Thực hư chuyện Ánh Viên bị BTC SEA Games chơi xấu

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
12:45 ngày 18-08-2017
Có vẻ truyền thông Việt Nam đang bị định kiến về nước chủ nhà Malaysia, nên tất cả những vấn đề khó khăn của các đội tuyển thể thao Việt Nam trên nước bạn hầu hết đều mặc định do nước chủ nhà chơi xấu.
Thực hư chuyện Ánh Viên bị BTC SEA Games chơi xấu
Mới đây đã xuất hiện một số thông tin cho rằng nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bị chủ nhà chơi xấu khi không sắp xếp cho cô hồ tập luyện. Vì thế ngày 17/8, thầy trò Ánh Viên sau khi đi loanh quanh kiếm hồ bơi gần 100 cây số đã phải quay lại khách sạn để… tập trên cạn.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, HLV trưởng Đặng Anh Tuấn cho biết không có chuyện thầy trò ông bị BTC chủ nhà chơi xấu. Ông Tuấn chia sẻ: “Do Cung thể thao dưới nước quốc gia Malaysia, nơi tổ chức môn bơi đang diễn ra các cuộc tranh tài môn bóng nước và bơi nghệ thuật, nên các VĐV bơi của tất cả các đoàn đều không thể tập luyện ở đây. Vì vậy, BTC sắp xếp cho các đội tập ở những trung tâm bơi tại các vùng lân cận, âu cũng là bình thường”.

Trung tâm thể thao dưới nưới Darul Ehsan, nơi Ánh Viên tập luyện sáng nay. Ảnh: Anh Tuấn

Có điều HLV Đặng Anh Tuấn cảm thấy không hài lòng về việc BTC đã không thể sắp xếp giờ tập luyện theo như yêu cầu của ông, cũng như các địa điểm tập luyện khá xa chỗ đội đóng quân. Chẳng hạn, trung tâm thể thao dưới nước Darul Ehsan nơi “tiểu tiên cá” tập luyện sáng nay nằm cách gần 30 cây số.
 
Hỏi vì sao xuất hiện thông tin Ánh Viên và các đồng đội không có hồ tập luyện và phải tập trên cạn trong ngày đầu có mặt ở Kuala Lumpur? HLV Đặng Anh Tuấn đã cho biết: “Tôi cũng không rõ tại sao có thông tin này. Hôm qua cho cho Ánh Viên tập thể lực ở khách sạn và buổi chiều cùng ngày các VĐV của tôi vẫn tập luyện ở hồ bơi bình thường”.

Ánh Viên và các đồng đội khởi động trên cạn. ảnh: Anh Tuấn

Sáng nay 18/8, kình ngư Ánh Viên, Kim Sơn và Paul Nguyễn có mặt tập luyện ở trung tâm thể thao dưới nước Darul Ehsan từ khá sớm. Ngày mai 19/8, đội bơi sẽ tập từ 8 đến 10 giờ sáng, nhưng địa điểm hiện vẫn chưa cập nhật. Những ngày qua, giáo án tập luyện đang được điều chỉnh để giúp các tay bơi có phong độ tốt nhất trong những ngày tranh tài sắp tới. 


Ánh Viên, Paul Nguyễn và Kim Sơn trong buổi tập sáng nay trên đất Malaysia. Ảnh: Anh Tuấn
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x