Monaco, phong cách của ứng viên vô địch

Minh Huy
09:39 ngày 28-11-2016
Một Marseille đang nỗ lực trở lại cùng tân HLV Rudi Garcia đã chẳng thể làm gì tại sân Louis II, nơi Monaco vẫn chứng tỏ mình là ứng viên vô địch sáng giá. Tỷ số 4-0 nghiêng về Monaco đã nói lên tất cả.
Monaco, phong cách của ứng viên vô địch

Nhiều người tin rằng một Marseille đang trên đà hồi sinh sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Monaco ở lần gặp nhau vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, đội bóng giàu thành tích nhất Pháp không thể kháng cự được sức tấn công vũ bão của Monaco, hàng công mạnh nhất châu Âu mùa này. Họ chỉ cầm cự được đến phút 23 của trận đấu và sau đó là thủng lưới liền 3 bàn ngay trong hiệp 1. Đá với Marseille, nhưng Monaco như đi dạo trước Nancy (6-0) hay Montpellier (6-2).

Nếu để ý kỹ những chiến thắng của Monaco mùa này, chúng ta sẽ thấy rõ đó là một phong cách của nhà vô địch tương lai. Bởi, đội bóng của HLV Leonardo Jardim thường “giải quyết” trận đấu ở một thời điểm nhất định. Trong các chiến thắng có cách biệt từ 3 bàn trở lên mùa này, Monaco đều ghi từ hai bàn trở lên trong hiệp 1. 

“Chúng tôi luôn tấn công mạnh đối phương sau khi họ để thua bàn thứ nhất. Gặp Marseille, Monaco vẫn chơi với phong cách ấy. Bàn thắng thứ hai và thứ ba đã khiến Marseille không thể gượng dậy. Và chúng tôi đi dạo theo đúng nghĩa ở hiệp 2 và vẫn có bàn thắng”, HLV Jardim phát biểu sau trận đấu.

Những chiến thắng hủy diệt đang dần trở thành thói quen của Monaco ở mùa này
Những chiến thắng hủy diệt đang dần trở thành thói quen của Monaco ở mùa này

Đó cũng là cách mà PSG đã thi đấu trong 4 mùa gần nhất họ đăng quang ngôi vô địch Pháp. Sự chênh lệch giữa Monaco và Marseille là quá lớn, đúng như thừa nhận của HLV Garcia. Khi những chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên đang trở thành thói quen với Monaco, cũng đồng nghĩa tồn tại một khoảng cách rõ rệt giữa đội chủ sân Louis II và phần còn lại.

Trong tay Jardim đang là một tập thể trẻ khá hùng hậu và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Có tới 5 cầu thủ sở hữu 5 bàn cho Monaco tại Ligue 1 mùa này, gồm Fabinho, Germain, Lemar, Carrillo và Falcao. Và quan trọng nhất, Monaco đang có một lối chơi hiệu quả đến tàn nhẫn. Trong 9 cú sút gần nhất tại giải đấu số một nước Pháp, Monaco có 6 bàn thắng, chỉ 2 lần sút ra ngoài và 1 lần bị thủ thành đối phương cản phá. Ngay cả PSG trong giai đoạn ghi bàn khủng khiếp nhất cũng không có được sự hiệu quả đến kinh hoàng như thế.

Không nghi ngờ Monaco là ứng viên vô địch sáng giá mùa này, thậm chí, họ sẽ còn hủy diệt Ligue 1 hơn cả PSG từng làm được.

Chiến thắng lịch sử của Monaco trước Marseille
Monaco giành rất nhiều chiến thắng đậm từ 5 bàn trở lên tại giải VĐQG. Tuy nhiên, thắng lợi vừa qua là trận thắng đậm nhất của Monaco trước Marseille trong lịch sử Ligue 1. Chiến thắng này giúp Monaco thắng thế hoàn toàn trong 8 trận đối đầu gần nhất với Marseille ở Ligue 1: 4 thắng, 3 hòa và chỉ thua 1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x