PHÁP BỊ LUXEMBOURG CẦM HÒA TRÊN SÂN NHÀ

ĐT Pháp bị Luxembourg cầm hòa: Khi “gà” mắc tóc

MINH HUY
06:55 ngày 05-09-2017
ĐT Pháp tự bắn vào chân mình với trận hòa gây sốc 0-0 trước Luxembourg trên sân nhà Municipal vào rạng sáng qua. Nên nhớ trên BXH FIFA, Luxembourg đứng thứ 136, thấp hơn Việt Nam. Trận hòa này đã phơi bày ra những nhược điểm của cỗ máy tưởng như là bất khả chiến bại Les Bleus.
ĐT Pháp bị Luxembourg cầm hòa: Khi “gà” mắc tóc
Vượt trội ở mọi chỉ số
Lường trước được những khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của Luxembourg (chủ động đá 5 hậu vệ thay vì 4 như trận gặp Belarus), HLV Didier Deschamps đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Chỉ có một điều chỉnh trên hàng công so với chiến thắng  4-0 trước Hà Lan khi Kylian Mbappe đá chính để trám vào vị trí tiền vệ phải của Kingsley Coman. Nhờ sở hữu những ngôi sao vượt trội, tất nhiên đội bóng áo lam kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỉ lệ cầm bóng lên đến 76% cùng những pha tấn công dồn dập về phía khung thành đội khách.


Nhưng, đây là một trận đấu mà khung thành Luxembourg như được yểm bùa. Bởi ĐT Pháp tung ra tổng cộng 31 pha dứt điểm, trong đó có 9 lần trúng mục tiêu mà không có bàn thắng nào và 2 lần bóng dội xà ngang. Mbappe đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1 nhưng dứt điểm không thành công. Sau khi đã có bàn thắng gỡ bỏ tâm lý ở trận gặp Hà Lan, Antoine Griezmann  bỗng tỏ ra vụng về, thiếu uyển chuyển trước khung thành thủ môn Jonathan Joubert, đặc biệt ở các tình huống vào phút 12, 14 và 58 mà lẽ ra anh phải ghi bàn. Olivier Giroud thì “mất tích”, trong khi Thomas Lemar không thể tiếp cận khung thành Luxembourg trong ngày thi đấu mà anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội.

Bài học cho Deschamps
Nếu hàng công chơi không hiệu quả thì khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công của tuyến dưới của Les Bleus cũng gây thất vọng lớn. Tiêu biểu cho nỗi thất vọng lớn chính là phong độ tệ hại của Layvin Kurzawa. Thậm chí ngay cả khi Pháp đã hết quyền thay người, các CĐV trên sân Municipal vẫn đòi HLV Deschamps rút Kurzawa ra cho… dễ đá. Thi đấu tệ đến thế nên dễ hiểu vì sao hậu vệ 24 tuổi này bị L’Equipe chấm điểm thấp nhất, với vỏn vẹn 2 điểm. Cũng cần nhấn mạnh, toàn bộ các tuyển thủ Pháp chỉ có mình N’Golo Kante được 5 điểm, còn lại đều dưới trung bình.


ĐT Pháp phải trả giá đắt vì khả năng dứt điểm tệ hại, dù họ vừa mới chơi tưng bừng trước Hà Lan. Sự thận trọng thái quá không phải lúc nào cũng mang lại chiến thắng. Đó là một bài học đắt giá cho HLV Deschamps. Vì khi ông tung ra sân một đội hình gần như không thay đổi so với trận trước, đối thủ đã nghiên cứu kỹ điểm mạnh yếu của Les Bleus để bắt bài. Và lần này, Luxembourg đã thành công. Trận hòa 0-0 trước Luxembourg khiến Pháp từ chỗ rộng cửa tới World Cup 2018 bỗng nhiên có nguy cơ đi play-off. Tất cả phụ thuộc vào trận sinh tử trên sân Bulgaria (lại là Bulgaria, đội tuyển từng khiến Pháp mất vé dự World Cup 1994) vào tháng 10 tới. Nếu thua Les Bleus nhiều khả năng mất ngôi đầu vào tay Thụy Điển.

79 - Trong số 11 tuyển thủ Pháp đá chính trước Luxembourg, Kylian Mbappe có tỷ lệ thành công trong tranh chấp tay đôi cao nhất, chỉ là 79%. Sau đó là Samuel Umtiti, Thomas Lemar với lần lượt là 63% và 56%. Chưa bao giờ Les Bleus tranh chấp tay đôi tệ đến thế từ năm 2010 đến nay.

