Bernardo Silva, kèo trái ma thuật làm điên đảo Ligue 1

Việt Hà
09:32 ngày 15-02-2017
Cái tên Bernardo Silva đang thắp sáng các sân cỏ nước Pháp bằng những màn trình diễn kỳ ảo. Nếu bạn từng xem tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha chơi bóng, bạn sẽ không thắc mắc tại sao Monaco lại ghi bàn tốt nhất (75 bàn) trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu mùa này.
Bernardo Silva, kèo trái ma thuật làm điên đảo Ligue 1

Cầu thủ đáng xem nhất mùa này

Tất nhiên, một mình Bernardo Silva không làm nên sức mạnh vô song của Monaco. Nhưng đội chủ sân Louis II thăng hoa nhờ “những Bernardo Silva” có nhiệt huyết tuổi trẻ và tài năng đích thực. Gần cả đội hình toàn U23 với Fabinho, Silva, Bakayoko, Lemar, Mbappe, Boschilia, Toure đang khuynh đảo Ligue 1. Trong đó, Bernardo Silva chính là gương mặt đáng xem nhất.

Cầu thủ 22 tuổi chơi dạt sang phải trên hàng tiền vệ, trong sơ đồ quen thuộc 4-4-2 của HLV Leonardo Jardim. Song Silva không phải cầu thủ chạy cánh đơn thuần. Cái chân trái thiên tài được chỉ huy bởi tư duy chơi bóng sắc sảo tạo ra một số 10 hiệu quả. Monaco phụ thuộc không nhỏ vào khả năng điều tiết và những pha xử lý giàu đột biến của Silva. Sau 35 trận mùa này trên mọi đấu trường, tiền vệ sinh năm 1994 bùng nổ với 8 bàn thắng và 7 kiến tạo. 


Trên website chia sẻ video Youtube có vô khối những pha rê bóng đã mắt của cựu cầu thủ Benfica. Song điểm mạnh nhất của Silva là tư duy chơi bóng. “Từ khi Silva 8 tuổi, cậu ấy luôn là đứa khôn ngoan nhất trên sân. Khi trái bóng còn chưa chạm chân, Silva đã biết phải làm gì hiệu quả nhất”, Helena Costa, HLV của Silva tại đội trẻ Benfica trước kia nhận xét. Còn theo Lucien Favre (HLV của Nice), Silva chính là “Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa này”.

Thăng hoa nhờ… Benfica hắt hủi

Bernardo Silva sinh ra ở Lisbon, gia nhập lò đào tạo Benfica từ khi 8 tuổi. Như mọi cầu thủ trẻ khác ở Bồ Đào Nha, Silva luôn mơ ước một ngày khoác áo đội một Benfica. Điều đó đã không thành sự thực. Silva bị đẩy sang Monaco dưới dạng cho mượn vào mùa Hè 2014. Một năm sau, Benfica bán đứt với giá 15,5 triệu euro. 


Có lẽ, BLĐ Benfica không thấy gì đặc biệt ở một cầu thủ nhỏ con, khéo léo một cách… đại trà như vô vàn cầu thủ khác ở Bồ Đào Nha. Và nếu ở lại sân Da Luz, tiền vệ sinh năm 1994 không dễ tìm được chỗ đứng. Còn tại Monaco, Silva được tạo điều kiện tối đa phát triển tài năng. Đội bóng Công quốc chủ trương trẻ hóa triệt để. HLV Jardim tin tưởng tuyệt đối cậu học trò đồng hương. Và tới mùa giải thứ ba ở Louis II, Silva đã vươn tầm thành “một cầu thủ lớn” theo nhận xét của Jardim.

Cầu thủ của những trận đấu lớn
Có một điều đáng tiếc cho Bernardo Silva là anh phải vắng mặt tại EURO 2016. Chấn thương đùi phải không đúng lúc đã ngăn cản tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định mình tại sân chơi lớn nhất châu Âu. 

