Barca: 6 bàn thắng ủ mộng ăn 3

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:14 ngày 12-02-2017
Màn hủy diệt Deportivo Alaves đêm qua có thể xem là chiến thắng mang tính bản lề cho giấc mộng tái hiện cú ăn ba của thầy trò Luis Enrique.
Barca: 6 bàn thắng ủ mộng ăn 3

Nửa chiếc Cúp Nhà Vua đã về Nou Camp

Deportivo Alaves chính là đối thủ của Barcelona ở trận chung kết Cúp Nhà Vua sẽ diễn ra vào tháng 5. Barca đã quá quen với việc tham dự chung kết và đăng quang tại trận địa này, song với Alaves thì đó là sự kiện trăm năm có một theo đúng nghĩa đen. Bởi từ thời điểm thành lập cách đây 96 năm cho đến trước mùa giải này, thành tích tốt nhất mà Alaves đạt được chỉ là 1 lần lọt vào bán kết. Thế nên họ sẽ bước vào trận đấu với tất cả sự khao khát.

Bên cạnh đó, còn nhớ trong khuôn khổ lượt đi La Liga 2016/17, Alaves với tư cách tân binh đã tạo nên cơn địa chấn thực sự khi đánh bại gã khổng lồ Barca ngay tại thánh địa Nou Camp với tỷ số 2-1. Nếu kết quả tương tự (Barca không thắng) được tái diễn tại Mendizorroza đêm qua, thì Alaves sẽ đầy sự tự tin khi nghĩ đến việc chạm trán Barca tại chung kết Cúp Nhà Vua. 

Có tự tin và khao khát, mọi đội bóng, mọi tập thể đều rất khó lường, bất chấp bị đánh giá thấp hơn về tương quan lực lượng. Nhưng rất may cho Barca khi kịch bản ấy đã không xảy ra. Nhờ sự bùng nổ của tam tấu MSN, gã khổng lồ xứ Catalan dễ dàng nghiền nát đội chủ nhà 6 bàn không gỡ để ẵm trọn 3 điểm trở về Nou Camp. Chiến thắng này có thể xem như đòn dằn mặt Alaves, nhất là khi Barca xé nát mành lưới đối phương mà dễ như thò tay vào túi lấy đồ. 

Thầy trò Luis Enrique nhập cuộc thong dong, bất ngờ tăng tốc và ghi liền 6 bàn chỉ trong vòng 30 phút bóng lăn (phút 37 đến phút 67) rồi trở lại với lối đá thong dong ban đầu. Đó là cách chơi trịch thượng, đầy bản lĩnh chỉ thấy ở những ông lớn. Bây giờ, Alaves sẽ có phần "rét" khi nghĩ đến trận chung kết với Barca. Hay nói cách khác, thầy trò Luis Enrique xem như đã đem nửa chiếc Cúp Nhà Vua về Nou Camp.

Barca có màn dằn mặt Alaves hoàn hảo
Barca có màn dằn mặt Alaves hoàn hảo

Cú chạy đà hoàn hảo cho Champions League

Chiến thắng 6-0 trước Alaves là bước chạy đà hoàn hảo của Barca trước khi lên đường sang Paris tham dự cuộc thư hùng với PSG trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. PSG hùng mạnh như thế nào thì không phải giới thiệu nhiều, và lịch sử Champions League chứng minh trước mỗi cuộc đại chiến, bước chạy đà càng tốt thì càng nắm nhiều lợi thế.

Đơn cử như 2 mùa giải gần nhất với chính Barca. Trước khi bước vào trận bán kết lượt đi Champions League 2014/15 với đối thủ sừng sỏ Bayern Munich, sĩ khí đoàn quân xứ Catalan tăng cao bằng 2 chiến thắng tưng bừng trước Getafe và Eibar, với tổng cộng 14 lần đưa bóng vào lưới đối phương và không để lọt lượt bàn nào. Nhờ vậy, Barca tiếp đà đè bẹp Bayern 3-0. Chính vì đạt kết quả quá có lợi như thế nên trận lượt về dù thua 2-3, thầy trò Luis Enrique vẫn vào chung kết rồi đăng quang.

Đến mùa 2015/16, trước khi bước vào trận tứ kết lượt đi với Atletico Madrid, Barca có dấu hiệu hụt hơi với việc để hòa Villarreal và để thua Real Madrid tại La Liga. Kết quả là Barca chỉ có được chiến thắng sát nút 2-1 trước Atletico trên sân Nou Camp. Sau đó, thầy trò Luis Enrique tiếp tục thua Real Sociedad. Và đến lượt về tại Calderon, Atletico biến Barca trở thành cựu vương bằng chiến thắng 2-0.

Trở lại với thời điểm hiện tại, trước khi chạm trán PSG, Barca có bước chạy đà cực tốt. Đó không chỉ là màn hủy diệt Alaves mà cả những trận đấu trước. Cụ thể, 4 trận đấu gần nhất Barca thắng 3 trận, hòa 1 trận và trận hòa ấy cũng có ý nghĩa như một chiến thắng, khi Barca cầm chân Atletico với tỷ số 1-1 để giành vé vào chung kết Cúp Nhà Vua. Với đà tiến như vậy, gã khổng lồ xứ Catalan tràn trề hy vọng gặt hái kết quả tốt trên sân của PSG và xa hơn nữa là trở lại ngôi vương tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Barca đang có phong độ rất cao thời gian gần đây
Barca đang có phong độ rất cao thời gian gần đây

Ngư ông đắc lợi tại La Liga

Xét cục diện La Liga, Real Madrid là đội đang nắm tiên cơ trong cuộc đua vô địch với trị trí dẫn đầu và 2 trận chưa đấu.  Tuy nhiên, cũng vì 2 trận chưa đấu này mà lịch thi đấu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thời gian sắp tới rất khốc liệt. Riêng từ giờ đến hết tháng 2, thầy trò Zidane sẽ phải 3 ngày ra sân 1 lần đều như vắt chanh. Tất nhiên, tần suất thi đấu dày đặc như vậy, không gục ngã mới là chuyện lạ. Lúc ấy, Barca sẽ sắm vai ngư ông đắc lợi.

Nhưng trước khi nghĩ đến tương lai màu hồng ấy, thầy trò Luis Enrique cần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là duy trì áp lực lên đại kình địch, điều họ đã làm rất tốt với chiến thắng 6-0 trước Alaves. Chỉ cần Real sảy chân, gió sẽ đảo chiều nhanh chóng. Bởi lẽ lịch thi đấu thời gian tới tuy khốc liệt nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa chạm trán Atletico Madrid, Sevilla và chính Barca.

Bên cạnh đó, Barca còn nhận được trợ lực từ nguyên lý lò xo. Tại giai đoạn một, Barca chơi khá chuệch choạc trong khi Real bung sức lập kỷ lục bất bại. Bây giờ đến lúc Barca bung sức thì nhiều khả năng Real sẽ hụt hơi. Kịch bản này đã lặp lại suốt 2 mùa trước. Mùa 2015/16, Barca có thời điểm bỏ xa Real tới 12 điểm nhưng cuối mùa chỉ đăng quang nhờ hơn kình địch đúng 1 điểm. Mùa 2014/15 thì Real dẫn đầu La Liga gần như cả mùa giải nhưng rốt cục Barca lại đăng quang và "ăn ba".

Thế nên, thời điểm này nghe có vẻ hơi sớm khi bàn về "cú ăn ba", thậm chí là mông lung bởi tình thế của gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng trên thực tế, mọi thứ ở rất gần và sẽ trôi qua rất nhanh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x