Lyon, cỗ máy kiếm tiền siêu hạng

Minh Huy
10:59 ngày 07-07-2017
Lyon vừa bán Alexandre Lacazette cho Arsenal với giá 53 triệu euro. Thương vụ này nâng tổng số tiền Lyon kiếm được từ việc bán cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong Hè 2017 lên hơn 100 triệu euro, biến lò đào tạo của họ thành “cỗ máy kiếm tiền” hiệu quả nhất Ligue 1.
Lyon, cỗ máy kiếm tiền siêu hạng
Chỉ tính riêng trong Hè 2017, đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1 đã đẩy đi 3 ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của mình là tiền vệ đội trưởng Maxime Gonalons, Corentin Tolisso và Alexandre Lacazette. Bán đi 3 cầu thủ này, Lyon thu về hơn 100 triệu euro và trở thành đội bóng có lò đào tạo kiếm tiền tốt nhất nước Pháp hiện nay. So với nhóm tứ đại gia của Ligue 1 (Monaco, PSG, Lyon và Marseille), số lượng và chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ của Mãnh sư vươt trội hơn hẳn so với 3 đối thủ còn lại.

4 năm gần đây, Lyon thu về tổng cộng 153 triệu euro (tính cả Lacazette) với việc bán đi 12 cầu thủ, bằng đúng với tổng số cầu thủ “cây nhà lá vườn” được bán ra của cả Monaco, PSG và Marseille cộng lại ở cùng thời điểm. Nhiều vụ xuất khẩu cầu thủ nổi đình nổi đám như Clinton N’Jie sang Tottenham với giá 14 triệu euro năm 2015, Samuel Umtiti đến Barca với giá 25 triệu euro trong mùa Hè 2016 hay Tolisso cập bến Bayern Munich với mức phí 41,5 triệu euro ở Hè này càng quảng bá thương hiệu của Lyon, đồng thời đẩy mức giá chuyển nhượng các cầu thủ “cây nhà lá vườn” của họ lên.

Chỉ tính từ đầu kỳ chuyển nhượng Hè 2017, Lyon đã kiếm về hơn 100 triệu nhờ bán các cầu thủ tự đào tạo  như Tolisso hay Lacazette
Chỉ tính từ đầu kỳ chuyển nhượng Hè 2017, Lyon đã kiếm về hơn 100 triệu nhờ bán các cầu thủ tự đào tạo như Tolisso hay Lacazette

5 năm trở lại đây, các sản phẩm mà Lyon đào tạo ra ngày càng được các ông lớn châu Âu ưa chuộng bởi vì nhiều người trong số họ thi đấu thành công, như Umtiti hay Benzema… Monaco dù luôn được xem là một chuyên gia “xuất khẩu cầu thủ” cũng bị bỏ xa phía sau. Đội bóng Công quốc mới chỉ thu về được 55 triệu euro từ việc bán Layvin Kurzawa cho PSG năm 2015 với giá 25 triệu euro, Ferreira-Carrasco cho Atletico cũng trong năm 2015 với giá 17 triệu và Valere Germain cho Marseille ở Hè 2017 với phí 8 triệu euro.

Ngay cả PSG cũng mới thu về được 25 triệu euro từ việc bán các sản phẩm từ lò đào tạo CLB: gồm Sakho (19 triệu euro), Chantome, Maignan, Ongenda và Sabaly với tổng số tiền là 6 triệu euro. Hiện tượng này cho thất hai mặt của nó. Một là chất lượng đào tạo cực tốt và trở thành thương hiệu của Lyon. Hai là họ không thể giữ chân các tài năng khi trưởng thành. 

Trong suốt hai mùa Hè trước, BLĐ Lyon đã phải nỗ lực hết mình để thuyết phục Lacazette, Gonalons hay Tolisso ở lại. Tuy nhiên, đến Hè 2017, họ không còn cách nào giữ chân những “con chim đã đủ lông đủ cánh” bay đi khắp châu Âu thử sức mình và tìm kiếm những danh hiệu, thử thách mới. HLV Bruno Genesio của Lyon vừa nhấn mạnh, ông buộc phải giới thiệu nhiều gương mặt tiềm ẩn tại Ligue 1 để cùng với những bản hợp đồng mới vừa mua được có thể lấp đầy những khoảng trống mà các trụ cột như Lacazette, Gonalons, Tolisso vừa để lại. 

