH NGUYỄN
07:45 ngày 18-03-2017
Những ngày gần đây, người ta thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc của môn thể thao vua xuất hiện tại lễ hội đua ngựa nổi tiếng ở vùng Cheltenham, Anh. Với không ít ngôi sao sân cỏ, nuôi ngựa đua là niềm đam mê chỉ xếp sau trái bóng tròn.
Sao sân cỏ mê nuôi ngựa hơn tậu xe

Rooney lận đận vẫn theo đến cùng

Sir Alex Ferguson từng tâm sự việc nuôi ngựa đua với ông không chỉ là đam mê. Nó còn giúp ông giải tỏa bớt sức ép của nghiệp cầm quân, giúp ông dẫn dắt M.U bao năm không mỏi. Cựu tiền đạo Michael Owen bảo sau gia đình và bóng đá, nuôi ngựa đua là điều anh quan tâm nhất. Sir Alex hay Owen từ lâu được coi như những cây đa cây đề trong giới sao sân cỏ về nuôi ngựa đua rồi, xin phép không đề cập thêm về họ ở đây.

Ít ai biết rằng Wayne Rooney cũng là một tay chơi ngựa cực “máu”. Nói đến cỡ hơn 100.000 bảng, nhiều cầu thủ khác sẽ nghĩ ngay tới chuyện tậu xế hộp. Còn Rooney từng chi tới 126.000 bảng để tậu 2 chú tuấn mã Pippy và Swicharooney. Chỉ có điều, cũng giống như trong bóng đá, không phải sự đầu tư mạnh tay nào cũng thu lại hiệu quả. Bộ đôi tuấn mã đắt giá của Rooney đua tới 23 cuộc mà mới chỉ thắng được… duy nhất 1 lần.

Wayne Rooney đầu tư mạnh tay cho thú đua ngựa nhưng không ăn thua
Wayne Rooney đầu tư mạnh tay cho thú đua ngựa nhưng không ăn thua

Không nản chí, Rooney vung tiền mua tiếp chú ngựa có tên Annoucement cách đây gần 2 năm. Lần này để giảm bớt rủi ro, anh rủ thêm các chiến hữu thân thiết Michael Carrick, Johnny Evans và John O’Shea chung tiền. 

Thấy quảng cáo Announcement có thể bách chiến bách thắng, mỗi tội chú hơi “nóng tính”, Rooney thuê ngay một chuyên gia huấn luyện ngựa đua có tiếng. Chỉ được một hôm, tay huấn luyện ngựa này đã bị… ngã vỡ mũi.
Đường nuôi ngựa đua của Rooney sóng gió hơn nghiệp đá bóng nhiều.

Sir Alex và các học trò cũ Scholes, Hargreaves đều mê ngựa
Sir Alex và các học trò cũ Scholes, Hargreaves đều mê ngựa

Gửi tình yêu vào tuấn mã

Cũng ít ai biết rằng Diego Maradona cũng từng rất mê ngựa đua. Giai đoạn khoác áo Bocar Juniors trước khi treo giày, Cậu bé vàng có trại nuôi ngựa riêng trên xứ Tango. Maradona cưng ngựa chiến của mình tới mức ông hay chọn đặt tên chúng theo tên những người bạn thân thiết của mình. Con thì có tên Cani, theo tên đối tác ăn ‎ý với Maradona ở ĐT Argentina trước đây, Claudio Caniggia. Con thì có tên Guille theo tên cựu đại diện của ông, Guillermo Coppola.

Cũng gắn liền tình bạn với niềm đam mê nuôi ngựa đua nhưng Claudio Pizarro kết hợp theo cách khách. Chân sút kỳ cựu người Peru hay rủ bạn chung tiền mua ngựa. Thắng cùng sướng. Thua cùng đau.

Thomas Mueller cũng là  tay mê ngựa có tiếng
Thomas Mueller cũng là tay mê ngựa có tiếng

Thời còn khoác áo Bayern, Pizarro biết Thomas Mueller cũng là tay mê nuôi ngựa liền gạ ngay đàn em người Đức góp vốn. Pizarro thậm chí còn chung quyền sở hữu chú tuấn mã Crying Lightning với… tiền vệ Joey Barton. 

Đến giờ người ta vẫn không hiểu Pizarro và Barton có dây mơ rễ má gì mà lại có thể mua chung ngựa với nhau được. Chỉ biết rằng Crying Lightning là cái tên do Barton chọn, theo tên một ca khúc của ban nhạc Arctic Monkeys mà anh hay nghe.

Pizarro hay rủ bạn chung tiền mua ngựa
Pizarro hay rủ bạn chung tiền mua ngựa

Sergio Ramos thì đem cả thương hiệu bóng đá của mình ra để gắn cho trại ngựa của anh ở Seville, Tây Ban Nha. Trung vệ đội trưởng của Real đặt tên trại ngựa này là SR4, theo chữ viết tắt tên họ của anh và số áo quen thuộc của anh.

Ramos có trại ngựa riêng mang tên SR4
Ramos có trại ngựa riêng mang tên SR4

Cựu tiền vệ Paul Scholes cũng máu me nuôi ngựa. Chỉ có điều cựu ngôi sao M.U này lại thành danh hơn với chuyện chọn mặt ngựa đua người khác để gửi vàng trong những cuộc đua. Hồi tháng 6/2009, Scholes từng khiến thiên hạ phát sốt khi thắng cược tới 240.000 bảng chỉ sau 2 ngày tham gia đặt cược tại giải đua ngựa ở Chester, Anh. Bảo sao lễ hội đua ngựa Cheltenham nào cũng không thiếu mặt Scholes.

Keagan mang ơn ngựa đua
Cựu tiền đạo và cũng là cựu HLV nổi tiếng người Anh, Kevin Keegan mê ngựa đua từ hồi còn bé xíu. Ở Anh, người ta vẫn truyền tai nhau giai thoại rằng đôi giày đá bóng đầu tiên trong đời của Keegan được bố của ông mua cho bằng tiền thắng cược đua ngựa. Về sau thành tài, Keegan mua hẳn một trại ngựa cho thỏa niềm đam mê.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x