U22 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Hàn Quốc

Trí Công
06:03 ngày 03-08-2017
Hơn 10 ngày nữa, U22 Việt Nam sẽ bước vào các trận đấu tại SEA Games 2017. Thầy trò HLV Hữu Thắng hiểu rằng, họ cần phải tranh thủ tối đa thời gian trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để hoàn thiện lối chơi và kỹ chiến thuật.
U22 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Hàn Quốc
Tốc độ và kiểm soát bóng 
Chúng ta chỉ còn 10 ngày tập trung toàn lực cho SEA Games. Giai đoạn này là rất quan trọng. Toàn đội phải nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tập luyện, tuân thủ kỷ luật để có thể đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và phong độ cao nhất”, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh trong buổi tập đầu tiên ở Trung tâm bóng đá Mokpo.

Các tuyển thủ Việt Nam hăm hở bước vào các bài tập tăng cường tốc độ và khả năng kiểm soát bóng. Tuy vẫn là những bài tập quen thuộc trong giáo án nhưng BHL đã đặt ra những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi các cầu thủ phải luôn duy trì được sự tập trung cần thiết trong suốt 90 phút của buổi tập. 

Chiều cùng ngày, thầy trò Hữu Thắng tiếp tục bước vào rèn luyện chiến thuật. Từ những bài tập phối hợp nhóm, đá phạt đến tổ chức phản công hay tấn công - phòng ngự 3 đấu 3; 4 đấu 4… mọi thứ đều được thực hiện một cách nghiêm túc và khẩn trương.


Chú trọng thể lực và kỷ luật 
Để có thể hoàn thành trọn vẹn giáo án với cường độ cao ở Hàn Quốc, U22 Việt Nam cần phải đảm bảo thật tốt vấn đề thể lực. Hành trình di chuyển từ Việt Nam đến Hàn Quốc vốn kéo dài hơn so với kế hoạch đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của nhiều tuyển thủ.
Nắm rõ được điều đó, HLV Hữu Thắng đã yêu cầu các trợ lý liên hệ với khách sạn đặt món gà hầm sâm cho học trò ăn để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Thậm chí, ông còn giao nhiệm vụ cho Xuân Trường nhờ các mối quan hệ tìm mua loại sâm tốt nhất bồi bổ cho các tuyển thủ. 

Song song với việc bồi bổ dinh dưỡng, các cầu thủ cũng nhận được lời khuyên từ người thầy của mình. HLV Hữu Thắng hy vọng học trò của mình dành được sự tập trung tối đa ở chuyến tập huấn Hàn Quốc, nhất là ở hai trận giao hữu gặp Mokpo City và Busan FC. Những thiết bị điện tử cũng được ông khuyên cầu thủ của mình hạn chế sử dụng, đặc biệt vào buổi tối. “Cái nào đáng xem  thì xem còn cái nào không đáng xem thì đi ngủ sớm. Tự các bạn kiểm soát bản thân, bất kể vấn đề gì có khúc mắc thì phản ánh lại với bác sĩ để tìm cách tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn”. 

U22 Việt Nam đang đếm ngược ngày đến với SEA Games 2017. Cũng chính vì thế, từ cá nhân cho đến tập thể đều cố gắng để chuẩn bị một cách tốt nhất cho giải đấu. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x