UNFP công bố giải thưởng bóng đá Pháp 2016/17

Cavani trên đường xô đổ tượng đài Ibrahimovic

Việt Hà
09:07 ngày 17-05-2017
Alexander Lacazette, Bernardo Silva hay Marco Verratti đều có một mùa giải xuất sắc. Nhưng không cái tên nào đủ sức thuyết phục bằng Edinson Cavani. Tiền đạo của PSG lần đầu đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1” do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (UNFP) bầu chọn.
Cavani trên đường xô đổ tượng đài Ibrahimovic

Ấn tượng dù chưa hoàn hảo

“Anh ta hoàn toàn xứng đáng. Nhiều người hỏi tôi rằng có cơ hội nào cho tôi giật giải, tôi luôn trả lời rằng chỉ có thể là Cavani”, Lacazette thành thật trong Gala trao giải mới diễn ra tại Pavillon d’Armenonville (quận 16, Paris). Tiền đạo  của Lyon hiện xếp sau Cavani (35 bàn) trong danh sách ghi bàn mùa này với số bàn thắng ít hơn nhiều (26). Xét mọi mặt, chân sút Lyon chưa sánh được với tân Vua phá lưới của Ligue 1.

Hai đối thủ khác là Silva và Verratti cũng không gây ấn tượng bằng tiền đạo người Uruguay. Tiền vệ của Monaco đã sa sút rõ rệt trong giai đoạn cuối mùa giải, còn Verratti chưa bùng nổ hết cỡ so với tiềm năng của cầu thủ này. Với Cavani, đây chính là mùa giải tốt nhất sự nghiệp của anh. 35 bàn thắng tại Ligue 1, 49 bàn trên mọi mặt trận. Nên nhớ trước đó, tiền đạo sinh năm 1987 chưa từng cán mốc 30 bàn ở giải VĐQG và 40 bàn trên mọi đấu trường.


Cavani có sự ổn định đáng sợ ở mùa này. Cựu cầu thủ Napoli chưa từng tịt ngòi quá 2 vòng đấu. Cavani cũng là cầu thủ duy nhất 2 lần được bầu xuất sắc nhất tháng tại Ligue 1 2016/17 (tháng 8 và 10/2016). Chân sút người Uruguay còn là cầu thủ duy nhất ghi 4 bàn/trận mùa này (trước Caen vào tháng 9/2016). Mọi thống kê dựng lên chân dung một “cỗ máy tàn sát”.

“Về thống kê, đây là mùa giải tuyệt vời nhất của tôi. Nhưng điều quan trọng hơn là nâng những chiếc cúp vào cuối mùa giải”, Cavani phát biểu khá trầm ngâm khi lên nhận giải. Rõ ràng, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”chỉ là sự an ủi cho mùa giải thất bát của Cavani và PSG, khi họ trắng tay tại Champions League và Ligue 1. 

Trong nỗi buồn đó Cavani cũng gánh một phần trách nhiệm. Cựu tiền đạo Napoli vẫn không thiếu những thời điểm gây thất vọng, mới nhất là trận thua Nice tại vòng 35. Và điều kỳ lạ là cho dù Cavani ghi rất nhiều bàn thắng, ấn tượng “chân gỗ” về cầu thủ này vẫn chưa phai mờ.  

Cavani sẽ vượt qua Ibra?

Điều đáng khâm phục nhất ở Cavani là cách tiền đạo 30 tuổi vượt qua cái bóng khổng lồ của Zlatan Ibrahimovic. 3 mùa giải làm nền cho Ibra, những tưởng Vua phá lưới Serie A ngày nào đã thui chột tài năng. Song thực chất, con sư tử chỉ nằm im chờ thời. Khi được trở về vị trí trung phong sở trường ở mùa này, Cavani đã lại là El Matador: bản lĩnh, lì lợm và nhạy cảm trước khung thành đối phương.

Với 35 bàn thắng sau 35 lần ra sân, Cavani góp 43% số bàn thắng của PSG tại Ligue 1 mùa này (35/82). Để so sánh cần biết rằng Ibra trong mùa giải hay nhất 2015/16 cũng chỉ đóng góp 32% số bàn thắng cả đội (38/102). Cavani có tầm ảnh hưởng tại PSG lớn hơn Ibra? 

Cần thời gian để khẳng định điều này. Nhưng chắc chắn các CĐV Paris không còn nhớ nhiều đến Ibra. Vì với Cavani, họ có một tay săn bàn cung cấp bàn thắng nhiều không kém và quan trọng hơn, không ảnh hưởng tiêu cực đến lối chơi cũng như phòng thay đồ của PSG. 


Trong lịch sử PSG, Ibra hiện giữ kỷ lục ghi bàn với 156 bàn thắng trên mọi mặt trận. Đứng thứ hai không ai khác ngoài Cavani với 130 pha lập công. Việc tiền đạo người Uruguay vượt qua Ibra để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất CLB nhiều khả năng xảy đến trong mùa giải tới. 

Còn ngay cuối tuần này, Cavani đã có thể đánh bại Ibra ở một kỷ lục khác. Nếu lập cú đúp vào lưới Caen, El Matador sẽ có 51 bàn trên mọi đấu trường, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho PSG trong một mùa giải. Kỷ lục là 50 bàn do Ibra thiết lập ở mùa giải vừa rồi.

Đây mới là lần đầu Cavani đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1. Anh cần 2 lần nữa để đuổi kịp Ibra (2013, 2014, 2016). Tiền đạo người Uruguay còn nhiều thời gian với bản hợp đồng kéo dài tới 2020. Một tượng đài đang lớn dần ở Công viên các hoàng tử.

Danh sách cụ thể các giải thưởng 
Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1: Edinson Cavani (PSG)
HLV xuất sắc nhất Ligue 1: Leonardo Jardim (Monaco)
Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1: Danijel Subasic (Monaco)
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1: Kylian Mbappe (Monaco)
Bàn thắng đẹp nhất Ligue 1: Memphis Depay (ghi trong trận gặp Toulouse ở vòng 29)
Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất ở nước ngoài: N’Golo Kante (Chelsea)
Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 2: John Bostock (Lens)
Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 2: Nicolas Douchez (Lens)
HLV xuất sắc nhất Ligue 2: Bernard Blaquart (Nimes)
Giải thưởng danh dự: Raymond Kopa
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x