Nhiều tài năng trẻ, trong đó có hai tiền đạo được đánh giá rất cao là Amine Gouiri (17 tuổi) hay Houssem Aouar (18 tuổi) sẽ được HLV Genesio sử dụng nhiều hơn ở mùa giải mới, để một vài năm sau, chính họ sẽ trở thành những món hàng đắt giá của Lyon.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Marseille & chiến lược... “già hóa” đội hình Marseille & chiến lược... “già hóa” đội hình

    Trong lúc nhiều đội bóng đang “trẻ hóa” đội hình, thì Marseille lại đi ngược với xu hướng. Tuy nhiên, chiến lược của đội bóng Pháp lại có những lý do riêng và cũng rất hơp lý.

  • PSG chiêu mộ con trai huyền thoại George Weah PSG chiêu mộ con trai huyền thoại George Weah

    Timothy Weah, con trai huyền thoại George Weah đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của mình với PSG ngày hôm qua (3/7).

  • Luiz Gustavo ký hợp đồng với Marseille Luiz Gustavo ký hợp đồng với Marseille

    Tiền vệ Luiz Gustavo của Wolfsburg đang có mặt tại Marseille để kiểm tra y tế trước khi hoàn tất bản hợp đồng 4 năm cùng mức phí chuyển nhượng 8 triệu euro. Đây là một sự tăng cường rất đáng chú ý cho hàng tiền vệ của đội bóng nước Pháp trước mùa giải mới.

  • PSG chi 65 triệu euro hỏi mua Alex Sandro PSG chi 65 triệu euro hỏi mua Alex Sandro

    Theo báo La Republicca, PSG đã hỏi mua Alex Sandro của Juventus với giá 65 triệu euro.

  • Marseille đón Rami, chờ Luiz Gustavo Marseille đón Rami, chờ Luiz Gustavo

    Marseille đang nỗ lực hoàn tất vụ chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Adil Rami từ Sevilla. Mục tiêu tiếp theo của họ là một tiền vệ hàng đầu, Luiz Gustavo của Wolfsburg. Bầu không khí khá trầm lắng tại Ligue 1 đang được khuấy động bởi sự năng nổ của Marseille.

  • PSG “nhờ” Mendes lo vụ James PSG “nhờ” Mendes lo vụ James

    Tân giám đốc thể thao của PSG, Antero Henrique, đang “có nhu cầu” đưa về sân Parc des Princes một siêu sao để ghi dấu ấn trong mắt các ông chủ mới.

  • Mbappe ra điều kiện để ở lại Monaco Mbappe ra điều kiện để ở lại Monaco

    Tương lai của thần đồng Kylian Mbappe đang dần sáng tỏ. Tiền đạo 18 tuổi vừa đặt ra hai điều kiện cho Monaco nếu muốn anh tiếp tục gắn bó với sân Louis II ở mùa giải tới. Điều đáng nói, nhà ĐKVĐ Ligue 1 khó đáp ứng được một trong hai yêu cầu của Mbappe.

  • Lyon chiêu mộ tiền đạo được CR7 thán phục Lyon chiêu mộ tiền đạo được CR7 thán phục

    Lyon vừa chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ Mariano Diaz của Real Madrid với giá 8 triệu euro. Một cái tên còn vô danh nhưng không kém tài. Cả Zidane lẫn Ronaldo đều hiểu rõ tiềm năng của cầu thủ người Dominica. Nhưng Mariano cần môi trường ít sức ép hơn Real để phát triển.

  • PSG “cướp” Fabinho trên tay Man United PSG “cướp” Fabinho trên tay Man United

    Vào cuộc muộn hơn Chelsea, Man City và đặc biệt là Man United rất nhiều, nhưng PSG mới là đội nắm trong tay lợi thế lớn để sở hữu tiền vệ Fabinho của Monaco. Bởi gã nhà giàu nước Pháp bạo chi hơn các đối thủ khi sẵn sàng chi 45 triệu euro cho cầu thủ 23 tuổi này.

  • Ligue 1 mùa 2017/18 sẽ quyến rũ hơn Ligue 1 mùa 2017/18 sẽ quyến rũ hơn

    Với sự xuất hiện của các HLV hàng đầu, Ligue 1 mùa tới sẽ đa dạng và giàu tính cạnh tranh hơn. Dưới đây là bài phân tích của HLV Claude Puel, người từng dẫn dắt Lille, Lyon và Nice trên báo L’Equipe về lý do Ligue 1 mùa tới sẽ quyến rũ hơn.

  • Tương lai của Ben Arfa tại PSG: Đi không được, ở không xong Tương lai của Ben Arfa tại PSG: Đi không được, ở không xong

    Mùa Hè 2016, Hatem Ben Arfa đã ký hợp đồng 2 năm với PSG sau một mùa giải tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nice. Tiền đạo sinh năm 1987 này không lường trước được lựa chọn ấy khiến sự nghiệp của anh đi vào ngõ cụt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x