Tiền đạo Edinson Cavani "PSG đủ đẳng cấp vào chung kết Champions League"

Minh Huy
07:24 ngày 08-06-2017
Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 2016/17 Edinson Cavani vừa trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe. Tiền đạo người Uruguay nhìn lại mùa giải của PSG, cho rằng thất bại trước Barcelona là bất công và đôi khi trên sân cỏ, chỉ đẳng cấp thôi là không đủ làm nên chuyện lớn…
Tiền đạo Edinson Cavani "PSG đủ đẳng cấp vào chung kết Champions League"
- PV: Chào Edinson, anh vừa trải qua mùa giải tuyệt vời nhất?

- Tiền đạo Edinson Cavani: Chắc chắn rồi. Dù còn một số hạn chế nhất định, nhưng đây là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của tôi.

- Vậy còn với PSG? 

Chúng tôi có một mùa giải khó khăn. PSG đã thay HLV ở mùa Hè 2016. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới phong độ của toàn đội. Unai Emery cần thời gian để thích nghi và chúng tôi cũng phải trải qua những thử nghiệm mới để hiểu ông ấy. 

Mỗi HLV có phong cách dẫn dắt khác nhau. PSG đã có những bất ổn trong nửa đầu mùa giải và mắc một vài sai lầm chết người ở lượt về. Lẽ ra, chúng tôi đã có thể bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1…

- Anh có thể tóm tắt mùa 2016/17 của PSG qua vài từ?

Thay đổi, làm việc, tiến bộ dần dần. Tất cả đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn cho mùa giải tới.

- Trở thành cựu vương Ligue 1, bị Barcelona loại cay đắng ở vòng 1/8 Champions League. Những thất bại ấy khiến PSG khó khăn như thế nào?

PSG gây thất vọng nhiều ở Champions League. Chúng tôi đã có trận cầu bùng nổ trên sân nhà Parc des Princes ở trận tiếp Barca vòng 1/8. Ở lượt về, chúng tôi không đáng bị loại theo cách đó. Thật bất công và bất thường. Chúng tôi rời Nou Camp với nỗi buồn mênh mang, sự giận dữ và niềm cay đắng.


- Anh đã tuyên bố trên Canal Plus hồi cuối tháng 5 rằng đó là thất bại đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Anh có nghĩ rằng 30, 40 năm nữa người ta còn nhắc đến nó?

Chắc chắn rồi. Bởi đó là chiến thắng lịch sử của Barca và thất bại lịch sử của PSG. Đó là thứ rất khó giải thích và gây địa chấn.

- Vậy khi ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 và Barca cần ghi 3 bàn trong 20 phút cuối, anh có nghĩ PSG sẽ vào tứ kết không?

Không. Thành thật mà nói, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới thời gian. Tôi biết vẫn còn đủ thời gian để Barca lội ngược dòng, nhưng tôi không tin họ làm được điều đó. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra khác xa với kịch bản ban đầu và chúng tôi thua trận. Rõ ràng, đó là một kết quả đầy cay đắng.

- Anh có xem trận chung kết giữa Juventus và Real không?

Có chứ. Tôi thích cái tâm thế của Real. Họ là nhà vô địch thực sự.

- Vậy anh có nghĩ PSG còn xa so với đẳng cấp của Real?

Không. Nhiều lần ở mùa này, chúng tôi đã chứng minh mình ở đẳng cấp rất cao tại cả giải VĐQG lẫn Champions League. Tôi tin rằng PSG đủ đẳng cấp vào chơi ở chung kết Champions League.


- Mùa tới PSG sẽ ưu tiên cho Ligue 1 hay Champions League?

Champions League là mục tiêu dài hạn, còn giải VĐQG giúp bạn duy trì phong độ ổn định và có thể vươn tới đỉnh cao. Với cá nhân tôi, ưu tiên hàng đầu vẫn là giành lại vương miện Ligue 1.

- Nhưng ở Pháp, công chúng và truyền thông đều cho rằng Ligue 1 chỉ là yếu tố phụ. PSG đang xây dựng và phát triển để vô địch Champions League. Liệu đó có phải là sức ép?

Ai cũng muốn vô địch châu Âu. Nhưng chúng tôi không phải những cỗ máy để chấp nhận tất cả những gì người ta nói. Đôi chân cần phải đứng trên mặt đất. Champions League là một mục tiêu, giống như Ligue 1 hay hai cúp quốc nội. Để trở thành đội bóng lớn, không chỉ vô địch Champions League, mà phải cả các giải đấu khác. 

- Mùa vừa rồi, anh đã được chơi ở vị trí trung phong sở trường và tỏa sáng. Anh có tiếc không được thi đấu đúng vị trí sớm hơn tại PSG không?

Tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình dù thi đấu ở vị trí nào. Điều đó khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy tự hào về bản thân. 

- Anh thấy ra sao khi người ta cứ so sánh anh với Zlatan Ibrahimovic?

Ibra là một cầu thủ lớn. Chúng tôi cùng thi đấu ở một vị trí nên không tránh khỏi bị đem ra so sánh với nhau. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Tôi luôn chăm chỉ và cống hiến hết mình.

Xin cám ơn anh và chúc anh thành công!

“Tôi muốn trở thành thần tượng ở PSG”

Vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2020, tiền đạo Cavani không giấu giếm ý định kết thúc sự nghiệp thi đấu tại PSG. Chân sút người Uruguay nhấn mạnh anh và gia đình đang hạnh phúc tại Paris. “Tôi yêu thành phố xinh đẹp này và muốn trở thành thần tượng tại Parc des Princes”, Cavani nhấn mạnh.

Chân sút xuất sắc thứ hai lịch sử PSG

Cavani đã ghi 130 bàn cho PSG trên mọi đấu trường từ năm 2013, trong đó có 88 bàn tại Ligue 1, 22 ở các cúp Pháp và 20 tại Champions League. Trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất lịch sử PSG, Cavani chỉ đứng sau Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển đã có 156 bàn trên mọi mặt trận trong màu áo đội bóng Thủ đô.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x