NHỮNG CÚ VẤP KHÓ TIN CỦA PHÁP 
Đảo Síp - Pháp: 1-1 (VL World Cup 1990)
Đây là lần đầu tiên Pháp mất điểm trước Đảo Síp, gián tiếp khiến Les Bleus không có vé dự World Cup 1990.
Pháp - Bulgaria: 1-2 (VL World Cup 1994)
Chỉ cần 1 điểm trước Bulgaria, Pháp sẽ có vé dự VCK World Cup 1994. Nhưng ở phút bù giờ, bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Kostadinov cho Bulgaria đã nhấn chìm Pháp.
Senegal - Pháp: 1-0 (World Cup 2002)
Trận thua 0-1 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Senegal đã góp phần biến Pháp trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ở vòng bảng World Cup.
Pháp - Belarus: 0-1 (Vòng loại EURO 2012)
Ở trận chính thức đầu tiên của HLV Laurent Blanc, Pháp nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Belarus, nhưng họ may mắn vẫn có vé dự EURO 2012.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Mbappe và Neymar chưa đủ giúp PSG trở nên hoàn hảo Mbappe và Neymar chưa đủ giúp PSG trở nên hoàn hảo

    PSG dù đã vung tiền tấn chiêu mộ Neymar cùng Kylian Mbappe ở phiên chợ Hè 2017, nhưng chừng đó là không đủ để che lấp những yếu điểm tiềm tàng của nhà đương kim á quân Ligue 1.

  • Monaco, kho báu của ĐT Pháp Monaco, kho báu của ĐT Pháp

    Sẽ không bất ngờ nếu bộ khung của ĐT Pháp tại World Cup 2018 là những người từng gắn bó với nhau ở Monaco. Sân Louis II nhỏ bé đã và đang cung cấp gia tài khổng lồ cho nhiều thế hệ cầu thủ của “Gà trống Gaulois”.

  • Mbappe sẽ đá ở đâu ở ĐT Pháp? Mbappe sẽ đá ở đâu ở ĐT Pháp?

    Kylian Mbappe sẽ có một vị trí chính thức ở ĐT Pháp. Đó là điều chắc chắn. Nhưng HLV Didier Deschamps đang đứng trước bài toán khá hóc búa “Mbappe đá ở đâu?

  • Cha Thomas Lemar: "Con tôi mơ thành cầu thủ từ thuở lên... 3" Cha Thomas Lemar: "Con tôi mơ thành cầu thủ từ thuở lên... 3"

    Thomas Lemar đang là cái tên rất “hot” không chỉ bởi tiền vệ đang khoác áo Monaco vừa từ chối gia nhập Arsenal ở phiên chợ cuối TTCN, mà còn bởi anh đang tỏa sáng rực rỡ tại ĐT Pháp.

  • Mbappe giải thích lý do bỏ Real chọn PSG Mbappe giải thích lý do bỏ Real chọn PSG

    Trong phát biểu mới đây, tiền đạo trẻ Kylian Mbappe đã đưa ra những lời giải thích về quyết định từ chối các lời đề nghị của Real Madrid hay Man City để chọn khoác áo PSG.

  • Mbappe nhận áo số 29 ở PSG Mbappe nhận áo số 29 ở PSG

    Theo xác nhận từ PSG, tiền đạo tân binh Kylian Mbappe sẽ chính thức tiếp quản áo số 29 quen thuộc ở CLB mới.

  • Pogba - Kante, bộ đôi tương lai của ĐT Pháp Pogba - Kante, bộ đôi tương lai của ĐT Pháp

    Trận Pháp - Hà Lan phần nào đã giúp HLV Didier Deschamps định hình được bộ khung cho Gà trống Gaulois thời gian tới. Trong số đó phải kể đến sự hài lòng của ông với bộ đôi tiền vệ trụ Paul Pogba - Ngolo Kante.

  • Mua sắm vô tội vạ, PSG bị UEFA "sờ gáy" Mua sắm vô tội vạ, PSG bị UEFA "sờ gáy"

    LĐBĐ châu Âu UEFA vừa thông báo, tổ chức này đã tiến hành điều tra Paris Saint-Germain do đội bóng thủ đô nước Pháp chi rất nhiều tiền cho việc tăng cường lực lượng trong phiên chợ Hè năm nay.

  • Pháp đại thắng Hà Lan: Ngày của Lemar Pháp đại thắng Hà Lan: Ngày của Lemar

    Trước trận gặp Hà Lan, nhiều người cho rằng sẽ là sai lầm nếu HLV Didier Deschamps quyết định để Thomas Lemar đá chính trong đội hình 4-4-2. Bởi tiền vệ 21 tuổi này sẽ khó có thể tập trung thi đấu khi tương lai chưa rõ ràng.

  • Lemar lên tiếng sau khi từ chối Arsenal Lemar lên tiếng sau khi từ chối Arsenal

    Tiền vệ Thomas Lemar đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau khi bất ngờ từ chối Arsenal nhưng vẫn để ngỏ khả năng chia tay Monaco.

  • Deschamps tiết lộ lý do không gọi Benzema Deschamps tiết lộ lý do không gọi Benzema

    Trong đợt triệu tập chuẩn bị cho 2 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2018 của ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps đã không triệu tập tiền đạo Karim Benzema.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x