Nhưng Silva không bỡ ngỡ với các cuộc chiến đỉnh cao. Mùa này, tiền vệ 22 tuổi đã chơi vô cùng ấn tượng trong hai chiến thắng trước Tottenham tại vòng bảng Champions League (ghi 1 bàn). Những tiền vệ hàng đầu của Tottenham như Christian Eriksen, Dele Alli đều lu mờ trước số 10 của Monaco. 

Còn tại Ligue 1 mùa này, Bernardo Silva ghi bàn vào lưới cả hai đội bóng lớn PSG và Marseille. Ở trận gặp nhà ĐKVĐ PSG, Monaco bị dẫn 1-0 tới tận phút 90+2 thì Silva tỏa sáng với một pha dốc bóng và dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Một tình huống cho thấy sự táo bạo, bản lĩnh và kỹ năng chơi bóng hàng đầu của cựu cầu thủ Benfica. Monaco có thể trông cậy vào Silva trong cuộc thư hùng với Man City tại vòng 1/8 Champions League. Bởi “đó là mẫu cầu thủ của những trận đấu lớn. Bầu không khí càng căng thẳng, Silva càng chơi hay”, đội trưởng Falcao nhận xét.

Những cầu thủ sở hữu cái chân trái khéo léo thường thi đấu thiếu ổn định, do phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng. Di Maria, Ben Arfa, Fekir rơi vào trường hợp này. Còn Bernardo Silva đã đá chính 22/24 trận cho Monaco tại Ligue 1 2016/17 với phong độ rất ổn định. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha có cái chân trái của một nghệ sĩ và cái đầu của một đạo diễn sân cỏ. Xem Silva thi đấu có cả hình bóng của Messi và David Silva, dù cầu thủ Monaco còn phải phấn đấu nhiều để đạt tới đẳng cấp đó.

Trong tương lai gần, rất có thể Silva sẽ tới M.U hoặc Barcelona. Monaco cần tận dụng khoảng thời gian này để chinh phục đỉnh cao cùng ngôi sao người Bồ Đào Nha.
 
VÀI NÉT VỀ BERNARDO SILVA
Tên đầy đủ: Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
Ngày sinh: 10/08/1994
Nơi sinh: Lisbon, Bồ Đào Nha
Chiều cao: 1m73
Vị trí thi đấu: Tiền vệ tấn công
Các CLB từng khoác áo: Benfica (2013-2015), Monaco (2014-nay)
ĐT Bồ Đào Nha:10 trận (1 bàn thắng)
Thành tích đáng chú ý: Vô địch Bồ Đào Nha 2013/14, Cúp QG Bồ Đào Nha 2013/14, Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha 2013/14
Danh hiệu cá nhân: Phát hiện đáng chú ý nhất giải hạng Nhì Bồ Đào Nha 2013/14; Đội hình tiêu biểu U19 châu Âu 2013; Đội hình tiêu biểu U21 châu Âu 2015.

Bernardo Silva được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1
Với những màn trình diễn ấn tượng, Bernardo Silva đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1” trong tháng đầu tiên năm 2017. Tiền vệ mang áo số 10 của Monaco dẫn đầu với 38% số phiếu, xếp trên Falcao (32%) và Lacazette (30%). Trong tháng 1, Silva chơi 3 trận, ghi 3 bàn, 1 kiến tạo.

Silva đắt giá nhất Ligue 1
Theo đánh giá của Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES), Bernardo Silva hiện là cầu thủ đắt giá nhất tại Ligue 1. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được định giá 52,5 triệu euro trên TTCN dựa trên các tiêu chí như tài năng, tuổi tác, độ dài hợp đồng (Silva còn hợp đồng với Monaco tới 2020). 

Chân chuyền nguy hiểm nhất của Monaco
Tầm ảnh hưởng bao trùm của Bernardo Silva tại Monaco thể hiện trong chất lượng các đường chuyền của cầu thủ này. Tại Ligue 1 2016/17, tiền vệ 22 tuổi đã tạo ra tổng cộng 35 cơ hội ăn bàn, ngang với tiền vệ Thomas Lemar và nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Monaco. Ngoài ra sau 35 trận trên mọi đấu trường, Silva đã in dấu giầy vào 15 bàn thắng (8 bàn, 7 kiến tạo).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x