Lyon lần thứ 4 liên tiếp là lò đào tạo số 1 nước Pháp

DI ĐAN
14:21 ngày 26-07-2016
LĐBĐ Pháp (FFF) vừa công bố, Lyon được chọn là lò đào tạo trẻ tốt nhất mảnh đất hình lục lăng. Đây là năm thứ tư liên tiếp, đội chủ sân Parc OL được ghi nhận sau những nỗ lực tuyệt vời trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ.
Lyon lần thứ 4 liên tiếp là lò đào tạo số 1 nước Pháp
Những năm trước, Auxerre và Rennes thay nhau dẫn đầu cuộc đua về trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất nước Pháp. Tuy nhiên, khoảng 6-7 năm trở lại đây, họ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Lyon. Bởi từ sau chức vô địch Pháp cuối cùng năm 2008, chủ trương của chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas là phát triển CLB từ nguồn đào tạo trẻ, để có được đội bóng “thuần chất” đúng nghĩa. 

“Chúng tôi không muốn biến mình thành Bilbao thứ hai ở châu Âu (từng có chính sách chỉ dùng các cầu thủ xứ Basque và gốc xứ Basque), nhưng việc có nhiều cầu thủ cây nhà lá vườn sẽ giúp CLB có bản sắc hơn”, chủ tịch Aulas từng nhấn mạnh.

Lyon xếp trên cả PSG và Toulouse - những CLB đang nỗ lực rất nhiều cho công tác đào tạo trẻ thời gian qua. Trong khi đó, Rennes đã rơi xuống vị trí thứ 7, sau cả Auxere. Bordeaux và Monaco lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5.

Lyon là tấm gương về đào tạo trẻ và sử dụng cầu thủ trẻ. Bởi nhiều đội bóng như PSG có rất nhiều sản phẩm đáng chú ý từ lò đào tạo trẻ, nhưng lại ít sử dụng, cho mượn hoặc bán đi. Còn Lyon, họ dùng chính “cây nhà lá vườn” để tiếp tục xây dựng tên tuổi, thương hiệu.


Đội hình dự Ligue 1 của đội bóng vùng sông Rhone vài năm gần đây toàn đôn lên cầu thủ cây nhà lá vườn nhưng vẫn chơi tốt, thậm chí có cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Hai mùa vừa qua, Lyon luôn cán đích trong Top 2 và trở thành đối thủ rất đáng gờm của PSG. 

Nếu mùa giải 2015/16, Lyon có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn, hẳn họ đã có cơ hội lật đổ sự thống trị của PSG tại làng túc cầu Pháp. Cho đến hiện tại, trước nhiều tin đồn bán các ngôi sao như Alexandre Lacazette, Nabil Fekir hay Anthony Lopes..., đội chủ sân Parc OL vẫn giữ chân thành công được các trụ cột ở lại.

France Football đánh giá Lyon có lò đào tạo tốt nhất nhì châu Âu. Triết lý đào tạo cầu thủ ở Lyon khác biệt với phần còn lại Ligue 1, không quá đề cao rèn kỹ thuật mà chủ trương rèn cả phòng ngự lẫn tấn công. Ngoài ra, các HLV tại trung tâm đào tạo trẻ Lyon cũng không tập trung vào một lối chơi nhằm giúp cầu thủ có thể thích nghi với mọi lối đá. 

Chính vì thế, hầu hết các sản phẩm của Lyon thường chơi được ở rất nhiều vị trí khác nhau trên sân, mà không bó buộc vào một khu vực nhất định. Jeremy Toulalan trước đây, Clement Grenier hay Maxime Gonalons bây giờ đều là những cầu thủ rất đa năng. Họ có thể đá trung vệ, tiền vệ trụ hay tiền vệ cánh. Ở vai trò nào, họ cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tháng 6 vừa qua, lò đào tạo trẻ của Lyon vừa tuyển sinh một lớp học viên mới gồm 30 cầu thủ nhí lứa tuổi 8-10 từ khắp vùng sông Rhone. Nơi đây đã, đang và sẽ là điểm đến lý tưởng của nhiều em bé ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Lyon chỉ đứng sau Barcelona về “trồng người”
Năm 2014, Lyon đứng thứ hai về số cầu thủ tự đào tạo, thi đấu cho đội 1 xét trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia), bằng với Real và chỉ thua Barcelona. Riêng mùa giải tới, có đến 19/32 cầu thủ trong danh sách đội 1 Lyon đến từ lò đào tạo của CLB, trong đó rất nhiều tên tuổi nổi bật như Lacazette, Fekir, Cornet, Ghezzal, Lopes, Grenier, Tolisso, Gonalon.

TOP 3 NGÔI SAO TỪ BỆ PHÓNG LYON
Karim Benzema (Real Madrid)


Benzema đã chơi bóng 13 năm tại Lyon, từ khi là cậu bé 8 tuổi cho đến Lyon B và đội 1 của Lyon. Benzema chơi 5 năm cho Lyon tại Ligue 1, ghi 43 bàn/112 trận trước khi kiếm được hợp đồng sang Real Madrid vào mùa Hè 2009. Benzema vẫn luôn dành cho Lyon tình cảm tốt đẹp, anh từng không ăn mừng khi sút thủng lưới Lyon ngay tại sân Gerland vào năm 2011.

