Bí mật đằng sau thành công của Real Madrid: Có một “ban tuyển sinh” ở Bernabeu

MINH KIỆT
07:14 ngày 08-06-2017
Một điều trái sự thật khi được nói đi nói lại, cũng sẽ có sức nặng như sự thật. Mấy năm qua, người ta vẫn truyền tai nhau một thông tin sai lệch: Florentino Perez là người quyết định mọi vấn đề mua bán cầu thủ. Nhưng thực tế, mọi quyết sách chuyển nhượng của Real được thực hiện bởi một nhóm 4 người, một “ban tuyển sinh” đặc biệt tại Bernabeu.
Bí mật đằng sau thành công của Real Madrid: Có một “ban tuyển sinh” ở Bernabeu
Phía sau một “huyền thoại”

Thông tin ấy sở dĩ lây lan được vì nó... có vẻ hấp dẫn. Một vị chủ tịch có quyền lực nghiêng thành, thích cầu thủ nào là phải mua bằng được. Sau khi “trảm” cánh tay phải Jorge Valdano để làm đẹp lòng Jose Mourinho, Real cũng không bổ nhiệm một giám đốc thể thao mới nào. Và thế là người ta tin là Perez làm luôn nhiệm vụ ấy.

Trên thực tế, Perez rất ít khi xem bóng đá. Ngoài các trận đấu của Real, ông còn trăm công ngàn việc phải làm, hàng loạt VIP phải hầu chuyện, có rảnh đâu mà xem. Khi muốn mang một cầu thủ về, ông chỉ nhìn vào giá trị kinh tế của họ. James Rodriguez, phát hiện của World Cup 2014, đến từ Colombia - một vùng đất có thể “làm ăn” được. Thế là ông mua James. Mùa Hè năm ngoái, khi cả thế giới bàn về Paul Pogba, Perez cũng muốn phá két cho tiền vệ người Pháp. Còn Pogba đá đấm thế nào, sở trường sở đoản ra sao, có khi Perez chả quan tâm.

Nhưng mấy năm qua, Real có bao nhiêu cầu thủ đến và đi, Perez làm sao một mình quản hết được tất cả. Tờ ABC vừa tiết lộ, kỳ thực Real có một “ban tuyển sinh” từ nhiều năm nay. Nếu chỉ tính từ mùa Hè năm ngoái, ban này gồm 4 người: Perez, HLV trưởng Zinedine Zidane, Jose Angel Sanchez và Ramon Martinez.

“Ban tuyển sinh” của Real đã được thành lập từ nhiều năm nay, với 4 thành viên
“Ban tuyển sinh” của Real đã được thành lập từ nhiều năm nay, với 4 thành viên

Trong số này, người hiểu rõ Madrid nhất chính là Jose Angel Sanchez. Khi Perez mời Sanchez về Madrid trong nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên, ông hy vọng Sanchez sẽ phụ giúp mình các công việc liên quan đến kinh doanh. Nhưng theo thời gian, Sanchez dần được cho tham gia vào việc thương thảo với cầu thủ. Một trong những bản hợp đồng đầu tiên mà Sanchez tham gia đàm phán là David Beckham. Sau đó, Sanchez cũng tham gia mang Michael Owen và Ruud van Nistelrooy về Bernabeu. 

Những người hùng thầm lặng

Nhờ sự hiểu biết và được việc, Sanchez vẫn được giữ lại ngay cả khi Perez đã từ chức và Ramon Calderon lên thay. Thậm chí khi Jose Mourinho có vẻ tức giận với BLĐ Real, Sanchez là người duy nhất mà ông tin tưởng. 

Trong khi đó, Ramon Martinez lại có nhiều năm sâu sát đội trẻ, khi làm việc ở Real từ năm 1990 đến giờ. Ông có khả năng nhìn ra tiềm năng của những cầu thủ trẻ. Những bản hợp đồng như với Marco Asensio được xem là có công tư vấn rất lớn từ  nhân vật này.

Perez, Sanchez, Zidane và Martinez thực chất chỉ là những nhân vật cộm cán nhất, sau lưng họ là một hệ thống những nhân viên làm việc cật lực, để có thể gửi đến cho “ban tuyển sinh” những thống kê, phân tích đầy đủ nhất về một cầu thủ mà họ có ý định tuyển mộ.

Có một cụm từ được xem là phương châm hoạt động của “ban tuyển sinh” ở Real: thận trọng. Đầu tiên là thận trọng tuyển chọn, sau đó là thận trọng chiêu mộ, tránh xa sự chú ý của truyền thông. Khi Premier League đang ngày một nhiều tiền hơn, để lọt tin ra ngoài sớm chỉ càng tổ khiến cuộc thương lượng trở nên khó khăn hơn. 

Trong lần thứ hai ngồi lên ghế chủ tịch, Real đã rút ra được bài học từ thất bại đầu tiên. Thế nhưng bên cạnh mua những cầu thủ thành danh, Real còn chú trọng vào chiêu mộ những cầu thủ trẻ. Và với sự tư vấn của những con người giàu kinh nghiệm lẫn tâm huyết, Perez đã có một nền tảng tốt để xây dựng những chiến lược tham vọng.

Nhà tư vấn Zidane
Có lẽ không cần nói thêm về Zidane. Chỉ nhắc lại một chút, Zidane vốn đã hiện diện trong “ban tuyển sinh” này từ trước khi trở thành HLV trưởng, trong vai trò tư vấn. Chính Zidane là người đóng vai trò quyết định trong việc mang Raphael Varane về từ Lens, với giá 10 triệu euro cách đây 6 năm.

16 - Jose Sanchez đã có 16 năm làm việc liên tục ở Bernabeu. Ông là “cánh tay phải” thực sự của chủ tịch  Florentino Perez.
42 - Jose Sanchez giúp Real bán được nhiều cầu thủ với giá cao. Bản hợp đồng bán cầu thủ thành công đầu tiên của ông là với Robinho, sang Man City với giá 42 triệu euro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x