Florentino Perez & chu kỳ 4 năm thay máu bầy Kền Kền

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:20 ngày 23-03-2017
Dưới triều đại Florentino Perez, cứ 4 năm một lần Real Madrid lại thực hiện một cuộc cải tổ lực lượng lớn. Theo chu kỳ thì mùa Hè 2017 trước mắt sẽ là lúc "đến hẹn lại lên".
Florentino Perez & chu kỳ 4 năm thay máu bầy Kền Kền
Tại sao World Cup được tổ chức 4 năm một lần? Một sự ngẫu nhiên hoặc giới chức bóng đá thích thì giới chức chọn? Câu trả lời là không hề! Thường thì mỗi lứa cầu thủ mất khoảng 4 năm để trưởng thành (18-22 tuổi), mất thêm 4 năm nữa để đạt tới đỉnh sự nghiệp (22-26 tuổi) và đỉnh cao sự nghiệp của một cầu thủ kéo dài chừng 4 đến 5 năm. 

Những con số này dĩ nhiên chỉ mang tính tương đối, có người chín sớm, có người nở muộn, dạng xuất chúng như Messi hay Ronaldo thì đứng vững trên đỉnh cao cả chục năm. Tuy nhiên nó chứng minh một điều 4 năm là khoảng thời gian hợp lý để đội bóng xây dựng và phát triển. Nếu chỉ 2 năm, lực lượng sẽ không có nhiều xáo trộn. Nếu kéo tới 6 năm thì có lẽ mỗi ngôi sao may mắn lắm chỉ có 2 lần dự World Cup.

Đó là câu chuyện ở cấp độ đội tuyển. Ở cấp độ CLB, các đội bóng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nhờ tham gia thị trường chuyển nhượng mỗi năm 2 lần. Dù vậy, 4 năm là quãng thời gian đủ dài để thực hiện cuộc cải tổ. Và cách điều hành của chủ tịch Florentino Perez, người được ví như Bố già trên “chợ người” chính là minh chứng điển hình.

Ngược dòng thời gian trở lại năm đầu tiên của thế kỷ này, Perez ra mắt trên cương vị chủ tịch Real Madrid theo cái cách không thể ấn tượng hơn khi thực hiện thương vụ thế kỷ mang tên Luis Figo. Thương vụ này chấn động như thế nào thì hẳn người hâm mộ hiểu rõ, Real mua Figo với giá kỷ lục thế giới và trước khi sang Real, Figo là ngôi sao của… Barcelona.

Perez ra mắt Real bằng thương vụ Figo
Perez ra mắt Real bằng thương vụ Figo

Từ đó, xuất hiện khái niệm Dải thiên hà. 3 năm tiếp theo, Perez tham gia thị trường chuyển nhượng theo chiến lược mỗi năm một sao. Sau Figo đến Zidane, Ronaldo rồi Beckham. Tuy nhiên, đến 2004, khi Los Galacticos xuất hiện bất cập, Perez thay đổi cách chuyển nhượng. Riêng mùa Hè năm đó, sân Santiago Bernabeu đón chào một lúc 4 cầu thủ. Bao gồm, Walter Samuel, Jonathan Woodgate, Thomas Gravesen và đáng chú ý nhất là Michael Owen.

Ba cái tên nằm trước thi đấu ở những vị trí thiên về phòng ngự, thế nên không thể xem là Galacticos (tinh tú). Owen là cái tên đình đám, tuy nhiên cũng không xứng đáng được xem là tinh tú. Bởi lẽ giá của Owen chỉ có 12 triệu euro và cầu thủ này gia nhập Real khi đã có dấu hiệu chững lại cũng như chỉ được xem là phương án dự phòng cho Raul và Ronaldo.

Mùa Hè tiếp theo, Perez vẫn duy trì phương án chuyển nhượng này (mua thêm Sergio Ramos, Robinho, Julio Baptista, Cicinho, Antonio Cassano…) để dần thay máu những Galacticos đã luống tuổi và sa sút phong độ (Raul, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham) nhưng đáng tiếc lại thất bại thảm hại. Kết cục là ông trùm xây dựng này phải đưa ra tuyên bố từ chức.

Perez trở lại bằng thương vụ Ronaldo
Perez trở lại bằng thương vụ Ronaldo

Đến năm 2009, Perez đánh dấu sự trở lại bằng hàng loạt bom tấn, tiêu biểu nhất là bản hợp đồng kỷ lục mang tên Cristiano Ronaldo. Bên cạnh đó là Karim Benzema, Raul Albiol, Xabi Alonso… Mùa Hè biến động và những bản hợp đồng đắt giá này tạo nên diện mạo mới cũng như bộ khung ổn định cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đủ sức ganh đua cùng kình địch Barca đang ở thời cực thịnh.

3 năm tiếp theo, dĩ nhiên Real tiếp tục chi tiền để bồi đắp, củng cố cho đội hình với Mesut Oezil, Angdel Di Maria hay Sami Khedira nhưng nhìn chung bộ khung là giữ nguyên. Chỉ 4 năm sau, mùa Hè 2013, khi một vài trụ cột đã có phần sa sút, bên cạnh sự kết thúc của triều đại Jose Mourinho, bắt đầu của triều đại mới mang tên Carlo Ancelotti, Perez lại chi đậm để thay máu.

Lần này, nhà tài phiệt người Tây Ban Nha lại phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Gareth Bale đồng thời chiêu mộ hoặc đôn từ đội trẻ một loạt cầu thủ trẻ, tiêu biêu như Casemiro, Isco, Dani Carvajal. Sự xuất hiện của Bale giúp BBC thành hình, Carvajal trở thành sự lựa chọn số một bên cánh phải và Casemiro trong lần trở lại này nhanh chóng trở thành cầu thủ không thể thay thế ở vị trí mỏ neo. Tóm lại, cơ cấu đội hình Real lần thứ 3 thay đổi.

Và nếu theo đúng chu kỳ 4 năm dưới thời Perez thì mùa Hè 2017 trước mắt Real sẽ có thêm một cuộc cải tổ nữa. Đây không hẳn chỉ là chuyện chu kỳ. Thực tế đội hình Real đã đến lúc phải thay máu, nhất là trên hàng công bởi BBC đang có dấu hiệu tan rã. Ngoài ra còn thêm cả vị trí thủ môn. Vậy ai cập bến Santiago Bernabeu? De Gea? Hazard? Dybala? Hay Mbappe?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Sốc với ứng viên mới nhất thay Ten Hag Sốc với ứng viên mới nhất thay Ten Hag tại MU

    Cái tên mới xuất hiện trong danh sách rút gọn thay thế HLV Erik ten Hag tại MU mùa tới đã khiến không ít những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester phải kinh ngạc.

  •  Fabio Capello không coi Cristiano Ronaldo là thiên tài Capello không coi Ronaldo là thiên tài

    Fabio Capello, cựu HLV đội tuyển Anh và CLB Real Madrid đang gây tranh cãi khi đặt những cái tên khác lên trên ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo về sự xuất sắc trong làng bóng đá thế giới.

  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x