KYLIAN MBAPPE TRẢ LỜI PHỎNG VẤN L’EQUIPE:

Mbappe: “Tôi mơ thành Zidane cầu thủ, chứ không phải Zidane huấn luyện viên”

Kylian Mbappe hiện tập trung cùng ĐT Pháp ở Clairefontaine. Nhân dịp này, tài năng trẻ Monaco dành cho tờ L’Equipe cuộc phỏng vấn trong đó anh nói về ĐT Pháp, về Deschamps, về Zidane và tất nhiên về tương lai ở Monaco.
Mbappe: “Tôi mơ thành Zidane cầu thủ, chứ không phải Zidane huấn luyện viên”
- L’Equipe: Xin chào Mbappe, cả thế giới đang tung hô anh. Anh có sợ điều đó ảnh hưởng tới mình?

- Mbappe: Tôi luôn là chính mình. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi không thể biến thành người khác. Cha mẹ đã dạy tôi những giá trị cần phải gìn giữ. Bạn phải biết giữ cái đầu lạnh khi xung quanh đang nóng lên.

- Nhưng anh sống thế nào giữa sức ép từ giới truyền thông?
- Tôi cảm thấy ổn. Tôi phải ứng xử với báo giới từ rất sớm. Đó là một phần cuộc sống của tôi, không dễ nhưng tôi thích nghi được.

- Anh có tham khảo ý kiến của Deschamps trước khi quyết định tương lai ở mùa giải tới?
- Có chứ, tất nhiên rồi. Deschamps là HLV trưởng ĐT Pháp mà. Nhưng tôi khẳng định, ý kiến của ông ấy chỉ có ý nghĩa tham khảo.

- Vậy bao giờ anh mới quyết định đi hay ở?
- Tôi cần nhấn mạnh, giờ là lúc tôi tập trung hoàn toàn cho ĐT Pháp và 3 trận đấu phía trước. Tôi sẽ nói chuyện đó sau.

- Anh cảm thấy sự cạnh tranh thế nào trên hàng công ĐT Pháp?
- Chúng tôi ra sân để chiến thắng. Không cần phải so sánh tiền đạo này với tiền đạo khác. Đặc biệt là Giroud, người đã luôn làm tốt công việc của mình. 

- Anh có thể nói gì về khả năng phối hợp với Griezmann?
- Chúng ta đều biết tài năng của Antoine. Đó là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất thế giới. Anh ấy biết chọn vị trí tốt nhất, chọn thời điểm tốt nhất. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể chơi ăn ý với Antoine. Còn tôi mới có một lần sát cánh với anh ấy, chúng tôi cần thêm chút thời gian.


- Ở ĐT Pháp, anh đang được đối xử như một “con cưng”?
- Không, hoàn toàn không. Tất cả các cầu thủ mới lên đội tuyển được đón tiếp nồng hậu. Không có ai phàn nàn về điều đó. ĐT Pháp đích thực là môi trường lý tưởng để cầu thủ phát huy tốt nhất năng lực của mình. Dù trong hay ngoài sân cỏ, sự công bằng ở ĐT Pháp luôn được đề cao. Tôi hay bất kỳ cầu thủ nào khác, không bao giờ có chuyện được đối đãi theo cách đặc biệt.

- Đây là lần thứ hai anh được triệu tập vào ĐT Pháp, mục tiêu lần này của anh là gì?
- Tôi sẽ không tới trước mặt HLV trưởng để nói: “Hãy để tôi ra sân, tôi đang có phong độ tốt”. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn phải học hỏi kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Được ra sân đối đầu với các đội tuyển hàng đầu như Tây Ban Nha, Anh, Paraguay sẽ giúp tôi tiến bộ nhanh hơn. 

- Tham dự World Cup, một giấc mơ sắp thành hiện thực với anh?
- Cách đây một năm, tôi mới chỉ là CĐV của ĐT Pháp. Cúp thế giới đơn thuần là giấc mơ của một đứa trẻ. Nhưng bây giờ nó có thể thành hiện thực, và tôi sẽ làm tất cả để biến nó thành hiện thực.

- Một năm trước World Cup, anh có sẵn sàng chấp nhận nguy cơ cập bến một CLB lớn để… thi đấu ít hơn?
- Tại sao lại thi đấu ít hơn? Tôi không lo ngại về điều đó.

- Những bài học của Coman tại Bayern Munich và Martial ở M.U không làm anh sợ?
- Mỗi người một khác. Martial tới M.U, đã thể hiện mình, nhưng đang bị họ quên lãng. Anh ta gặp đôi chút khó khăn trong mùa giải đầu tiên ở đó, nhưng tôi tin Martial có đủ phẩm chất để tìm lại đỉnh cao.

- Về một đội bóng do Zidane dẫn dắt, điều đó làm anh hứng thú chứ?
- Tôi mơ thành Zidane cầu thủ, chứ không phải Zidane huấn luyện viên. Ông ấy là một HLV lớn khi gặt hái thành công rất sớm. Nhưng Zidane, trên cương vị một HLV, vẫn còn đang trên đường hoàn thiện mình. Chỉ có Zidane cầu thủ mới là niềm mơ ước của tôi. 

- Vậy còn giải U20 thế giới đang diễn ra, anh có muốn góp mặt ở đó?
- Tôi luôn khát khao phục vụ màu cờ sắc áo ĐT Pháp. Dù ở đây (Clairefontaine) hay ở Hàn Quốc. Điều đó còn ý nghĩa hơn những kỳ nghỉ Hè. Với giải U20 đang diễn ra, tôi vẫn cố gắng theo dõi qua tivi.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi và chúc anh thành công !

Mbappe không nghiện smartphone


Trong lễ ăn mừng chức vô địch Ligue 1 của Monaco mới đây, Mbappe gây ấn tượng theo cách khá đặc biệt. Trên bục nhận cúp, trong khi tất cả các cầu thủ Monaco giơ điện thoại selfie thì riêng Mbappe không có điện thoai, chỉ nhảy nhót ăn mừng một cách hồn nhiên. Giải thích trên kênh Telefoot, Mbappe nói rằng anh cố tình bỏ lại điện thoại khi lên nhận cúp. Mbappe muốn tận hưởng phút giây hạnh phúc một cách trọn vẹn. Với Mbappe, cuộc sống không smarphone cũng chẳng mấy phiền hà.

Lịch thi đấu sắp tới của ĐT Pháp
02:00, ngày 3/6:    
Pháp - Paraguay (giao hữu)
01:45, ngày 10/6:  
Thụy Điển - Pháp (vòng loại World Cup 2018)
02:00, ngày 14/6:  
Pháp - Anh (giao hữu)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x