Thủ thành sát hại bồ làm lại sự nghiệp

HẠNH NGUYỄN
09:29 ngày 16-03-2017
Thủ môn đang kháng án tù 22 năm vì tội sát hại bồ cũ, Bruno Fernandes de Souza vừa trở thành tân binh của Boa Esporte đang thi đấu tại giải hạng Nhì Brazil. Việc Bruno được trao cơ hội làm lại sự nghiệp đang gây nhiều tranh cãi trên xứ Samba.
Thủ thành sát hại bồ làm lại sự nghiệp

Quyết tâm làm lại

ĐT Brazil sắp gặp Uruguay và Paraguay tại vòng loại World Cup 2018. Song với nhiều fan Brazil, các thông tin trước 2 trận cầu quan trọng ấy hiện vẫn không đáng bàn bằng chuyện thủ thành Bruno được Boa Esporte ký hợp đồng.

Tranh cãi xuất phát từ quá khứ bất hảo đến rùng mình của Bruno. Thủ thành 32 tuổi người Brazil này bị kết án 22 năm tù hồi tháng 3/2013. Đây là cái giá đắt Bruno phải trả cho tội bắt cóc, ngược đãi và giết người. 

Scandal rúng động xứ Samba này bắt đầu từ ngày 9/6/2010, thời điểm bồ cũ Eliza Samudio của Bruno mất tích. Tháng 7/2010, Bruno bị cảnh sát Brazil “hỏi thăm”. Trong quá trình điều tra, lộ ra các tình tiết rợn người được miêu tả trên các mặt báo như Bruno bắt giữ Eliza, ngược đãi rồi sát hại cô. Sau đó Bruno còn băm xác Eliza cho chó ăn để phi tang mọi dấu vết phạm tội. Bruno bị cho là nghĩ quẫn, sát hại Eliza dã man sau khi bị cô bồ cũ này lôi ra tòa với cáo buộc anh bùng tiền chu cấp cho đứa con rơi với cô.

Tính từ thời điểm bị bắt tới giờ, Bruno đã bị giam được gần 7 năm. Anh vẫn khăng khăng cho rằng mình bị xử quá nặng. Bruno nhờ luật sư kháng án. Trong thời gian kháng án này, Bruno tạm thời được thả tự do. 

Phiên tòa xử Bruno tội giết người và bị kết án 22 năm tù hồi tháng 3/2013
Phiên tòa xử Bruno tội giết người và bị kết án 22 năm tù hồi tháng 3/2013

Chủ tịch Rene Moraes của Boa Esporte vẫn quyết định ký hợp đồng với Bruno, bất chấp thực tế anh có thể bị tống lại vào tù bất cứ lúc nào. Moraes phát biểu: “Tôi là người thích những quyết định dũng cảm, thích đương đầu thách thức. Boa Esporte chẳng làm gì sai trái cả. Chúng tôi cũng không phải quan tòa. Chúng tôi chỉ là một đơn vị thể thao. Còn Bruno biết giữ gôn. Chúng tôi cần anh ấy cho mục tiêu thăng hạng”.

Bản thân Bruno thì tuyên bố: “Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được trao cơ hội làm lại sự nghiệp. Tôi sẽ quyết tâm chơi hết mình mà không cần quan tâm người khác nói gì”.

Quyết định gây tranh cãi

Cả Bruno lẫn chủ tịch Boa Esporte đều lớn tiếng bảo vệ quyết định kể trên. Song quyết định này đang vấp phải làn sóng phản đối từ dư luận Brazil, nhất là các hiệp hội bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Nhiều người cho rằng một kẻ phạm tội ác tày đình như Bruno không xứng đáng được trao cơ hội tiếp tục chơi trong môn thể thao có lượng fan số một thế giới như bóng đá. Họ cáo buộc Moraes và Boa Esporte cố tình “mặt dày” tạo cú sốc này hòng đánh bóng tên tuổi. Họ tụ tập bên ngoài trụ sở cũng như bên ngoài sân đấu của Boa Esporte trưng biểu ngữ phản đối. Một số người lên các mạng xã hội kêu gọi tẩy chay Boa Esporte.

Thủ thành Bruno được trao cơ hội  làm lại sự nghiệp tại Boa Esporteb
Thủ thành Bruno được trao cơ hội làm lại sự nghiệp tại Boa Esporteb

Các nhà mạnh thường quân của Boa Esporte cũng phản đối quyết định chiêu mộ Bruno. Đến tối qua, đã có 4 nhà tài trợ cắt hợp đồng với Boa Esporte. Các fan trung thành của Boa Esporte thì lo sợ có thể đội nhà sắp tới còn bị cắt cả bản quyền truyền hình.

Một số người bình luận đơn thuần trên góc độ chuyên môn cho rằng Bruno mới 32 tuổi (chưa phải hết đát với một thủ môn), từng được Barcelona và Milan nhòm ngó, từng được nhắm lên tuyển Brazil hoàn toàn có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Họ đánh giá việc Bruno vẫn còn đất dụng võ (bằng chứng là không chỉ mỗi Boa Esporte muốn mời anh về đầu quân) cho thấy một thực tế rằng Brazil đang quá thiếu các thủ môn giỏi.

Dù vậy thì làn sóng phản đối Bruno và tẩy chay Boa Esporte vẫn đang lan rộng trên xứ Samba.

Nạn nhân là tình một đêm của CR7
Trước khi bị sát hại, Eliza từng úp mở rằng cô đã trải qua tình một đêm với Cristiano Ronaldo. Mọi người hết sức thắc mắc về mối liên hệ giữa Eliza và CR7, nhưng cô chưa kịp tiết lộ gì thêm thì đã bị mất mạng rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x