vòng loại world cup 2018 khu vực châu âu

ĐT Tây Ban Nha khởi sắc dưới thời HLV Julen Lopetegui: Đầu xuôi, đuôi lọt?

Kinh Thi Kinh Thi
06:39 ngày 07-09-2016
Cuộc cách mạng của Julen Lopetegui tại ĐT Tây Ban Nha bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực. Thắng lợi trước Liechtenstein không có nhiều ý nghĩa, nhưng nó cho thấy những nét mới của La Roja dưới triều đại Lopetegui. Ông kiểm soát được phòng thay đồ, “quét dọn” di sản của thời Del Bosque và biến La Roja thành đội bóng linh hoạt với lối chơi đa dạng.
ĐT Tây Ban Nha khởi sắc dưới thời HLV Julen Lopetegui: Đầu xuôi, đuôi lọt?
Ở môn bóng đá, khi một bên thắng với cách biệt cao hơn 4 bàn thì trong đa số trường hợp, tỷ số cuối chỉ còn là số liệu thuần túy. Trận thắng 8-0 của Tây Ban Nha trước Liechtenstein là một trận đấu như vậy, trên lý thuyết. Còn trên thực tế, đây là trận đấu chính thức đầu tiên của La Roja dưới thời HLV Julen Lopetegui, nghĩa là có chút khác biệt.

Khác biệt ở chỗ, “thương hiệu” Tây Ban Nha lừng lẫy cách đây vài năm giờ không còn nữa. Ngay sau kỳ tích vô địch 3 giải lớn liên tiếp (EURO 2008 và 2012, World Cup 2010), Tây Ban Nha liên tục thất bại tại World Cup 2014 và EURO 2016. Và do vậy, hãy trở lại với “chút khác biệt” vừa nêu, về thực tế của trận thắng Liechtenstein. Ít ra, đội bóng của Lopetegui đã chứng tỏ: dù phải trở về vị trí vốn có trước kỷ nguyên tiqui-taca, vẫn chẳng có gì đáng phải bận tâm. Tây Ban Nha vẫn phải thắng đậm trước một đối thủ như Liechtenstein.

Đấy trước tiên là thắng lợi của sự tự tin. Tỷ số 8-0 kia không chỉ chụp xuống đội bóng yếu nhất châu Âu. Đấy còn là tỷ số quan trọng đối với dư luận, với áp lực. Và xem ra, đấy mới là chiến thắng quan trọng của Lopetegui.

Nếu phải bàn về chuyên môn thì thật ra, trận đấu đầu tiên của Tây Ban Nha dưới thời Lopetegui - thắng 2-0 trong trận giao hữu trên sân Bỉ - còn đáng nói hơn. Nhưng hãy xâu chuỗi cả hai trận thắng để xem Lopetegui làm được những gì từ “đống đổ nát” mà người tiền nhiệm Del Bosque để lại. Cải tổ ư? Không đến mức ấy. Không hề có một cuộc chia tay ồ ạt về lực lượng. Cũng chẳng có cuộc cách mạng nào.


Lopetegui lặng lẽ làm những việc ông thấy cần làm. Bắt đầu từ nay, sẽ là David De Gea thay vì Iker Casillas trong khung thành. Ông tỏ ra tin dùng Diego Costa và chân sút gốc Brazil tỏ ra khác hẳn so với thời kỳ Del Bosque. David Silva xem ra cũng đã “lột xác”. Những thay đổi có vẻ “nhỏ nhặt” ấy thoạt trông thì không đáng bàn. Nhưng tất cả gộp lại cho thấy Lopetegui chẳng ngán dư luận, cũng không bận tâm với áp lực. Nghe nói, bầu không khí trong phòng thay đồ của La Roja là rất ổn thỏa, từ trận gặp Bỉ tới trận gặp Liechtenstein. Điều đơn giản ấy thật ra lại là điều không dễ có mỗi khi một đội bóng lớn thay HLV.

Một mặt, cơn mưa gôn vừa dội vào lưới Liechtenstein chắc chắn là đã củng cố niềm tin cho các cầu thủ Tây Ban Nha trước các trận đấu sắp tới ở vòng loại này. Trong bảng G của Tây Ban Nha còn có đối thủ mạnh Italia. Chỉ có đội đầu bảng mới chắc chắn được đi Nga phó hội World Cup. Niềm tin là điều vô cùng quan trọng trong một vòng loại không thể cho là dễ dàng này. Mặt khác, chính Lopetegui cũng đã tự tin hẳn lên. Ông chưa có những thay đổi lớn, mang tính cách mạng. Nhưng, biết đâu đấy chỉ là vì chưa tới lúc cần thiết? Sau bước khởi đầu chưa gây thất vọng chỗ nào, sẽ là những quyết định mạnh mẽ hơn, khi “triều đại Lopetegui” định hình?

Gia cố lại hàng thủ
Hai trận dưới thời HLV Lopetegui, Tây Ban Nha đều giữ sạch lưới. Đáng chú ý nhất là việc La Roja đã trắng lưới trước đội bóng có hàng công cực mạnh là Bỉ ngay trên sân khách. Lopetegui dường như đã giúp Tây Ban Nha cải thiện khả năng phòng ngự, sau khi hàng thủ của họ đã chơi rất tệ ở EURO 2016. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x