Sidney Govou (Miami City)


Trái với Benzema, Govou đã dành những năm tháng đẹp nhất đời cầu thủ tại Lyon, cũng là nơi anh đã trưởng thành. Govou chỉ rời Lyon vào mùa Hè 2010 ở tuổi 31, sau 14 năm gắn bó. Nhờ bệ phóng Lyon, cầu thủ chạy cánh này cũng từng được triệu tập vào ĐT Pháp, trở thành trụ cột quan trọng của Les Bleus trong giai đoạn 2002-2008 (49 lần phục vụ ĐTQG, ghi 10 bàn). 

Hatem Ben Arfa (PSG)


Ben Arfa vào đội trẻ Lyon từ năm 15 tuổi, thành danh tại đây trước khi ra đi vào năm 2008, bắt đầu cuộc phiêu lưu tại 4 CLB khác nhau. Nhờ phong độ đầy ấn tượng ở mùa giải trước cùng Nice (ghi đến 17 bàn thắng ở Ligue 1 dù đá tiền vệ), Ben Arfa đã kiếm được hợp đồng gia nhập đội bóng giàu có PSG vào mùa Hè 2016. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ligue 1 2016/17 khi nào khai mạc? Ligue 1 2016/17 khi nào khai mạc?

    Ligue 1 2016/17 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 13/8/2016 cho tới hết ngày 20/5/2017 với khao khát lật đổ sự thống trị của nhà ĐKVĐ PSG.

  • PSG dùng Kluivert làm cầu nối tiếp cận Van Persie PSG dùng Kluivert làm cầu nối tiếp cận Van Persie

    PSG đang có những động thái quyết liệt trong việc chiêu mộ chân sút kỳ cựu người Hà Lan, Robin van Persie từ Fenerbahce trong phiên chợ Hè năm nay.

  • Krychowiak & thách thức ở tầm cao mới tại PSG Krychowiak & thách thức ở tầm cao mới tại PSG

    Tại Sevilla, Krychowiak là thủ lĩnh, một “lô cốt” ở giữa sân với lối chơi giàu năng lượng và cũng rất thông minh. Nhưng liệu Krychowiak có thể tỏa sáng tại PSG, khi ở đây anh chịu nhiều sức ép và phải gánh vác trọng trách lớn…

  • Matuidi đột nhiên trở nên thừa thãi ở PSG Matuidi đột nhiên trở nên thừa thãi ở PSG

    Tại PSG, Blaise Matuidi từng là cầu thủ chơi ổn định và đáng tin cậy nhất dưới thời Laurent Blanc. Nhưng sự có mặt của tân HLV Unai Emery đã đẩy tiền vệ người Pháp vào bóng tối.

  • Ben Arfa & thách thức cực đại ở PSG Ben Arfa & thách thức cực đại ở PSG

    Cầu thủ tài năng nhất của Thế hệ vàng 1987 nước Pháp đã về với đội bóng mạnh nhất xứ lục lăng. Trên lý thuyết, PSG là nơi mà Ben Arfa xứng đáng thuộc về. Nhưng Công viên các hoàng tử cũng là môi trường khắc nghiệt bậc nhất mà tiền vệ 29 tuổi chưa từng trải qua.

  • PSG & nỗi lo phía sau Cavani PSG & nỗi lo phía sau Cavani

    Zlatan Ibrahimovic đã chia tay PSG. Tưởng chừng đội bóng này sẽ giải quyết bài toán trung phong bằng việc để Edinson Cavani thế chỗ Ibrahimovic. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

  • Radamel Falcao: Mãnh hổ sẽ trở lại đỉnh cao? Radamel Falcao: Mãnh hổ sẽ trở lại đỉnh cao?

    Radamel Falcao đang ghi bàn liên tiếp trong các trận đấu giao hữu để khởi động mùa giải mới cùng Monaco. Giới mộ điệu tại đây đang hy vọng vào một Falcao thời kỳ đỉnh cao của những năm 2010-2013. Tuy nhiên, để trở lại thời kỳ hoàng kim, chân sút người Colombia còn phải trải qua cả núi thách thức phía trước.

  • 4 bí mật thú vị về Ben Arfa 4 bí mật thú vị về Ben Arfa

    Zlatan Ibrahimovic - một tính cách ngông cuồng - vừa chia tay PSG, một cá tính có một không hai khác Hatem Ben Arfa lại đến sân Parc des Princes. Chúng ta hãy tìm hiểu vài bí mật về ngôi sao mới Ben Arfa tại PSG.

  • Meunier từng tính bỏ bóng đá Meunier từng tính bỏ bóng đá

    Meunier là một tài năng được HLV Marc Wilmots của ĐT Bỉ phát hiện và nuôi dưỡng. Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên thời còn khoác áo Club Brugge, Meunier được đào tạo để trở thành một... tiền đạo cánh.

  • PSG sẵn sàng chi đậm để có Lewandowski PSG sẵn sàng chi đậm để có Lewandowski

    HLV Unai Emery muốn có Robert Lewandowski trong đội hình PSG ở mùa giải mới. Song, Bayern chẳng dễ dàng giải phóng chân sút người Ba Lan. Và tất nhiên, PSG sẽ không chịu từ bỏ theo thói quen: Thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!

  • Vì sao PSG bổ nhiệm Kluivert làm giám đốc bóng đá? Vì sao PSG bổ nhiệm Kluivert làm giám đốc bóng đá?

    PSG vừa gây sửng sốt khi bổ nhiệm Patrick Kluivert vào vị trí Giám đốc bóng đá. Tại sao lại là cựu tiền đạo Barcelona, một người có rất ít kinh nghiệm lãnh đạo và chức danh này là một thử thách hoàn toàn mới?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x