Eusebio Sacristan, Cule xưa giờ trở thành “kỳ đà cản mũi” Barca

Vịnh San
09:49 ngày 27-11-2016
Một phần của Dream Team, trợ lý cho Frank Rijkaard, dẫn dắt Barca B và cả bình luận viên của Barca TV, một nửa thời gian theo nghiệp bóng banh (16 năm), Eusebio Sacristan dành cho Barcelona. Và bây giờ, ông hạnh phúc khi trở thành... kẻ ngáng đường đội bóng cũ.
Eusebio Sacristan, Cule xưa giờ trở thành “kỳ đà cản mũi” Barca

Eusebio Sacristan được biết đến là cầu thủ người Valladolid thành công nhất. Tuy nhiên, 11/12 danh hiệu ông giành được đều đến từ Barcelona. Năm 24 tuổi, Eusebio là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Johan Cruyff. Với tầm nhìn chiến lược cùng sự đa năng, ông nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của Dream Team. Trong 7 năm, ông ra sân 403 trận, ghi 39 bàn.

Là một cule và thấm nhuần triết lý của “Thánh” Johan, Eusebio luôn được coi trọng tại Nou Camp. Trong 5 năm triều đại Frank Rijkaard, ông là trợ lý đắc lực và góp công lớn vào khoảng thời gian vinh quang của Barca. Mối lương duyên của Eusebio với đội bóng xứ Catalan chỉ bị ngắt quãng 1 năm (dẫn dắt Celta Vigo ở mùa 2009/10), nhưng được nối lại sau đó, khi đóng vai trò bình luận trên Barca TV, rồi được bổ nhiệm vào vị trí HLV Barca B.

Đó là những ngày không mấy vui vẻ và Eusebio liên tục bị nghi ngờ về khả năng định hình phong cách cho lứa trẻ nhằm kéo họ gần hơn tới đội một. Tình hình càng tồi tệ hơn vào năm 2015, Barca B rớt xuống vị trí thứ 17 ở giải hạng Nhì, chỉ cách nhóm xuống hạng 2 điểm. 2 lần chủ tịch Bartomeu tuyên bố: “Thắng hoặc bị sa thải bởi kết quả là quan trọng”, Eusebio đều vượt qua. Đến lần thứ 3, đội bóng của ông bị Zaragoza hủy diệt 4-0 và mọi thứ kết thúc. 

Eusebio Sacristan, HLV của Sociedad, từng là trợ lý của Fijkaard tại Barca “Dream Team” trước đây
Eusebio Sacristan, HLV của Sociedad, từng là trợ lý của Fijkaard tại Barca “Dream Team” trước đây

Có một sự bất công ở đây. Khi bổ nhiệm Eusebio năm 2011, chính Bartomeu đã nói, nhiệm vụ của ông “không phải giành chiến thắng, mà để phát triển cầu thủ trẻ”. 4 năm tại Miniestadi, Eusebio đã phát hiện và nâng bước không ít tài năng, giữ cho danh tiếng của La Masia không bị hủy hoại. Vấn đề chỉ là đội một vẫn duy trì bộ khung cũ bền vững, kết hợp với các ngôi sao được mua về khiến những cầu thủ “cây nhà lá vườn” không tìm được chỗ đứng. Mà đó đương nhiên không phải lỗi của Eusebio.

Bằng chứng là, hiện rất nhiều học trò của ông thành danh ngoài Nou Camp, như Sergi Gomez và Planas (Celta Vigo), Deulofeu (Everton), Dongou (Zaragoza), Dos Santos (Villarreal) và Grimaldo (Benfica), rồi Adama Traore (Middlesbrough), Patric (Lazio) và Sergi Samper (Granada). Trong đội 1 của Luis Enrique hiện vẫn có sự hiện diện của một vài sản phẩm gắn mác Eusebio, gồm Sergi Roberto, Masip cùng Denis Suarez và Rafinha.

Trước đây tại Celta Vigo, Eusebio cũng huấn luyện Iago Aspas, Hugo Mallo, Tunez, Yoel và Toni. Đến Sociedad, ông giới thiệu Aritz Elustondo và Mikel Oyarzabal. Eusebio có niềm vui thích được làm việc với cầu thủ trẻ và giúp họ khám phá bản thân. Hiềm một nỗi, công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn mà Barca, cụ thể là Bartomeu, lại không cung cấp điều đó. 

Bây giờ, Eusebio đang hạnh phúc trong một căn hộ nhìn ra bãi biển La Concha và tận hưởng thành quả ở Sociedad. Tất nhiên, ông không có bất cứ thù oán nào với Barca nhưng khao khát đánh bại họ, giống như cuộc đụng độ tại Anoeta hồi tháng 4. Eusebio muốn chứng minh cho Bartomeu thấy, ngoài “phát triển cầu thủ trẻ”, ông cũng có thể gây ấn tượng với “kết quả”. 

Eusebio biết cách hạ Barca 
Ở chiến thắng trước Barca vào tháng 4/2016, đội bóng của Eusebio ghi bàn từ cú sút trúng đích đầu tiên (phút thứ 5) và duy nhất của họ. Đó cũng là trận đấu mà Sociedad chỉ giữ bóng 26%, và chuyền chính xác 62%, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x